Tất cả học sinh ở TP.Buôn Ma Thuột tạm dừng đến trường do F0 tăng cao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Học sinh tất cả các cấp ở TP.Buôn Ma Thuột đã tạm dừng đến trường học trực tiếp.

Ngày 1.3, UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thông tin, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kể từ sáng nay, học sinh khối 9 và 12 ở địa phương đã bắt đầu tạm dừng việc học trực tiếp và học trực tuyến ở tại nhà.

Trước đó, UBND thành phố cũng đã yêu cầu các trường bậc mầm non, tiểu học và các khối lớp khác của bậc THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng cho học sinh đến trường sau chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng gia tăng ở mức cao.

Bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Việc học trực tuyến, hình thức học gián tiếp đã được các trường triển khai linh hoạt trong suốt học kỳ 1. Vì vậy, việc chuyển đổi trạng thái được các trường hết sức chủ động. Các đơn vị trực thuộc đã triển khai đều đặn đồng bộ trong các nhà trường.

Việc học trực tuyến ở các trường học cũng được vận dụng lại các văn bản trước đây của Bộ, của Sở để các trường tiếp tục triển khai. Song song với đó, chúng tôi có đi hướng dẫn thêm. Cơ bản việc học trực tuyến hay gián tiếp đã được các trường nắm bắt và không vướng mắc gì trong quá trình thực hiện”.

Thực tế, vẫn có một số em học sinh chưa có điều kiện để học trực tuyến. Vì vậy, các hình thức giao bài tiếp tục được thực hiện qua tin nhắn hoặc Zalo... vẫn sẽ được các trường triển khai. Đơn vị sẽ theo dõi tình hình để tham mưu UBND thành phố để tiếp tục có sự hỗ trợ thêm cho học sinh trên địa bàn, bà Hà thông tin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk kêu gọi các tổ chức xã hội huy động nhân lực cùng phòng, chống dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp tại địa phương này, ngành y tế tiếp tục phải kêu gọi thêm các tổ chức xã hội, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tham gia chống dịch.

Đắk Lắk tiếp tục áp dụng nhiều quy định phòng dịch với du khách quốc tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự kiến, tỉnh này sẽ có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế trở lại vào giữa tháng 3.2022 nhưng vẫn sẽ áp dụng nhiều biện pháp chống dịch theo quy định.

Lượng khách giảm sau Tết, Đắk Lắk tập trung đổi mới cách làm du lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Doanh nghiệp, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã và sẽ có kế hoạch triển khai nhiều hoạt động khai thác du lịch mới mẻ ngay trong mùa dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk kêu gọi các tổ chức xã hội huy động nhân lực cùng phòng, chống dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp tại địa phương này, ngành y tế tiếp tục phải kêu gọi thêm các tổ chức xã hội, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tham gia chống dịch.

Đắk Lắk tiếp tục áp dụng nhiều quy định phòng dịch với du khách quốc tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự kiến, tỉnh này sẽ có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế trở lại vào giữa tháng 3.2022 nhưng vẫn sẽ áp dụng nhiều biện pháp chống dịch theo quy định.

Lượng khách giảm sau Tết, Đắk Lắk tập trung đổi mới cách làm du lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Doanh nghiệp, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã và sẽ có kế hoạch triển khai nhiều hoạt động khai thác du lịch mới mẻ ngay trong mùa dịch COVID-19.