Tất bật quy tụ gốc đào cổ thụ, hồi sinh cho mùa vụ tiếp theo sau Tết
VƯƠNG TRẦN
|
Sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi, các chủ vườn đào ở Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc thu gom và trồng lại đào, uốn cành, tỉa lá để tạo ra những dáng đào đẹp cho vụ mùa tiếp theo.
Ghi nhận của PV Lao Động, sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, chủ các vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ) lại bắt tay vào công cuộc thu gom và trồng lại đào. Những gốc đào đã cho thuê từ trước Tết sẽ được “quy tụ” về vườn, chuẩn bị cho công cuộc hồi sinh để phục vụ cho dịp Tết năm sau.
Sau Tết Nguyên đán, những gốc đào cổ thụ cho thuê nhanh chóng được “quy tụ” về các vườn đào tại Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội).Những cây đào vừa phục vụ cho người dân đón Tết sẽ nhanh chóng được các chủ vườn thực hiện việc cắt lá, tỉa cành, trồng lại để phục vụ cho vụ mùa tiếp theo.Các chủ vườn đào chia sẻ, để cây sinh trưởng và phát triển cũng như có dáng đẹp, việc chăm sóc ngay đào sau Tết là rất quan trọng.Anh Phong (chủ vườn đào Phong Anh, Nhật Tân) chia sẻ: Để có được dáng đào đẹp thường mất rất nhiều thời gian. Việc đầu tiên sau khi nhận lại đào từ những người thuê, đó là phải cắt lá, tỉa cành. Quá trình chăm đào phải mất tới cả năm trời.Những cây đào cổ thụ được chăm sóc một cách rất kỹ càng.Cùng với việc cắt lá, tỉa cành, người trồng đào cũng thực hiện các công việc cắt, ghép để thế đào được đẹp hơn.Các động tác được thực hiện hết sức tỉ mỉ. Chu trình hồi sinh đào bắt đầu từ mùa xuân.
Bạch đào xưa kia vốn chỉ có vua chúa mới được chiêm ngưỡng. Thế nhưng ngày nay, bất kì gia đình nào cũng đều có thể sở hữu loài hoa “đỏng đảnh” mang màu trắng tinh khôi này.
Hiện nay, các hộ trồng đào tại Nhật Tân đã bắt đầu tuốt lá và áp dụng những kỹ thuật chăm sóc đặc biệt để đào nở đúng vào dịp Tết, song cũng không khỏi lo lắng khi thời tiết diễn biến bất thường.
Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một hộ gia đình trồng đào ở làng hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã tuốt lá cho hoa nở rộ để cung cấp sớm cho thị trường.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.
Bạch đào xưa kia vốn chỉ có vua chúa mới được chiêm ngưỡng. Thế nhưng ngày nay, bất kì gia đình nào cũng đều có thể sở hữu loài hoa “đỏng đảnh” mang màu trắng tinh khôi này.
Hiện nay, các hộ trồng đào tại Nhật Tân đã bắt đầu tuốt lá và áp dụng những kỹ thuật chăm sóc đặc biệt để đào nở đúng vào dịp Tết, song cũng không khỏi lo lắng khi thời tiết diễn biến bất thường.
Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một hộ gia đình trồng đào ở làng hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã tuốt lá cho hoa nở rộ để cung cấp sớm cho thị trường.