Tây Đô mênh mông nước, cha mẹ chống xuồng trên đường đưa con đến trường

H.THƠ - T.LƯU - T.NHÂN |

Thủy triều dâng cao khiến sinh hoạt của người dân tại Thành phố Cần Thơ bị đảo lộn. Sáng sớm ngày 30.9, người dân phải bì bõm trên những con lộ mênh mông nước. Khổ nhất là việc đưa học sinh đến trường. Ngồi trên xe môtô hay trên xuồng, nhiều học sinh thất thần, khóc thét và ướt nhem…
Các phương tiện giao thông lưu thông trên đường bị ngập gặp khó khăn. Ảnh: Trần Lưu.
Các phương tiện giao thông lưu thông trên đường bị ngập gặp khó khăn. Ảnh: Trần Lưu.

Những ngày qua, khu vực trung tâm Thành phố Cần Thơ và các vùng lân cận: Vĩnh Long, Sóc Trăng… bị triều cường dâng cao. Nước tràn ngập nhà dân, gây vỡ đê ở cồn Khương, ngành chức năng phải huy động lực lượng giúp các hộ di dời đồ đạc, gia súc, gia cầm.

Cảnh sát Giao thông Công an TP. Cần Thơ được tăng cường ở các ngã ba, ngã tư các tuyến đường bị ngập để điều tiết giao thông. Ảnh: Thành Nhân.
Cảnh sát giao thông Công an TP. Cần Thơ được tăng cường ở các ngã ba, ngã tư các tuyến đường bị ngập để điều tiết giao thông. Ảnh: Thành Nhân.

Nước ngập tràn ra quốc lộ, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ cục bộ… làm cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xe chết máy, người dân lội bì bõm trong dòng nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe chết máy, người dân lội bì bõm trong dòng nước. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngập lụt đô thị do triều cường ở Cần Thơ đã là chuyện “thường niên”, nhưng bây giờ nó diễn ra với mức độ năm sau cao hơn năm trước.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn Thành phố Cần Thơ, từ lúc 16h ngày 28.9, đỉnh triều cao nhất trên sông Hậu là 2,04m. Qua ngày hôm sau đã tăng lên 2,14m, cao hơn mực nước dự báo 0,04m.

Đây được xem là trận ngập lịch sử thứ hai ở Cần Thơ so với trận ngập vào tháng 10 năm 2018. Trận ngập trước đó, đỉnh triều đã chạm mức 2,25m.

Trẻ khóc thét trên môtô khi di chuyển trên đường ngập nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Trẻ khóc thét trên môtô khi di chuyển trên đường ngập nước. Ảnh: Hưng Thơ

Theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 60 tuyến đường ở quận Ninh Kiều bị ngập, nước tràn qua tất cả các bờ, đi vào khu vực nội ô. Có tất cả khoảng hơn 100 điểm ngập từ 0,1 - 0,65m, thời gian ngập kéo dài từ 2 - 4 tiếng. Đặc biệt có nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,4 - 0,65m.

Trẻ được đưa đến trường bằng xuồng. Ảnh: Trần Lưu.
Giữa phố thị, trẻ được đưa đến trường bằng xuồng. Ảnh: Trần Lưu.
Hơn 7h sáng, nhiều phụ huynh vẫn chưa đưa con đến trường vì xe gặp sự cố. Ảnh: Thành Nhân.
Hơn 7h sáng, nhiều phụ huynh vẫn chưa đưa con đến trường vì xe gặp sự cố. Ảnh: Thành Nhân.
Đường ngập sâu, xe môtô bị ngập cả ống bô nên người lao động đi bộ đến công xưởng. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường ngập sâu, xe môtô bị ngập cả ống bô nên người lao động đi bộ đến công xưởng. Ảnh: Hưng Thơ.
Hàng quán dọc các tuyến đường bị ngập đóng cửa. Ảnh: Trần Lưu.
Hàng quán dọc các tuyến đường bị ngập đóng cửa. Ảnh: Trần Lưu.
Nước mênh mông trên đường phố ở TP. Cần Thơ. Ảnh: Hưng Thơ.
Nước mênh mông trên đường phố ở TP. Cần Thơ. Ảnh: Hưng Thơ.
Sáng sớm ngập, tối ngập, TP. Cần Thơ bó tay với triều cường. Ảnh: Hưng Thơ.
Sáng sớm ngập, tối ngập, TP. Cần Thơ bó tay với triều cường. Ảnh: Hưng Thơ
H.THƠ - T.LƯU - T.NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.

Dự báo 2019: Trung Bộ khô hạn, triều cường, sạt lở bồi lấp trầm trọng

P.Linh |

Mùa khô ở Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài đến tháng 8- 9, nguy cơ cao xẩy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ xuất hiện các đợt triều cường; bão trên khu vực biển Đông đến muộn hơn…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Trung tâm Sài Gòn ngập như sông vì bị triều cường “tấn công”

MINH QUÂN |

Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường thuộc quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) ngập nặng.

Dự báo 2019: Trung Bộ khô hạn, triều cường, sạt lở bồi lấp trầm trọng

P.Linh |

Mùa khô ở Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài đến tháng 8- 9, nguy cơ cao xẩy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ xuất hiện các đợt triều cường; bão trên khu vực biển Đông đến muộn hơn…