Tàu metro số 1 chạy thử ở trạm Long Bình đầu năm 2021

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử ở depot Long Bình đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử ở các đoạn trên cao từ tháng 6 năm sau.

Ngày 13.10, TPHCM tổ chức lễ đón đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau khi đoàn tàu được nhập về TPHCM hôm ngày 8.10 và đã được đặt lên đường ray tại khu vực depot Long Bình.

Theo ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 được chuyển thành công từ Nhật Bản về TPHCM ngày 8.10. Các đoàn tàu còn lại sẽ nhập về thành phố trong quá trình triển khai vận hành thử và khai thác tuyến metro số 1.

Ông Cường cho biết sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án metro số 1, chính thức chuyển giai đoạn từ thi công xây lắp sang giai đoạn tiến hành thử nghiệm và vận hành.

Lãnh đạo TPHCM và nhà thấu bấm nút đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1.  Ảnh: Minh Quân
Lãnh đạo TPHCM và nhà thầu bấm nút đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 sáng ngày 13.10. Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (bìa trái), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (giữa) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam (bìa phải) tham quan tàu metro số 1.  Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (bìa trái), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (giữa) và ông Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam (bìa phải) tham quan tàu metro số 1. Ảnh: Minh Quân
Bên trong toa tàu metro số 1.  Ảnh: Anh Tú
Bên trong toa tàu metro số 1. Ảnh: Anh Tú

Theo kế hoạch, đoàn tàu metro số 1 sẽ vận hành thử nghiệm trong depot Long Bình (quận 9) đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật. Sau đó, đoàn tàu sẽ chạy không tải trên tuyến chính, đoạn từ depot Long Bình đến ga Bình Thái (quận Thủ Đức) từ quý 3/2021.

Đến quý 4/2021, đoàn tàu tiếp tục được vận hành thử nghiệm từ depot đến ga Tân Cảng (quận Bình Thạnh). Cuối cùng, tàu được chạy thử ở toàn tuyến cùng với việc thử nghiệm vận hành 11 hệ thống khác như: hệ thống điện, hệ thống thông tin tín hiệu (điều khiển tàu), đường ray,....

Ông Bùi Xuân Cường cho biết, MAUR và các nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án tuyến metro số 1 với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất để đáp ứng tiến độ đề ra là hoàn thành dự án đưa vào khai thác vận hành cuối năm 2021.

Giai đoạn đầu, đoàn tàu được kiểm tra kỹ thuật và chỉ chạy thử trong phạm vi depot.   Ảnh: Minh Quân
Giai đoạn đầu, đoàn tàu được kiểm tra kỹ thuật và chỉ chạy thử trong phạm vi depot. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, dự án tuyến metro số 1 được TPHCM đầu tư xây dựng, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Thành phố. Đây là dự án tiên phong của thành phố về đường sắt đô thị, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán về hạ tầng giao thông đô thị. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn tất thi công, đạt gần 77% khối lượng toàn tuyến.

Ông Nguyễn Thành Phong hoan nghênh chủ đầu tư cùng các nhà thầu, tư vấn và toàn thể các chuyên gia, công nhân đã vượt qua khó khăn và bám sát mục tiêu hoàn thành dự án trong bối cảnh dự án chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị cùng các nhà thầu và tư vấn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo mục tiêu đưa dự án vào vận hành cuối năm 2021. "Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay cho thành phố để xử lý" - ông Phong nói và cam kết thành phố sẽ tạo nhiều điều kiện hơn nữa để tuyến metro số 1 hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tuyến metro số 1 dài gần 20 km, từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình, có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng. Công trình có 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Dự án đã chính thức kết nối thông suốt toàn tuyến vào ngày 17.2.2020; hoàn thiện kết cấu toàn bộ 11 nhà ga trên cao, 2/3 nhà ga ngầm để chuyển sang giai đoạn thi công kiến trúc hoàn thiện, lắp đặt cơ điện; hoàn thành lắp đặt 23/32 km đường ray (đạt 72%)...

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thành việc lắp đặt tàu Metro số 1 lên đường ray depot Long Bình

Anh Tú |

Trưa 10.10, 3 toa tàu metro số 1 thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên TPHCM đã được đặt lên đường ray tại depot Long Bình (quận 9, TP.HCM) để chuẩn bị cho chạy thử nghiệm trong thời gian tới.

Xe siêu trường xuyên đêm đưa tàu metro số 1 về depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 10.10, tổ hợp xe siêu trường chở các toa tàu metro số 1 đã rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 5 giờ với lộ trình dài 26km.

Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 cập cảng ở TPHCM

MINH QUÂN |

3 toa tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã về tới cảng Khánh Hội (TPHCM) sáng ngày 8.10, sau đó sẽ được xe siêu trường vận chuyển tới depot Long Bình (quận 9).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hoàn thành việc lắp đặt tàu Metro số 1 lên đường ray depot Long Bình

Anh Tú |

Trưa 10.10, 3 toa tàu metro số 1 thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên TPHCM đã được đặt lên đường ray tại depot Long Bình (quận 9, TP.HCM) để chuẩn bị cho chạy thử nghiệm trong thời gian tới.

Xe siêu trường xuyên đêm đưa tàu metro số 1 về depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 10.10, tổ hợp xe siêu trường chở các toa tàu metro số 1 đã rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 5 giờ với lộ trình dài 26km.

Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 cập cảng ở TPHCM

MINH QUÂN |

3 toa tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã về tới cảng Khánh Hội (TPHCM) sáng ngày 8.10, sau đó sẽ được xe siêu trường vận chuyển tới depot Long Bình (quận 9).