Tàu Metro số 1 bị vẽ bậy đã được lau sạch

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Đoàn tàu Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) bị vẽ bậy ở Depot Long Bình đã được nhà thầu dùng dung môi tẩy rửa, lau sạch trở lại nguyên trạng ban đầu.

Ngày 3.5, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc tàu Metro số 1 bị vẽ bậy lần thứ hai.

Theo MAUR, khoảng 4h30 sáng ngày 30.4, bảo vệ phát hiện một toa tàu của đoàn tàu số 3, thuộc tuyến Metro số 1 đậu ở Depot Long Bình bị vẽ bậy với các hình sơn dạng graffiti (phong cách đường phố).

Sau đó, MAUR cùng nhà thầu Hitachi và Công ty bảo vệ Thái Long (thầu phụ của nhà thầu Hitachi) đã báo cáo Công an Thành phố Thủ Đức xem xét, kiểm tra hiện trường, truy xuất camera.

Trong ngày 1.5, MAUR đã chỉ đạo nhà thầu Hitachi dùng dung môi để tẩy rửa các hình vẽ trên toa tàu Metro số 1. Đến sáng ngày 2.5, nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các vết bẩn, đoàn tàu đã sạch sẽ, trở lại nguyên trạng ban đầu.

Đoàn tàu Metro số 1 được lau sạch.  Ảnh: MAUR
Đoàn tàu Metro số 1 được lau sạch. Ảnh: MAUR

Cũng trong ngày 2.5, lãnh đạo MAUR, lãnh đạo Công an Thành phố Thủ Đức, tư vấn và nhà thầu Hitachi đã họp chính thức để phối hợp điều tra vụ việc và hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn cho khu vực Depot Long Bình trong thời gian tới.

Theo MAUR, hiện các đoàn tàu Metro số 1 đang được đậu tại Depot Long Bình. Đây là khu vực quản lý của nhà thầu Hitachi và gói thầu hiện cũng chưa được bàn giao nên việc quản lý tài sản thuộc trách nhiệm của nhà thầu này.

MAUR cho biết sẽ cùng nhà thầu phối hợp với Công an Thành phố Thủ Đức để điều tra kỹ lưỡng vụ việc vẽ bậy tàu lần này để có biện pháp xử lý cá nhân gây ra.

Trước đó, hồi tháng 6.2022, hai đoàn tàu Metro số 1 đậu tại Depot Long Bình chờ chạy thử cũng bị vẽ bậy nhưng đến nay chưa tìm ra thủ phạm.

Depot Long Bình rộng khoảng 20 ha, là khu trung tâm điều khiển và bảo dưỡng tàu bao gồm các tòa nhà vận hành và bảo dưỡng; xưởng chính bảo dưỡng tàu; các cơ sở hạ tầng bảo dưỡng các thiết bị khác của đường ray, hệ thống điện, tín hiệu, thông tin liên lạc; bãi đỗ tàu; trạm vệ sinh tàu; mạng lưới đường nội bộ bên trong và bên ngoài khu vực; và khu văn phòng.

Tuyến Metro số 1 hiện nhập về 17 đoàn tàu, giai đoạn đầu khai thác 14 đoàn, còn 3 đoàn dự phòng.

Hiện các đoàn tàu Metro số 1 đang được chạy thử nghiệm đoạn trên cao. Dự kiến đến ngày 2.9, chủ đầu tư sẽ cho tàu chạy thử trên toàn tuyến với tổng chiều dài gần 20 km, trước khi chuyển sang giai đoạn khai thác thử vào cuối năm nay.

Là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh, Metro số 1 được phê duyệt năm 2007 tổng vốn hơn 17.000 tỉ đồng.

Dự án khởi công tháng 8.2012, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2018. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên Metro số 1 không về “đích” đúng hẹn.

Đến năm 2019, UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư tăng lên hơn 43.700 tỉ đồng và lùi tiến độ hoàn thành, khai thác thương mại vào quý IV/2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chậm kí kết phụ lục hợp đồng tư vấn…. khiến dự án trễ hẹn về đích.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ phạm vẽ bậy tàu metro số 1 có thể bị truy cứu hình sự?

HẠ MÂY |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc tàu metro số 1 bị vẽ bậy lần 2 và hàng loạt công trình công cộng tại thành phố cũng chằng chịt nét vẽ cho thấy cần được xử lý nghiêm và mạnh tay hơn nữa theo luật định.

Ngắm nhìn toàn tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh sắp về đích

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 95% tổng khối lượng công trình. Sắp tới đây, ngày 2.9, chủ đầu tư dự kiến sẽ cho tàu chạy thử trên toàn tuyến với tổng chiều dài gần 20 km, trước khi chuyển sang giai đoạn khai thác thử vào cuối năm nay.

2000 người dân TP Hồ Chí Minh trải nghiệm và góp ý cho tàu metro số 1

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Người dân TP Hồ Chí Minh cảm thấy hào hứng và đưa ra nhiều góp ý khi được đi trải nghiệm trên đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), từ ga Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) vào chiều ngày 26.4. Kết thúc vào ngày, đoàn tàu đã chạy tổng cộng 6 chuyến, chở khoảng 2.000 khách tham quan.

Vụ bà Lê Thị Dung bị án 5 năm tù, cần xem xét nội dung thanh toán trùng

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ gây thiệt hại 45 triệu đồng bị kết án 5 năm tù, cơ quan chức năng cáo buộc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - đã có vi phạm trong việc đề ra quy định và thanh toán trùng (2 lần) chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên đi học cao học.

Dự báo nhiệt độ toàn cầu tăng đột biến năm 2023 do El Nino

Thanh Hà |

Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo hiện tượng El Nino - kiểu thời tiết toàn cầu thường gắn liền với nắng nóng gay gắt - sẽ đến vào mùa thu.

TP Hồ Chí Minh: Hàng nghìn bệnh nhân khám và nhập viện trong 5 ngày nghỉ lễ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Kết thúc kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng nghìn trường hợp nhập viện cấp cứu vì nhiều bệnh cảnh khác nhau.

Các quốc gia Nam Mỹ tìm cách tránh đồng USD

Thanh Hà |

Tổng thống Argentina và Brazil công bố kế hoạch tiếp tục phát triển cơ chế cho phép 2 nước tránh sử dụng đồng USD trong thương mại song phương.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất rừng sản xuất

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Dù không có quy hoạch nhưng hàng nghìn khối đất, đá xây dựng được tập kết trên đất rừng sản xuất và tồn tại nhiều năm nay nhưng không bị xử lý.

Thủ phạm vẽ bậy tàu metro số 1 có thể bị truy cứu hình sự?

HẠ MÂY |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc tàu metro số 1 bị vẽ bậy lần 2 và hàng loạt công trình công cộng tại thành phố cũng chằng chịt nét vẽ cho thấy cần được xử lý nghiêm và mạnh tay hơn nữa theo luật định.

Ngắm nhìn toàn tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh sắp về đích

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 95% tổng khối lượng công trình. Sắp tới đây, ngày 2.9, chủ đầu tư dự kiến sẽ cho tàu chạy thử trên toàn tuyến với tổng chiều dài gần 20 km, trước khi chuyển sang giai đoạn khai thác thử vào cuối năm nay.

2000 người dân TP Hồ Chí Minh trải nghiệm và góp ý cho tàu metro số 1

Phương Ngân - Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Người dân TP Hồ Chí Minh cảm thấy hào hứng và đưa ra nhiều góp ý khi được đi trải nghiệm trên đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), từ ga Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) vào chiều ngày 26.4. Kết thúc vào ngày, đoàn tàu đã chạy tổng cộng 6 chuyến, chở khoảng 2.000 khách tham quan.