Tàu khách xuất bến Phan Thiết ra đảo Phú Quý sau nhiều tuần tạm dừng

PHẠM DUY |

Đến ngày 22.9, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận chưa có ca nhiễm COVID-19 nên có thể được xem là “vùng xanh” an toàn của tỉnh Bình Thuận. Sau nhiều tuần tạm dừng, hôm nay chuyến tàu cao tốc đầu tiên đã chở người và hàng hóa từ Cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý.

Theo quy định, tàu khách tuyến TP.Phan Thiết – đảo Phú Quý hoạt động với tần suất 5 ngày có 1 chuyến ra, 1 chuyến vào. Tuy nhiên, số lượng hành khách mỗi chuyến không quá 150 người.

Tàu cao tốc chở người và hàng hóa rời Cảng Phan Thiết đi Phú Quý sáng 22.9. Ảnh: Phạm Duy
Tàu cao tốc chở người và hàng hóa rời Cảng Phan Thiết đi Phú Quý sáng 22.9. Ảnh: Phạm Duy

Mặc dù tàu khách hoạt động lại nhưng đã có quy định đối với các đối tượng hành khách như người dân có hộ khẩu tại huyện Phú Quý đang ở đất liền có nhu cầu về đảo, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức ra đảo hoặc từ đảo vào đất liền làm nhiệm vụ. Tất cả hành khách, thuyền viên trên tàu khách đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Khách du lịch tại các tỉnh, thành phố khác vẫn chưa được ra đảo. Ghi nhận sáng 22.9 tại Cảng vận tải Phan Thiết, hành khách trước khi lên tàu đã thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Nhiều hàng hóa được gửi ra đảo Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy
Nhiều hàng hóa được gửi ra đảo Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy

Lực lượng chức năng như biên phòng, cảng vụ hàng hải kiểm soát chặt trước khi tàu xuất bến. Trên tàu, hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm bảo khoảng cách an toàn. Nhiều mặt hàng được người dân vận chuyển đến cảng gửi tàu chở ra đảo.

Hôm nay là ngày thứ 3 (từ 20.9), học sinh các cấp học tại huyện đảo Phú Quý được đến trường học trực tiếp, trừ Trường THPT Ngô Quyền đang tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến (dự kiến tuần sau, nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp). Tuy nhiên, nhiều biện pháp đảm bảo phòng chống dịch được thực hiện.

Học sinh Phú Quý đến trường sáng 22.9. Ảnh: CTV
Học sinh tại Phú Quý đến trường sáng 22.9. Ảnh: CTV

Các em học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và trong suốt buổi học, không được tập trung dưới sân trường mà phải vào thẳng lớp học, thời gian nghỉ giữa giờ cũng tuyệt đối ở trong lớp, các lớp học đều trang bị dung dịch sát khuẩn để tại phòng học.

Trong tuần đầu học trực tiếp, tất cả các lớp thực hiện học 1 buổi/ngày, chưa tổ chức học bán trú, mỗi buổi tham gia học 50% số lớp (chia đều sáng, chiều). Đây là địa phương duy nhất tại tỉnh Bình Thuận tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học trong năm học mới 2021 - 2022.

Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát Phú Quý
Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát Phú Quý

Cũng tại Bình Thuận, UBND tỉnh này vừa thống nhất dừng việc hạn chế người dân đi ra đường từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau tại TP.Phan Thiết.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Xử lý người đăng tin sai sự thật gây hoang mang tại đảo Phú Quý, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 23.7, Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu T.T.K.D (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Tàu cao tốc chở cán bộ và đề thi tốt nghiệp THPT đã đến đảo Phú Quý

PHẠM DUY |

Sau hải trình 56 hải lý, tàu cao tốc chở cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi và đề thi tốt nghiệp THPT 2021 đã đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Bình Thuận: Học sinh đảo Phú Quý lần đầu tiên thi tốt nghiệp THPT tại đảo

Huỳnh Hải |

Hơn 200 học sinh huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, lần đầu tiên không phải vào đất liền thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xử lý người đăng tin sai sự thật gây hoang mang tại đảo Phú Quý, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 23.7, Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu T.T.K.D (ngụ xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Tàu cao tốc chở cán bộ và đề thi tốt nghiệp THPT đã đến đảo Phú Quý

PHẠM DUY |

Sau hải trình 56 hải lý, tàu cao tốc chở cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi và đề thi tốt nghiệp THPT 2021 đã đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Bình Thuận: Học sinh đảo Phú Quý lần đầu tiên thi tốt nghiệp THPT tại đảo

Huỳnh Hải |

Hơn 200 học sinh huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, lần đầu tiên không phải vào đất liền thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.