Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Trần Hóa |

Khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam), một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ bị hai tàu nước ngoài rượt đuổi và đâm chìm.

Vào lúc 13h15 phút ngày 20.4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi nhận được thông tin tàu cá QNg 90332 TS (công suất 340 CV, do ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt (50 tuổi, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu) làm chủ và con trai là Nguyễn Tấn Hòa (30 tuổi) làm thuyền trưởng bị đâm chìm khi đang hành nghề cùng tàu cá QNg 90592 TS (công suất 780 CV), trên tàu có 5 lao động, do ngư dân Nguyễn Chính (51 tuổi, ở cùng địa phương) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh, trước đó, ngày 4.4,  tàu cá trên xuất bến tại Trạm Kiểm sát Biên phòng Sa Kỳ, hành nghề lưới rê và lặn biển ở khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Trong quá trình hành nghề, vào khoảng 8h ngày 20.4, khi tàu QNg 90332 TS cùng 6 ngư dân đang đánh bắt cách đảo Linh Côn, Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì bị 2 tàu nước ngoài  số hiệu 45130 và 46001 đâm chìm.

Hiện tàu cá QNg 90592 TS của ngư dân Nguyễn Chính đang trên đường đưa 6 ngư dân bị nạn vào bờ.

Nhận được hung tin chồng và con bị tàu tàu nước ngoài tông chìm, bà Phạm Thị Búp, vợ chủ tàu khóc ngất.

Nhiều phụ nữ ở làng chài Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu có người thân đi biển đã đến chia sẻ, động viên.

Bà Búp nghẹn ngào kể: Năm 2015, gia đình bà đóng con tàu hết 1,5 tỉ đồng. Bao nhiêu tiền tích cóp vay mượn dồn hết vào cơ nghiệp làm biển, chưa trả hết nợ thì bị tông chìm. May mắn được bạn tàu cùng làng cứu vớt nhưng gia đình phải đối diện với thảm cảnh trắng tay.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (H.Bình Sơn), cả xã Bình Châu có trên 200 tàu cá thường xuyên hành nghề ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. 

Tuy nhiên, từ tháng 3.2018 đến nay, có trên 10 tàu cá của ngư dân Bình Châu bị tấn công làm hư hại tài sản ở Hoàng Sa.

Ngoài tàu cá QNg 90332 TS bị tông chìm, ngư dân Trần Năm (ở xã Bình Châu) thông qua Icom từ Hoàng Sa điện về cho biết tàu QNg 90046 TS do ông làm chủ kiêm thuyền trưởng cũng bị tàu nước ngoài cướp sạch tài sản khi đang hành nghề ở Hoàng Sa ngày 20.4.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.