Tàu, xe đồng loạt tăng chuyến dịp Quốc khánh 2.9

H.Nguyên |

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Quốc khánh 2.9, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tăng chuyến, nối thêm toa xe. Theo đó, các bến xe của Hà Nội sẽ tăng thêm 300 xe khách, tàu chạy thêm hơn 50 chuyến. 

Thêm hơn 50 chuyến tàu

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp nghỉ lễ 2.9, từ ngày 29.8 - 2.9, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường sắt, VNR tổ chức chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới…

Cụ thể, ở khu vực phía Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 35 chuyến tàu với khoảng 17.000 chỗ; trong đó, tuyến Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại chạy thêm 2 đôi tàu (SPT3/4, SPT5/6).

Tuyến Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại chạy thêm 4 đôi tàu (SNT3/4, SNT5/6, SNT8/9, SNT10/11). Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại chạy thêm 1 đôi tàu SQN5/6. Tuyến Sài Gòn – Quảng Ngãi và ngược lại chạy thêm 1 đôi tàu SE25/26. Tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại chạy thêm 1 đôi tàu SE27/28.

Ở khu vực phía Bắc, VNR tổ chức chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến. Cụ thể, tuyến Hà Nội – Đà Nẵng chạy thêm 4 chuyến; tuyến Hà Nội – Đồng Hới chạy thêm 6 chuyến; tuyến Hà Nội – Vinh chạy thêm 6 chuyến; tuyến Hà Nội – Lào Cai chạy thêm 2 chuyến.

Bên cạnh đó, trên các tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Quán Triều, Yên Viên – Hạ Long, VNR vẫn tiếp tục duy trì chạy thường xuyên 10 đôi tàu/ngày. Các tàu này sẽ tổ chức nối thêm toa xe khi nhu cầu của hành khách tăng.

Cùng với chạy thêm tàu, trong dịp nghỉ lễ 2.9, VNR vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách mua vé tập thể (từ 20 người trở lên).

Tăng cường 300 xe khách

Ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, Lễ Quốc khánh năm nay đúng vào ngày thứ 2 nên người dân sẽ có kỳ nghỉ lễ dài 3 ngày (từ ngày 31.8 đến hết ngày 2.9). Vì vậy, lượng khách trên các bến xe của Công ty sẽ tăng cao hơn so với các ngày cuối tuần. Lượng khách dự kiến tăng cao vào chiều 30.8 và sáng 31.8.2019. 

Tuy nhiên, dự kiến đợt nghỉ lễ này, lượng khách sẽ không tăng quá cao so với ngày cuối tuần bình thường.

Công ty đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách trong 2 ngày 30 và 31.8.

Cụ thể, bến xe Giáp Bát sẽ tăng cường 115 xe tập trung vào các tuyến có cự ly ngắn như Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Bến xe Gia Lâm tăng 45 xe chạy chủ yếu các địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng. Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 140 xe chạy các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng…

Công ty sẽ phối hợp với các lực lượng Công an kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách... ;Xử lý các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến... Triển khai kịp thời phương án tăng cường xe để giải toả khách trong ngày và lượng khách tăng đột biến trong trường hợp cấp bách.

Ngoài ra, Công ty sẽ phối hợp với Trung tâm điều hành xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tăng tần suất một số chuyến xe buýt để phục vụ kịp thời khách đến bến đi vào nội đô.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lái tàu hỏa trượt chân ngã từ trên tàu xuống đất tử vong

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban An ninh - An toàn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), ngày 30.7, tại ga Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc lái tàu hỏa bị trượt chân rơi xuống đất, tử vong. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết bước đầu xác định đây là sự cố do tai nạn lao động.

Khánh thành nhà ăn công nhân lái tàu tại Trạm đầu máy Quảng Ngãi

N.T.Do |

Sau gần 01 tháng khẩn trương thi công, tại Quảng Ngãi, Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhà ăn phục vụ công nhân lái tàu xuống ban tại Trạm Đầu máy Quảng Ngãi.

Cận cảnh học nghề của lái tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tô Thế - Hà Phương |

Một mô hình hiện đại mô phỏng đầu tàu đã được lắp đặt trung tâm điều độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông để phục vụ công tác dạy và học điều khiển tàu khách, giúp các học viên có được cảm giác giống thật như đang lái tàu thật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lái tàu hỏa trượt chân ngã từ trên tàu xuống đất tử vong

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban An ninh - An toàn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), ngày 30.7, tại ga Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc lái tàu hỏa bị trượt chân rơi xuống đất, tử vong. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết bước đầu xác định đây là sự cố do tai nạn lao động.

Khánh thành nhà ăn công nhân lái tàu tại Trạm đầu máy Quảng Ngãi

N.T.Do |

Sau gần 01 tháng khẩn trương thi công, tại Quảng Ngãi, Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhà ăn phục vụ công nhân lái tàu xuống ban tại Trạm Đầu máy Quảng Ngãi.

Cận cảnh học nghề của lái tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tô Thế - Hà Phương |

Một mô hình hiện đại mô phỏng đầu tàu đã được lắp đặt trung tâm điều độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông để phục vụ công tác dạy và học điều khiển tàu khách, giúp các học viên có được cảm giác giống thật như đang lái tàu thật.