Tất bật ngày cuối năm trên đất Cố đô Huế

VIỄN CHINH |

Chiều 30 Tết, các đường phố Huế ngập tràn sắc hoa, rực rỡ màu cờ, biểu ngữ, panô, áp phích…để mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, đón xuân Kỷ Hợi với niềm hy vọng, lạc quan về một đất nước hòa bình, thịnh vượng; nhà nhà, người người đều no ấm, hạnh phúc.

Khi không khí tết đã tràn ngập khắp những con đường, ngõ hẻm, len lỏi vào mỗi gia đình khi hàng ngàn người dân đổ xuống đường để lựa chọn cho mình những cành đào, mai, những món đồ ưng ý nhất để mang về trang trí cho ngôi nhà của mình.

Tuyến đường Lê Quý Đôn một trong những địa điểm nổi tiến, được mệnh danh “rừng hoa” của phố Huế. Ảnh: Viễn Chinh
Tuyến đường Lê Quý Đôn một trong những địa điểm nổi tiếng, được mệnh danh “rừng hoa” của phố Huế. Ảnh: Viễn Chinh

Nhiều tiểu thương cho biết dịp tết này không chỉ ban ngày ban đêm dựng cả lều chỏng để ở lại canh chừng, mặc dù hơi vất vả nhưng mang lại không khí vui tươi, tập nập của mùa tết. Ảnh: Viễn Chinh.

Nhiều tiểu thương cho biết dịp tết này không chỉ ban ngày, ban đêm dựng cả lều chõng để ở lại canh chừng, mặc dù hơi vất vả nhưng nó mang lại không khí vui tươi, tập nập của mùa tết. Ảnh: Viễn Chinh.

 

Khẩn trương giao những món hàng cuối cùng trong ngày 30 tết. Ảnh: Viễn Chinh.
 
Dòng người đổ xô đi xem hoa, rảo giá mong muốn mang về những gì ưng ý nhất trong dịp tết. Ảnh: Viễn Chinh.
Dòng người đổ xô đi xem hoa, rảo giá mong muốn mang về những gì ưng ý nhất trong dịp tết. Ảnh: Viễn Chinh.

Nụ tầm xuân những món hàng được biết bán rất chạy trong dịp cận tết này. Ảnh: Viễn Chinh.

Nụ tầm xuân những món hàng được biết bán rất chạy trong dịp cận tết này. Ảnh: Viễn Chinh.
 

Không chỉ có hoa, cây cảnh mà đồ mộc mỹ nghệ được các nghệ nhân điêu khắc cực kỳ công phu, có giá bán cao ngất ngưởng ( từ 3 triệu cho đến gần cả trăm triệu đồng). Ảnh: Viễn Chinh.

Không chỉ có hoa, cây cảnh mà đồ mộc mỹ nghệ được các nghệ nhân điêu khắc cực kỳ công phu, có giá bán cao ngất ngưởng ( từ 3 triệu cho đến hàng trăm triệu đồng). Ảnh: Viễn Chinh.
Theo anh Phú, (tiểu thương bán hàng mộc mỹ nghệ) cho hay, những ngày cận tết này là cơ hội để những món hàng này được bán chạy hơn, giá của những món hàng này thường cao ngất ngưởng bởi vì quá trình làm ra sản phẩm đòi hỏi sự công phu, mất rất nhiều thời gian để có được những sản phẩm này. Ảnh: Viễn Chinh.
Theo anh Phú, (tiểu thương bán hàng mộc mỹ nghệ) cho hay, những ngày cận tết này là cơ hội để những món hàng này được bán chạy hơn, giá của những món hàng này thường cao ngất ngưởng bởi vì quá trình làm ra sản phẩm đòi hỏi sự công phu, mất rất nhiều thời gian để có được những sản phẩm này. Ảnh: Viễn Chinh.
Hàng mã cũng thu hút đôg đảo khách đến mua về trang trí trong nhà của mình. Ảnh: Viễn Chinh.
Hàng mã cũng thu hút đông đảo khách đến mua về trang trí trong nhà của mình. Ảnh: Viễn Chinh.
 
Các bạn trẻ thì tranh thủ cơ hội cuối cùng chụp vài tấm ảnh để lưu xuân. Ảnh: Viễn chinh.
Các bạn trẻ thì tranh thủ cơ hội cuối cùng chụp vài tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: Viễn chinh.
 
 
 

Heo nhiều màu sắc, bao lì xì được trang trí đa dạng là một trong những món hàng có giá trị bình dân được bày bán trên khắp các tuyến đường ở Huế. Ảnh: Viễn Chinh.

Heo nhiều màu sắc, bao lì xì được trang trí đa dạng là một trong những món hàng có giá trị bình dân được bày bán trên khắp các tuyến đường ở Huế. Ảnh: Viễn Chinh.
VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Khoảng lặng trên những chuyến xe "vét" ngày 30 Tết

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên nhau để cùng đón giao thừa, thì ở các bến xe vẫn có những người vội vã bắt chuyến xe cuối cùng để kịp trở về với gia đình trước giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới.

Tết của những khai thác viên, bám biển với ngư dân bảo vệ Tổ quốc

Phạm Đông |

Giữa thời khắc thiêng liêng chuyển giao sang năm mới, khi khắp những phố to ngõ nhỏ, mọi gia đình đều quây quần sum họp, tiếng nói cười rộn rã ấm áp, thì các khai thác viên Đài Thông tin duyên hải vẫn phải căng mình làm việc trênnhững thiết bị vô tuyến, màn hình vi tính với 100% nhiệt huyết và trách nhiệm.

Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Huân Cao |

Sáng 30 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đổ về chợ hoa trung tâm lớn nhất thành phố để mua hoa. Đây cũng là dịp người bán xả hết hoa để trả lại mặt bằng công viên 23.9 cho chính quyền TPHCM tổ chức các hoạt động vui xuân.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khoảng lặng trên những chuyến xe "vét" ngày 30 Tết

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên nhau để cùng đón giao thừa, thì ở các bến xe vẫn có những người vội vã bắt chuyến xe cuối cùng để kịp trở về với gia đình trước giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới.

Tết của những khai thác viên, bám biển với ngư dân bảo vệ Tổ quốc

Phạm Đông |

Giữa thời khắc thiêng liêng chuyển giao sang năm mới, khi khắp những phố to ngõ nhỏ, mọi gia đình đều quây quần sum họp, tiếng nói cười rộn rã ấm áp, thì các khai thác viên Đài Thông tin duyên hải vẫn phải căng mình làm việc trênnhững thiết bị vô tuyến, màn hình vi tính với 100% nhiệt huyết và trách nhiệm.

Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Huân Cao |

Sáng 30 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đổ về chợ hoa trung tâm lớn nhất thành phố để mua hoa. Đây cũng là dịp người bán xả hết hoa để trả lại mặt bằng công viên 23.9 cho chính quyền TPHCM tổ chức các hoạt động vui xuân.