Tàu tuần tra cao tốc Cảnh sát biển Vùng 3 tham gia phòng chống COVID-19

Thành An |

Đây là công tác được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các tàu được giao nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 2.5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đơn vị đã điều động hai tàu Tuần tra cao tốc Cảnh sát biển 2011 và 3001 lên đường phối hợp hiệp đồng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Các tàu Cảnh sát biển đã lên đường thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch (Nguồn: CSB3)

Đây là công tác được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cụ thể, 2 tàu Cảnh sát biển 2011, 3001 cùng gần 50 cán bộ chiến sỹ mang theo những trang thiết bị quan sát, giám sát hiện đại nhất lên đường thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Lực lượng sẽ thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện, tàu cá trên vùng biển Tây Nam để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Được biết việc tăng cường thêm 2 tàu tuần tra cao tốc sẽ góp phần chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; phát huy vai trò quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn, kiểm soát, siết chặt nhập cảnh trái phép trên hướng biển, để tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện tại và lâu dài trên biển.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu ngày 2.5 vắng khách, vẫn duy trì kiểm soát khẩu trang

Thành An |

Sáng ngày 2.5, lượng khách xuống tắm biển tại Vũng Tàu đã ít hơn hẳn so với 2 ngày lễ trước đó. Tuy nhiên, UBND thành phố vẫn duy trì các chốt kiểm soát và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Vũng Tàu ngày 1.5 đón 100.000 khách, biển vẫn chật cứng người

Thành An |

Chiều ngày 1.5, các bãi biển Vũng Tàu vẫn đông nghẹt khách xuống tắm biển giữa lúc dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. UBND thành phố Vũng Tàu đã thực hiện kế hoạch lập 15 chốt chặn tại các đường xuống những bãi tắm trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, phát khẩu trang, nhắc nhở du khách phòng chống dịch.

Du khách tại Vũng Tàu chấp hành tốt đeo khẩu trang trong kỳ nghỉ lễ

Thành An |

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận khá đông du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, tắm biển.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao hàng trăm suất quà tặng ngư dân Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 150 gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó TP.Hải Phòng được nhận phần quà, hỗ trợ thiết thực tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vũng Tàu ngày 2.5 vắng khách, vẫn duy trì kiểm soát khẩu trang

Thành An |

Sáng ngày 2.5, lượng khách xuống tắm biển tại Vũng Tàu đã ít hơn hẳn so với 2 ngày lễ trước đó. Tuy nhiên, UBND thành phố vẫn duy trì các chốt kiểm soát và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Vũng Tàu ngày 1.5 đón 100.000 khách, biển vẫn chật cứng người

Thành An |

Chiều ngày 1.5, các bãi biển Vũng Tàu vẫn đông nghẹt khách xuống tắm biển giữa lúc dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. UBND thành phố Vũng Tàu đã thực hiện kế hoạch lập 15 chốt chặn tại các đường xuống những bãi tắm trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, phát khẩu trang, nhắc nhở du khách phòng chống dịch.

Du khách tại Vũng Tàu chấp hành tốt đeo khẩu trang trong kỳ nghỉ lễ

Thành An |

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận khá đông du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, tắm biển.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao hàng trăm suất quà tặng ngư dân Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 150 gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó TP.Hải Phòng được nhận phần quà, hỗ trợ thiết thực tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức.