Tàu cá bỗng dưng bốc cháy khi đang đậu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Một chiếc tàu cá neo đậu tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thờ, tỉnh Cà Mau bỗng dưng bốc cháy. Lực lượng Biên phòng phải huy động nhiều lực lượng chữa cháy mới dập tắt thành công.

Chiều ngày 1.12, thiếu tá Đỗ Văn Lanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời và ngư dân tổ chức chữa cháy kịp thời một tàu đánh cá của ngư dân địa phương bị bốc cháy khi đang neo đậu tại bến.

Trước đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực Khóm 11, thị trấn Sông Đốc có 1 tàu đánh cá đang bị bốc cháy từ phần ca bin, có nguy cơ cháy lan sang các tàu đang neo đậu bên cạnh.

Đồn Biên phòng Sông Đốc nhanh chóng triển khai 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng Công an thị trấn Sông Đốc và các lực lượng tại chỗ để tiến hành các biện pháp chữa cháy.

Nhờ ứng cứu nhanh chóng, kịp thời nên đến khoảng 11h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện trên tàu.

Được biết, tàu cá bị cháy mang số KG 94259TS của bà Nguyễn Thị Xinh (ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) làm chủ được ông Nguyễn Tấn Tuồng (ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh) thuê lại làm nghề dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau kiến nghị hỗ trợ 2.070 tỉ đồng khắc phục sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mặc dù đã được Chính phủ hỗ trợ 500 tỉ đồng, nhưng UBND tỉnh Cà Mau cho rằng vẫn chưa đủ để khắc phục tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại các bờ biển trong tỉnh.

Cháy lớn tại kho chứa vật tư nuôi trồng thủy sản tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhiều người hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn và cột khói đen cao hàng chục mét phát ra từ kho chứa vật tư nuôi trồng thủy sản ở phường 7 (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau_.

1.000 nhân công ngày đêm trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 16.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế hiện trường Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cảnh báo mưa dông, gió giật mạnh vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển ngày và đêm 10.11.

Bạc Liêu, Cà Mau thúc các dự án có vốn đầu tư công

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng vốn đầu tư công còn tồn đọng, trong khi dự án chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau, các dòng sông kêu cứu

Phạm Vũ |

Từ đầu mùa mưa đến nay, tại tỉnh Cà Mau đã có hơn 200 vụ sạt lở xảy ra, đây là con số cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm. Qua khảo sát, toàn tỉnh đang có tổng chiều dài các đoạn bờ sông, kênh rạch bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở khoảng 425km trong tổng số hơn 8.100km toàn tỉnh.

Điều chỉnh thời gian tổ Festival tôm Cà Mau năm 2023

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thời gian tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 là từ ngày 10-13.12, thay vì ngày 13-16.12 như dự kiến ban đầu.

Bắc Giang kiến nghị đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

NHÓM PV |

Công đoàn tỉnh Bắc Giang kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động và có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hơn cho người lao động trong việc thuê, mua nhà ở xã hội.

Cà Mau kiến nghị hỗ trợ 2.070 tỉ đồng khắc phục sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mặc dù đã được Chính phủ hỗ trợ 500 tỉ đồng, nhưng UBND tỉnh Cà Mau cho rằng vẫn chưa đủ để khắc phục tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại các bờ biển trong tỉnh.

Cháy lớn tại kho chứa vật tư nuôi trồng thủy sản tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhiều người hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn và cột khói đen cao hàng chục mét phát ra từ kho chứa vật tư nuôi trồng thủy sản ở phường 7 (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau_.

1.000 nhân công ngày đêm trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 16.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế hiện trường Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cảnh báo mưa dông, gió giật mạnh vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển ngày và đêm 10.11.

Bạc Liêu, Cà Mau thúc các dự án có vốn đầu tư công

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng vốn đầu tư công còn tồn đọng, trong khi dự án chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau, các dòng sông kêu cứu

Phạm Vũ |

Từ đầu mùa mưa đến nay, tại tỉnh Cà Mau đã có hơn 200 vụ sạt lở xảy ra, đây là con số cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm. Qua khảo sát, toàn tỉnh đang có tổng chiều dài các đoạn bờ sông, kênh rạch bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở khoảng 425km trong tổng số hơn 8.100km toàn tỉnh.

Điều chỉnh thời gian tổ Festival tôm Cà Mau năm 2023

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thời gian tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 là từ ngày 10-13.12, thay vì ngày 13-16.12 như dự kiến ban đầu.