Tàu hoả húc bay người đàn ông xuống sông Hồng mất tích

T.T |

Một người đàn ông đi bộ trên đường ray tàu trên cầu Long Biên (Hà Nội) bị tàu hoả đâm rơi xuống sông Hồng mất tích.

Ngày 5.3, lãnh đạo Ban An toàn giao thông (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt đoạn qua cầu Long Biên, khiến 1 người rơi xuống sông mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h55 đêm 4.3 tại khu vực cầu Long Biên (TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tàu hỏa chở hàng mang số hiệu 7154 lưu thông từ Ga Hà Nội sang Ga Long Biên, khi tới km 3+500, tàu 7514 đã đâm trúng một người đàn ông đang đi bộ trên đường ray.

Cú đâm mạnh khiến người đàn ông văng xuống sông Hồng mất tích.

Lãnh đạo Công an quận Long Biên cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, đến trưa 5.3, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

T.T
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết giá vé chính thức tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thành Trung |

Sáng nay 5.3, UBND TP. Hà Nội đã họp bàn về việc chốt giá vé tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Điểm “đặc biệt” của giá vé đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thành Trung |

TS Vũ Hồng Trường – Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, cách tính giá vé của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông rất đặc biệt, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Gây tai nạn chết người, tài xế bị đòi bồi thường 400 triệu đồng

P.Đ |

Sau khi gây tai nạn chết người tại km108+600 trên QL4D, đoạn qua xã Sa Pả (Sa Pa, Lào Cai), tài xế xe con đã bị người dân và người nhà nạn nhân kéo đến đòi bồi thường 400 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chi tiết giá vé chính thức tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thành Trung |

Sáng nay 5.3, UBND TP. Hà Nội đã họp bàn về việc chốt giá vé tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Điểm “đặc biệt” của giá vé đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thành Trung |

TS Vũ Hồng Trường – Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, cách tính giá vé của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông rất đặc biệt, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Gây tai nạn chết người, tài xế bị đòi bồi thường 400 triệu đồng

P.Đ |

Sau khi gây tai nạn chết người tại km108+600 trên QL4D, đoạn qua xã Sa Pả (Sa Pa, Lào Cai), tài xế xe con đã bị người dân và người nhà nạn nhân kéo đến đòi bồi thường 400 triệu đồng.