"Tàu 67" ở Khánh Hòa phát sinh hơn 100 tỉ đồng nợ xấu

P.T |

Cho các chủ tàu cá đóng theo Nghị định 67 vay với số tiền 288,3 tỉ đồng, nhưng đến nay các ngân hàng thương mại ở Khánh Hòa chỉ mới thu được nợ gốc 24,13 tỉ đồng, dư nợ 264,12 tỉ đồng, nợ xấu 103,16 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo NĐ 67 của Chính phủ, các ngân hàng thương mại ký hợp đồng tín dụng cho vay đối với 31 tàu cá, trong đó 28 tàu đóng mới và 3 tàu nâng cấp (2 tàu dịch vụ và 29 tàu khai thác).

Số tiền các ngân hàng cam kết cho vay là 292,56 tỉ đồng, đã giải ngân 288,3 tỉ đồng (đạt 98,53%). Thế nhưng tính đến gần cuối tháng 9.2019, các ngân hàng chỉ mới thu được nợ gốc 24,13 tỉ đồng, dư nợ 264,12 tỉ đồng, nợ xấu 103,16 tỉ đồng.

Như Lao Động đã thông tin, cho rằng món nợ vay vốn đóng tàu theo NĐ 67 của 3 ngư dân Trần Ngọc Đông, Võ Ngọc Trang và Dương Cao Hoan (cùng trú tại TP.Nha Trang) phát sinh nợ xấu (trên 30,9 tỉ đồng), Agribank Khánh Hòa đã khởi kiện 3 ngư dân này đòi nợ. Tuy vậy, trước mắt, tòa đề nghị các bên ngồi lại hòa giải, trước khi vào phiên xử.

Không chỉ Agribank Khánh Hòa mà BIDV Khánh Hòa cũng có báo cáo cho biết, đối với một số trường hợp các ngư dân không có thiện chí trả nợ, chi nhánh ngân hàng này sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nợ như thu giữ tàu, khởi kiện, phát mãi tài sản...

Mới đây, tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về vay vốn của các tàu cá đóng theo NĐ 67, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở NNPTNT và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp các ngân thương mại trong việc cung cấp thông tin về nhật ký hành trình, sản lượng thủy sản khai thác nhập vào bến để đánh giá chính xác năng lực tài chính của từng chủ tàu; đồng thời, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để yêu cầu các chủ tàu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện cho những chủ tàu thật sự khó khăn để họ tiếp tục khai thác và trả nợ; đồng thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với những chủ tàu có năng lực nhưng cố tình chây ì không trả nợ.

P.T
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Giải quyết các vướng mắc triển khai Nghị định 67

Thanh Chung |

Sáng 25.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các Sở ban, ngành và huyện, thành phố ven biển trong tỉnh về giải quyết các vướng mắc triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

“Nuôi biển” giúp ngư dân bám biển

VĂN TRI - THANH THUÝ |

Những con tàu 67 nằm bờ từ Quảng Nam đến Bình Định, Nha Trang là nỗi buồn không chỉ của ngư dân mà cả cơ quan quản lý trong việc phát triển kinh tế biển. Trong khi đó, sự biến đổi khí hậu và việc khai thác tận diệt đang làm suy kiệt nguồn thuỷ hải sản, khiến đời sống của ngư dân khó khăn. Để ngư dân sống khoẻ với nghề biển, Việt Nam cần tính toán đến việc “nuôi biển” và làm kinh tế bền vững.

Agribank Khánh Hòa khởi kiện hàng loạt chủ tàu cá Nghị định 67

Nhiệt Băng |

Ngân hàng Agribank chi nhánh Khánh Hòa vừa gửi đơn kiện sang tòa án, khởi kiện 3 chủ tàu cá Trần Ngọc Đông, Võ Ngọc Trang và Dương Cao Hoan (trú tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa) với tổng số nợ trên 30,9 tỉ đồng - Đây là 3 tàu cá được đóng theo Nghị định 67.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam: Giải quyết các vướng mắc triển khai Nghị định 67

Thanh Chung |

Sáng 25.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các Sở ban, ngành và huyện, thành phố ven biển trong tỉnh về giải quyết các vướng mắc triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

“Nuôi biển” giúp ngư dân bám biển

VĂN TRI - THANH THUÝ |

Những con tàu 67 nằm bờ từ Quảng Nam đến Bình Định, Nha Trang là nỗi buồn không chỉ của ngư dân mà cả cơ quan quản lý trong việc phát triển kinh tế biển. Trong khi đó, sự biến đổi khí hậu và việc khai thác tận diệt đang làm suy kiệt nguồn thuỷ hải sản, khiến đời sống của ngư dân khó khăn. Để ngư dân sống khoẻ với nghề biển, Việt Nam cần tính toán đến việc “nuôi biển” và làm kinh tế bền vững.

Agribank Khánh Hòa khởi kiện hàng loạt chủ tàu cá Nghị định 67

Nhiệt Băng |

Ngân hàng Agribank chi nhánh Khánh Hòa vừa gửi đơn kiện sang tòa án, khởi kiện 3 chủ tàu cá Trần Ngọc Đông, Võ Ngọc Trang và Dương Cao Hoan (trú tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa) với tổng số nợ trên 30,9 tỉ đồng - Đây là 3 tàu cá được đóng theo Nghị định 67.