Tàu cá cùng 10 thuyền viên bị sóng đánh chìm

NGUYỄN TRI |

Chiều 3.1, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho hay, một tàu cá cùng 10 thuyền viên đang hành nghề lưới vây đã bị sóng đánh chìm.

Cụ thể, tàu cá BĐ 99047 TS, chủ tàu ông Nguyễn Công Đồng (trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Đạt ở cùng địa phương làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên, hành nghề lưới vây.

Lúc 5h sáng cùng ngày, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 05016’N - 105017’E (cách Tây Nam đường phân định Việt Nam - Indonesia khoảng 50 hải lý) thì tàu bị sóng đánh chìm.

Ngay lập tức, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có công văn số 06/PCTT-VP ngày 3.1 gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị cứu nạn tàu cá BĐ 99047 TS.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND huyện Hoài Nhơn cùng gia đình duy trì liên lạc và thông báo, huy động các tàu trong tổ đội đến hỗ trợ cứu nạn tàu bị nạn.

Đến 12h30 ngày 3.1, tàu cá BĐ 98347 TS của bà Lê Thị Sang (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Vàng (trú xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn) đã tiếp cận và vớt 10 thuyền viên tàu cá BĐ 99047 TS lên tàu an toàn.

Hiện, tàu BĐ 98347 TS đang di chuyển về Malaisia để trú tránh bão số 1, còn tàu BĐ 99047 TS đã bị chìm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất chiều 3.1: Bão số 1 Pabuk cách mũi Cà Mau 240 km

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 3.1, vị trí tâm bão số 1 Pabuk cách mũi Cà Mau 240km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Cập nhật mới nhất trưa 3.1: Bão số 1 Pabuk có thể gây dông lốc Nam Bộ

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo  do ảnh hưởng của bão số 1 Pabuk, trong hôm nay (3.1) và ngày mai (4.1) ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cập nhật mới nhất sáng 3.1: Bão số 1 Pabuk đã mạnh lên, giật cấp 11

Thảo Anh |

Sáng sớm nay (3.1), bão số 1 Pabuk đã mạnh lên. Hồi 4h sáng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Cập nhật mới nhất chiều 3.1: Bão số 1 Pabuk cách mũi Cà Mau 240 km

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 3.1, vị trí tâm bão số 1 Pabuk cách mũi Cà Mau 240km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Cập nhật mới nhất trưa 3.1: Bão số 1 Pabuk có thể gây dông lốc Nam Bộ

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo  do ảnh hưởng của bão số 1 Pabuk, trong hôm nay (3.1) và ngày mai (4.1) ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cập nhật mới nhất sáng 3.1: Bão số 1 Pabuk đã mạnh lên, giật cấp 11

Thảo Anh |

Sáng sớm nay (3.1), bão số 1 Pabuk đã mạnh lên. Hồi 4h sáng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.