Tàu cao tốc “dù” hoạt động công khai tại Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Những con tàu cao tốc “dù” nhưng lại đón – trả khách công khai ngay cạnh Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đưa đón khách đi một số tuyến đảo du lịch, như Quan Lạn, Minh Châu. Việc để cho những tàu này hoạt động không chỉ làm thất thu ngân sách, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn giao thông.

Vừa bước chân tới gần khu Cảng Cái Rồng, chúng tôi đã nhận được những lời mời đi tàu ra các đảo du lịch. Những người tự giới thiệu là nhân viên các nhà tàu cho biết đi tàu của họ rất nhanh, không phải chờ đợi lâu; còn nếu vào bến thì phải chờ hàng giờ.

Du khách trên một tàu “dù” cập vào cảng Cái Rồng cũ sau tour thăm đảo. Ảnh: Cắt từ video clip
Du khách trên một tàu “dù” cập vào cảng Cái Rồng cũ sau tour thăm đảo. Ảnh: Cắt từ video clip
Gom đủ khách, con tàu khởi hành ở bãi cát bên cạnh Cảng Cái Rồng, với cảnh du khách nhốn nháo lên tàu. Nói về sự thuận tiện thì có lẽ dịch vụ của những con tàu “chui” này hơn hẳn những tàu trong cảng, dù giá vé không rẻ hơn giá vé của các tàu có giấy phép hoạt động.
Video clip “Tàu “dù” bắt khách gần Cảng Cái Rồng

“Các tàu này đều nhỏ, gom khách nhanh nên thường không phải đợi lâu, nhất là vào những ngày cao điểm” – một chủ tàu chuyên vận chuyển khách tuyến Cái Rồng đi các đảo đề nghị giấu tên cho biết.

Theo một số chủ tàu, hiện, trên tuyến Cái Rồng đi các đảo có ít nhất 5-6 tàu thường xuyên vận chuyển khách trái phép.

Không những có đội “cò” đi thu gom khách, mà ngay cả nhân viên bán vé của một số hãng tàu cũng tìm cách tuồn khách ra cho các tàu vận chuyển trái phép trên. Cụ thể, khách đến quầy hỏi mua vé thì nhân viên nói hết vé hoặc phải đợi và giới thiệu gặp một số “cò” để có tàu đi luôn. Một số hãng tàu đã phải sa thải nhân viên vì trò gian lận trên.

Một tàu “dù” đưa du khách trở về sau chuyến thăm đảo

Theo ông Vũ Mạnh Long - Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh - qua xác minh ban đầu các tàu này là của một số hộ dân và không ký hợp đồng đón trả khách với Cảng Cái Rồng. Vì thế, việc đón trả khách như trên là sai. "Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan khác yêu cầu chủ tàu giải trình, cũng như tăng cường kiểm tra để ngăn chặn, xử lý tàu chở khách chui" - ông Long cho biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

“Cò” tàu du lịch lộng hành tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều du khách đặt tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long qua mạng tưởng như chắc ăn, nhưng đến phút chót không có tàu, buộc phải hủy tour du lịch đã lên kế hoạch từ lâu. Những đối tượng rao cho thuê tàu du lịch thường không phải chủ tàu... “Cò” có đất sống là nhờ cho đến nay thông tin về tàu phục vụ du khách tham quan vẫn hết sức mù mờ.

Quảng Ninh: Thêm 29 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trần Ngọc Duy |

Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện nhóm 29 người xuất hiện tại bờ sông biên giới, có biểu hiện nghi vấn thâm nhập vào Việt Nam tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái chiều tối ngày 13.7.

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Cò” tàu du lịch lộng hành tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều du khách đặt tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long qua mạng tưởng như chắc ăn, nhưng đến phút chót không có tàu, buộc phải hủy tour du lịch đã lên kế hoạch từ lâu. Những đối tượng rao cho thuê tàu du lịch thường không phải chủ tàu... “Cò” có đất sống là nhờ cho đến nay thông tin về tàu phục vụ du khách tham quan vẫn hết sức mù mờ.

Quảng Ninh: Thêm 29 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trần Ngọc Duy |

Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện nhóm 29 người xuất hiện tại bờ sông biên giới, có biểu hiện nghi vấn thâm nhập vào Việt Nam tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái chiều tối ngày 13.7.

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.