Tây Nguyên: Hàng nghìn hécta hoa màu bị đe dọa do hồ đập cạn kiệt

BẢO TRUNG |

Tuy chỉ mới bắt đầu bước vào mùa khô nhưng đến nay, hàng loạt hồ, đập ở Tây Nguyên hiện cạn kiệt, có hồ đã không còn giọt nước nào. Hai tỉnh lớn của vùng là Gia Lai, Đắk Lắk dù đang có đến gần 1.000 công trình thủy lợi nhưng nếu trời tiếp tục không mưa và chính quyền không có những biện pháp can thiệp, sẽ rất khó “cứu” được hàng nghìn hécta hoa màu khi mùa khô hạn bước vào thời kỳ cao điểm…

Hồ, đập dần cạn kiệt

Theo Công ty (Cty) Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk, đến đầu tháng 3, trong số hơn 300 công trình thủy lợi đơn vị này quản lý bao gồm hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, ở khắp các huyện, thị xã, thành phố thì 55 hồ ở mức nước từ 50%-70%, 29 hồ còn mức nước dưới 50% và 5 hồ đã cạn kiệt. Số lượng hồ chứa đang dần cạn kiệt tập trung chủ yếu ở các huyện Ea H’leo, Lắk… nơi tập hàng vạn hécta hoa màu của người nông dân.

Ông Trần Thế Hoan - Giám đốc Cty Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk - cho hay, trước đó, để phục vụ cho vụ đông xuân 2019-2020, đơn vị nói trên đã cung cấp nước cho hơn 50.000ha cây trồng trong toàn tỉnh. Nhưng hiện tại, khi mới vào đầu mùa khô, nhiều hồ chứa đã cạn kiệt dần. Một số đập dâng chảy quá yếu nên không đủ cung cấp, phục vụ tưới tiêu cho người dân.

Đắk Lắk hiện có đến 605 hồ thủy lợi, dung tích hơn 600 triệu mét khối nước, nhiều nhất vùng Tây Nguyên. Nhưng chỉ khoảng 1-2 tháng tới, rất có thể hàng trăm, thậm chí nghìn hécta đất nông nghiệp trồng càphê, cao su, hồ tiêu… của dân sẽ héo khô.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, suốt nhiều tháng qua không có mưa. Dòng chảy trên các sông lớn như Krông Ana, Krông Búk thiếu hụt từ 50-70% so với trung bình nhiều năm.

Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Gia Lai cho thấy, cả tỉnh cũng có đến hơn 300 công trình thủy lợi gồm khoảng 100 hồ chứa, hơn 180 đập dâng và 42 trạm bơm với nhiệm vụ cung cấp cho khoảng 5 vạn hécta hoa màu. Nhưng hiện nay, một số đập dần cạn kiệt, lưu lượng nước ở các sống lớn trong tỉnh cũng giảm mạnh. Thiếu nước tưới trong mùa khô đang hiện hữu.

“Không thể ngồi chờ trời mưa!”

Chủ hồ Ea Kao - hồ chứa nước lớn nhất TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho hay, vẫn còn hơn 12 triệu mét khối nước, đủ để giúp hơn 1.200ha hoa màu của người dân thành phố và các vùng lân cận “vượt khó” trong giai đoạn căng thẳng sắp đến, nhưng phải “cân đo, đong đếm” rất nhiều. Phân bổ nguồn nước hằng ngày ở 2 con kênh tại đây một cách hợp lý nếu không sẽ rất dễ đủ trước nhưng hụt sau. Lúc này, dân trong vùng chỉ ngóng trông một trận mưa thật lớn để “giải khát” cho nông sản và cũng để cứu nguy tạm thời cho các hồ, đập ở tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Long - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NNPTNT Đắk Lắk - nói rằng, cũng chỉ mong trời mưa vì nhiều con hồ, đập lớn ở tỉnh hiện có trữ lượng nước ở mức thấp, khó có thể cung cấp trong cả mùa khô hạn sắp đến. Tất nhiên, các địa phương cũng cần tổ chức nạo vét các cửa lấy nước trên sông, suối để lấy nước chống hạn. Chi cục cũng hướng dẫn cách khắc phục tình trạng thiếu nước ở các giếng đào, giếng khoan và các công trình để cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Ngoài ra, cần đắp bao tải đất tại ngưỡng tràn đập dâng để nâng cao cột nước, chống hạn. Có biện pháp chống rò rỉ nước và tiến hành tưới tiết kiệm, điều tiết hợp lý để cố gắng duy trì đến hết mùa khô.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã phê duyệt các phương án bảo vệ, gia cố các đập, hồ chứa Thủy điện Ia Grai, Ia Grai 2… nhằm ngăn chặn các hành vi phá hoại, xử lý sự cố đập để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân vùng hạ du. Sau khi gia cố, các công trình trên phải vận hành tốt trong mùa khô hạn và cả mùa lũ lụt sắp đến.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Cây lúa vẫn thiệt hại nặng nề vì hạn mặn

Lục Tùng |

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng cấp độ 1, các ban ngành, địa phương trong tỉnh đã khẩn cấp triển khai nhiều hoạt động ứng phó, đảm bảo an toàn đời sống và ổn định sản xuất, nhất là cây lúa. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, cây lúa vẫn thiệt hại nặng nề...

Hạn hán, xâm nhập mặn nhanh chóng lan rộng đến Trung Bộ

Khánh Vũ |

Hiện nay, lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 40-80%. Hạn hán và xâm nhập mặn đang đe dọa vùng đất này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Kỳ Quan |

Ngày 8.3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiên Giang: Cây lúa vẫn thiệt hại nặng nề vì hạn mặn

Lục Tùng |

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng cấp độ 1, các ban ngành, địa phương trong tỉnh đã khẩn cấp triển khai nhiều hoạt động ứng phó, đảm bảo an toàn đời sống và ổn định sản xuất, nhất là cây lúa. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, cây lúa vẫn thiệt hại nặng nề...

Hạn hán, xâm nhập mặn nhanh chóng lan rộng đến Trung Bộ

Khánh Vũ |

Hiện nay, lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 40-80%. Hạn hán và xâm nhập mặn đang đe dọa vùng đất này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Kỳ Quan |

Ngày 8.3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.