Tất cả hộ nghèo Cà Mau đều được quà Tết

NHẬT HỒ |

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau ngày 2.1 cho biết, tất cả hộ nghèo, hộ khó khăn đều có quà Tết.

Cà Mau quyết định mức chi cụ thể cho từng đối tượng được tặng quà trong dịp Tết Canh Tý năm 2020. Cụ thể, đối tượng được Trung ương tặng quà (loại 1 và loại 2), tỉnh tặng thêm 200.000đ/người. Đối tượng chính sách không được Trung ương tặng quà thì tỉnh tặng 300.000đ/người.

Đối tượng xã hội, bao gồm người cao tuổi cô đơn hưởng trợ cấp xã hội, trẻ em lang thang đang, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi đang nuôi dưỡng tại cộng đồng được tặng tiền ăn 200.000 đồng và quần áo trị giá 200.000 đồng.

Đối tượng hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động, lực lượng vũ trang (hạ sĩ quan trở xuống), cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương dưới 2,34 và người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tặng 500.000 đồng/người.

Đối tượng tuất từ trần (thân nhân cán bộ hưu trí) được tặng 300.000 đồng. Hộ nghèo được tặng 400.000 đồng, hộ cận nghèo được tặng 350.000 đồng.

Ngoài ra, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau còn tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng ở các vùng căn cứ cách mạng; các chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; công nhân vệ sinh môi trường; các đơn vị bảo trợ xã hội, các bệnh nhân đang năm triều trị tại các bệnh viện, bệnh nhân tâm thần, các cháu ở Làng trẻ em SOS Cà Mau…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phục vụ Tết nguyên đán, đôi vợ chồng U60 "gồng mình" mỗi ngày làm 2 tạ bún

BẢO TRUNG |

Tết Nguyên đán sắp đến gần, thời điểm này hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (Đắk Lắk) phải "gồng mình" suốt từ sáng sớm đến đêm khuya để làm bún, phở khô, kịp giao cho khách hàng đúng hạn phục vụ Tết.

Người lao động hào hứng, phấn khởi đi làm ngày Tết Dương lịch 2020

Việt Lâm |

Trong khi phần lớn người lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất được nghỉ ngày Tết Dương lịch 2020, thì vẫn còn có nhiều người phải đi làm ngày nghỉ lễ này. Tuy nhiên, mặc dù không được nghỉ, nhưng những người đi làm rất hào hứng, phấn khởi, bởi đi làm ngày Tết Dương lịch 2020, họ được nhận khoản lương cao hơn nhiều lần ngày thường.

"Thủ phủ" mai vàng miền Trung rộn ràng vào Tết

NGUYỄN TRI |

Những ngày này, các làng mai ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai miền Trung đang nhộn nhịp vào vụ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Phục vụ Tết nguyên đán, đôi vợ chồng U60 "gồng mình" mỗi ngày làm 2 tạ bún

BẢO TRUNG |

Tết Nguyên đán sắp đến gần, thời điểm này hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (Đắk Lắk) phải "gồng mình" suốt từ sáng sớm đến đêm khuya để làm bún, phở khô, kịp giao cho khách hàng đúng hạn phục vụ Tết.

Người lao động hào hứng, phấn khởi đi làm ngày Tết Dương lịch 2020

Việt Lâm |

Trong khi phần lớn người lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất được nghỉ ngày Tết Dương lịch 2020, thì vẫn còn có nhiều người phải đi làm ngày nghỉ lễ này. Tuy nhiên, mặc dù không được nghỉ, nhưng những người đi làm rất hào hứng, phấn khởi, bởi đi làm ngày Tết Dương lịch 2020, họ được nhận khoản lương cao hơn nhiều lần ngày thường.

"Thủ phủ" mai vàng miền Trung rộn ràng vào Tết

NGUYỄN TRI |

Những ngày này, các làng mai ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai miền Trung đang nhộn nhịp vào vụ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.