Tàu biển 12.000DWT được lai dắt thành công ra khỏi gầm cầu ở Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Lúc 22h25 ngày 21.4, ông Nguyễn Anh Vũ, giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã lai dắt thành công con tàu 12.000 DWT ra khỏi gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào lúc 16h ngày 21.4, tàu biển OUTRIVALING 3 trọng tải 12.000 DWT (trọng tải toàn phần) đang neo đậu tại cầu cảng số 4, Cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng) trên sông Cấm đã bị mất điều khiển, trôi tự do từ vị trí neo đậu vào gầm cầu Hoàng Văn Thụ, ở phía hạ lưu của cầu, cách vị trí neo đậu vài trăm mét.

Sau khi mũi tàu với tháp cẩu chui lọt gầm cầu Hoàng Văn Thụ thì phần đuôi tàu va vào bờ kè của cầu Hoàng Văn Thụ, làm một đoạn lan can dài của công viên dưới gầm cầu bị vỡ. Lúc này tàu biển Outrivaling 3 đã tạm dừng lại.

Thời điểm tàu biển OUTRIVALING 3 mất điều khiển, rời vị trí neo đậu, trôi vào gầm cầu Hoàng Văn Thụ thì mực nước thuỷ triều trên luồng hàng hải ở mức thấp, cabin, các tháp cẩu cũng như hàng hoá trên boong tầu đều cách gầm cầu Hoàng Văn Thụ vài mét, chưa gây nguy hiểm cho cầu Hoàng Văn Thụ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố nói trên, lãnh đạo TP.Hải Phòng có mặt tại nơi xảy ra vụ va chạm để chỉ đạo khắc phục. Tại đây, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Cảng vụ Hải Phòng tăng cường tàu lai dắt, tàu cứu hộ giữ ổn định tàu OUTRIVALING 3 trước khi huy động thêm các phương tiện đến đưa tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi nước thuỷ triều dâng lên trong đêm nay.

Tàu Outrivaling treo cờ Hồng Kông (Trung Quốc) chở sắt thép, hàng, đi từ Trung Quốc, khi chuẩn bị cập cảng Hoàng Diệu thì bị sự cố. Tàu có 18 thuyền viên, do ông Xu Fuseng làm thuyền trưởng.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, vào lúc 21h cùng ngày, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã huy động tổng cộng 6 tàu lai dắt, bắt đầu lai dắt, kéo tàu OUTRIVALING 3 ra khỏi khu vực gầm cầu. Sau khoảng 1 tiếng lai dắt, lực lượng chức năng đã thành công đưa phương tiện ra khỏi khu vực gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Cầu Hoàng Văn Thụ là cây cầu bắc qua sông Cấm, nối nội thành Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên, có tổng mức đầu tư 2.173 tỉ đồng, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019 - là cây cầu hiện đại nhất của Hải Phòng ở thời điểm hiện tại. 

Trước đó, vào năm 2010, cầu Bính - cây cầu nối quận Hồng Bàng với huyện Thủy Nguyên vượt qua sông Cấm - cũng bị một tàu biển đâm va vào gây hư hỏng nặng. Sau đó, cơ quan chức năng phải sửa chữa cây cầu, kinh phí lên đến triệu đô ở thời điểm đó.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tàu biển 12.000 DWT bị mất điều khiển, suýt "đâm" cầu nghìn tỉ ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tàu biển OUTRIVALING 3 trọng tải 12.000 DWT (trọng tải toàn phần) đang neo đậu tại cầu cảng số 4, Cảng Hoàng Diệu trên sông Cấm bị mất điều khiển, trôi tự do từ vị trí neo đậu vào gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Doanh nghiệp Hàn Quốc ở Hải Phòng ủng hộ tăng lương tối thiểu từ 1.7.2022

H.Hoan - Mai Dung |

Hải Phòng - Ông Ko Tae Yeon – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, cho rằng đó là việc làm cần thiết để người lao động có cuộc sống tốt hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tàu biển 12.000 DWT bị mất điều khiển, suýt "đâm" cầu nghìn tỉ ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tàu biển OUTRIVALING 3 trọng tải 12.000 DWT (trọng tải toàn phần) đang neo đậu tại cầu cảng số 4, Cảng Hoàng Diệu trên sông Cấm bị mất điều khiển, trôi tự do từ vị trí neo đậu vào gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Doanh nghiệp Hàn Quốc ở Hải Phòng ủng hộ tăng lương tối thiểu từ 1.7.2022

H.Hoan - Mai Dung |

Hải Phòng - Ông Ko Tae Yeon – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, cho rằng đó là việc làm cần thiết để người lao động có cuộc sống tốt hơn.