Tây Nguyên chuẩn bị các điều kiện để thích ứng dịch bệnh

Nhóm PV Tây Nguyên |

Ngành Y tế các tỉnh trong vùng Tây Nguyên về cơ bản đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền các địa phương, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp khi trang thiết bị, vật tư y tế nhân sự nhiều khu vực còn thiếu...

Đa phần người dân đã được tiêm chủng

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Đến 17 giờ ngày 21.11.2021, toàn tỉnh đã hoàn thành tiêm 1.157.118 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người được tiêm ít nhất 1 mũi là 848.040 đạt 88,65% dân số từ 18 tuổi. Số người đã tiêm đủ 2 mũi là 309.078, đạt 32,31% dân số từ 18 tuổi. Đặc biệt, ngành Y tế cũng chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm phòng COVID-19 cho lứa trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Đến sáng ngày 22.11, Gia Lai đã được trung ương quyết định phân bổ 1.707.612 liều vaccine  phòng COVID-19 gồm 57.820 liều Moderna, 272.790 liều Pfizer, 558.810 liều AstraZeneca...

Tỉnh Kon Tum thời gian qua được cấp 581.070 liều vaccine và đã triển khai tiêm 397.342 liều, đang tổ chức tiêm 123.391 liều. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 khoảng 300.000 người (đạt 89,34%). Trong đó, 94.709 người đã tiêm đủ 2 mũi (đạt 27,96%). Tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch tiêm chủng tiếp cho dân ngay khi nhận được vaccine.

Tại Đắk Lắk - địa phương có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất vùng Tây Nguyên với con số gần 7.000 cũng đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine mũi đầu tiên cho bà con. Cụ thể, tính đến ngày 22.11, tỉ lệ người trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt hơn 90%. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, hoàn thành xong trong tháng 12.2021 với 198.000 em. Dự kiến đến 30.11, tỉnh sẽ tiêm hết số vaccine còn lại và tỉ lệ bao phủ với mũi 1 là 95% và mũi 2 đạt 41%.

Đến 19.11, tỉnh Đắk Nông cũng đã cơ bản phủ xong 100% mũi 1 và khoảng 36% mũi hai vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên. Địa phương dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho 65% số dân còn lại khi kết thúc tháng 11.2021.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông (CDC Đắk Nông) thông tin, địa phương có khoảng 445.000 người trên 18 tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến 19.11, tỉnh đã tiếp nhận trên 708.600 liều vaccine các loại Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell từ Bộ Y tế và đã tiêm được gần 587.600 liều, cơ bản phủ xong mũi 1 cho 100% số người trên 18 tuổi.

Không thể chủ quan

Theo UBND tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện, đã xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, đã có biểu hiện tâm lý chủ quan của người dân, có tình trạng không tuân thủ 5K rất dễ lây lan bùng phát dịch. UBND tỉnh Gia Lai đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng, tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Còn tại Kon Tum, ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh - cho biết: “Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp, cùng với việc thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” thì nguy cơ xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng tại địa phương là rất cao và khó tránh khỏi. Cho nên, ngành đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng với dịch bệnh.

Điểm trường thôn, hội trường, nhà văn hóa thôn, nhà rông, trụ sở hạt kiểm lâm cũ... được trưng dụng để làm khu theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung. Cơ sở vật chất, sinh hoạt tại các cơ sở theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung được tổ chức và triển khai đúng theo chỉ đạo, nhưng chưa thật sự đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu”.

Ông Êban Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông (CDC Đắk Nông) - nhấn mạnh: Trong tuần tới, nếu được tiếp nhận hơn 181.000 liều vaccine từ Bộ Y tế, dự kiến hết tháng 11 này tỉnh sẽ tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 18 tuổi đạt 65% và tiêm phủ 100% vào giữa tháng 12 tới. Hiện, toàn tỉnh đang tiêm đợt thứ 14 trả mũi 2. Từ tỉnh, huyện, xã hiện có 110 điểm tiêm tại 71 xã. Các đơn vị liên quan đã rà soát và lập danh sách số đối tượng từ 3 đến 17 tuổi có 198.467 người (tương đương 396.934 liều) để tham mưu cho Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế cấp vaccine cho địa phương.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác định: Đang xảy ra tình trạng một số bộ phận người dân chủ quan sau khi tiêm vaccine, cho rằng việc tiêm vaccine sẽ không mắc bệnh nên việc lây lan trong cộng đồng rất dễ xảy ra. Qua theo dõi tình trạng nhập viện, tỉ lệ người mắc COVID-19 đã tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 chiếm đến 80% trường hợp nhập viện điều trị. Trong thời gian tới, tỉnh có thể đạt số ca mắc mới trung bình 1 ngày từ 130 đến 170 trường hợp, dự kiến sẽ lên đỉnh vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12 với số ca mắc tích lũy có thể lên đến từ 8.000 đến 10.000 ca.

Với số lượng ca mắc mới trong 1 ngày tăng nhanh chóng khiến công tác điều trị phải tăng công suất lên rất nhiều lần. Sở tiếp tục đề nghị mở rộng cơ sở điều trị, hỗ trợ trang thiết bị y tế, vaccine, đào tạo nguồn nhân lực, nâng công suất xét nghiệm PCR, hoàn thiện phương án điều trị F0 tại nhà.

Ông Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - xác định: “Kể cả trường hợp đã phủ sóng vaccine cho người dân thì chính quyền các tỉnh trong vùng cũng không được có tâm lý chủ quan. Quan điểm của Chính phủ cũng như ngành Y tế thì chống dịch phải tuân thủ 5K kết hợp tiêm vaccine và không còn phong tỏa chặt chẽ như trước. Vai trò lớn nhất của vaccine sẽ giảm trường hợp mắc COVID-19 không trở nặng, dẫn đến tử vong, có thể điều trị tại nhà. Nhưng người bình thường dù đã tiêm 2 mũi vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh.


Nhóm PV Tây Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hãy tiếp sức bảo vệ rừng Tây Nguyên khỏi bị tàn phá

Lê Thanh Phong |

Rừng Tây Nguyên - Đắk Nông, Đắk Lắk - bị tàn phá, đất rừng bị lấn chiếm từng ngày. Nguyên nhân của thực trạng này là lực lượng bảo vệ rừng không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: Nguy cơ mất rừng, cần sớm thêm chính sách

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Việc thiếu hụt nhân lực đang khiến cho nhiệm vụ giữ rừng, bảo vệ rừng trở nên khó khăn. Nguy cơ  mất rừng luôn hiện hữu khi tình trạng vi phạm lâm luật ở Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Các cấp ngành cần sớm cải tổ chế độ chính sách quản lý, bảo vệ rừng, mới mong giữ chân cán bộ ngành lâm nghiệp hiện tại và tuyển dụng thêm nguồn nhân lực.

Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: Rừng mất, cán bộ xin… “hàng”

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Rừng ở Tây Nguyên liên tục bị “xẻ thịt”, đất đai bị lấn chiếm chưa bao giờ có hồi kết. Trong bối cảnh rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng thì lại xuất hiện làn sóng cán bộ cốt cán của ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc hàng loạt. Như vậy, bên cạnh nỗi lo mất rừng, các cấp ngành lại đang đứng trước nỗi lo mất cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đã vấp phải một sự việc mà có lẽ, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đó, cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được: Người chồng mới cưới của cô có con riêng.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Hàng trăm thanh niên xô đẩy trước cửa đền tranh cướp sợi chiếu

Hải Nguyễn |

Sau phần lễ tế, chiếc nồi đất bị đập vỡ tại sân đền Đức Bà là lúc tích trò đúc bụt náo nhiệt nhất. Hàng trăm thanh niên tranh nhau tiến sát cửa đền để mong giành được sợi chiếu sớm nhất tại lễ hội đúc bụt.

Câu lạc bộ Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2022

NHÓM PV |

Thắng CLB Hải Phòng 2-0, Hà Nội có lần thứ 5 vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Hãy tiếp sức bảo vệ rừng Tây Nguyên khỏi bị tàn phá

Lê Thanh Phong |

Rừng Tây Nguyên - Đắk Nông, Đắk Lắk - bị tàn phá, đất rừng bị lấn chiếm từng ngày. Nguyên nhân của thực trạng này là lực lượng bảo vệ rừng không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: Nguy cơ mất rừng, cần sớm thêm chính sách

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Việc thiếu hụt nhân lực đang khiến cho nhiệm vụ giữ rừng, bảo vệ rừng trở nên khó khăn. Nguy cơ  mất rừng luôn hiện hữu khi tình trạng vi phạm lâm luật ở Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Các cấp ngành cần sớm cải tổ chế độ chính sách quản lý, bảo vệ rừng, mới mong giữ chân cán bộ ngành lâm nghiệp hiện tại và tuyển dụng thêm nguồn nhân lực.

Góc khuất giữ rừng ở Tây Nguyên: Rừng mất, cán bộ xin… “hàng”

Phan Tuấn |

Đắk Nông, Đắk Lắk - Rừng ở Tây Nguyên liên tục bị “xẻ thịt”, đất đai bị lấn chiếm chưa bao giờ có hồi kết. Trong bối cảnh rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng thì lại xuất hiện làn sóng cán bộ cốt cán của ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc hàng loạt. Như vậy, bên cạnh nỗi lo mất rừng, các cấp ngành lại đang đứng trước nỗi lo mất cán bộ quản lý bảo vệ rừng.