Tất bật bơm nước vào bao nilon giữ mái nhà trước siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

Chiều nay, 25.9, nhiều hộ dân ở 2 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đang khẩn trương xúc cát, bơm nước vào bao để chằng giữ mái nhà trước khi siêu bão Noru tới.

Anh Phạm Đình Hải ở phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi bơm nước vào bao để chằng phấn mái nhà.
Anh Phạm Đình Hải ở phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi bơm nước vào bao để chằng giữ mái nhà.

Anh Phạm Đình Hải ở phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi cho biết: "Nghe nói siêu bão Noru là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, nên gia đình tôi rất lo lắng. Để gia cố nhà cửa, tôi dùng bao mang lên mái nhà, bơm nước đầy vào bao để chằng trên mái nhà. Cách này vừa an toàn, mà lại ít vất vả hơn dùng đất cát đưa lên chằng mái".

Những bao nước được đưa lên mái nhà, phòng chống bay tốc mái nhà khi siêu bão Noru đổ bộ.
Những bao nước được đưa lên mái, phòng chống bay tốc mái nhà khi siêu bão Noru đổ bộ.

Còn tại ở TP.Tam Kỳ và huyện Thăng Bình (Quảng Nam) người dân cũng tất bật xúc cát đổ vào bao đưa lên mái, chằng chống nhà cửa. Bên cạnh đó, nhiều người dân dùng dây thừng cột dọc góc mái nhà để giữ cố định khi bão đổ bộ vào đất liền. Ông Nguyễn Văn Trung ở xã Bình Hải cho hay: "Sáng nay, tôi cùng người thân gia đình mình mua dây thừng về cột 4 góc mái nhà, chằng chống bao cát nhằm giữ khỏi mái nhà khỏi tốc khi bão đổ vào".

Người dân Quảng Nam đưa bao cát lên mái nhà, giữ mái nhà không bị tốc mái khi siêu bão Noru đổ bộ vào đất liền.
Người dân Quảng Nam đưa bao cát lên mái nhà, giữ mái nhà không bị tốc mái khi siêu bão Noru đổ bộ vào đất liền.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 113 tàu/2.788 lao động. Các tàu đã nhận được thông báo về bão số 4. Hiện tàu cá hoạt động gần bờ là 14 tàu/82 lao động và tàu hoạt động xa bờ là 99 tàu/ 2.706 lao động, trong đó khu vực Hoàng Sa là 46 tàu/507 lao động; Khu vực Trường sa là 53 tàu/2.199 lao động.

Người dân Quảng Nam cũng bơm nước vào bao đưa lên mái nhà, giữ mái nhà an toàn hơn trước siêu bão Noru.
Người dân Quảng Nam cũng bơm nước vào bao đưa lên, giữ mái nhà an toàn hơn trước siêu bão Noru.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, các địa phương vùng trung du và ven biển trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất thu hoạch vụ lúa hè thu, riêng một số huyện miền núi vẫn còn 569 ha diện tích lúa nước và 3.501 ha diện tích lúa rẫy chưa thu hoạch. UBND tỉnh đã có chỉ đạo tập trung thu hoạch sớm diện tích lúa đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Hiện tại các tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, Quảng Nam đang gấp rút vào bờ để trú bão.
Các tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, Quảng Nam đang gấp rút vào bờ để trú bão.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh lên phương án sơ tán 868.230 dân để ứng phó với siêu bão Noru

Vân Trang |

Siêu bão Noru di chuyển rất nhanh và có xu hướng mạnh lên. Các tỉnh từ Quảng Bình – Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ/868.230 người

Quảng Ngãi dự kiến di dời 85.000 dân ứng phó với siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- Để phòng tránh siêu bão Noru, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến di dời gần 85.000 dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Ứng phó bão Noru mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây

Vũ Long |

Các địa phương đang khẩn trương, chủ động triển khai ứng phó với bão Noru - cơn bão được nhận định là mạnh nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây.

Quảng Ngãi, Quảng Nam tức tốc phòng chống siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

2 địa phương Quảng Ngãi, Quảng Nam được dự báo sẽ là tâm điểm đổ bộ của siêu bão Noru đang khẩn trương triển khai  các công tác chuẩn bị phòng tránh bão.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Các tỉnh lên phương án sơ tán 868.230 dân để ứng phó với siêu bão Noru

Vân Trang |

Siêu bão Noru di chuyển rất nhanh và có xu hướng mạnh lên. Các tỉnh từ Quảng Bình – Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ/868.230 người

Quảng Ngãi dự kiến di dời 85.000 dân ứng phó với siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- Để phòng tránh siêu bão Noru, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến di dời gần 85.000 dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Ứng phó bão Noru mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây

Vũ Long |

Các địa phương đang khẩn trương, chủ động triển khai ứng phó với bão Noru - cơn bão được nhận định là mạnh nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây.

Quảng Ngãi, Quảng Nam tức tốc phòng chống siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

2 địa phương Quảng Ngãi, Quảng Nam được dự báo sẽ là tâm điểm đổ bộ của siêu bão Noru đang khẩn trương triển khai  các công tác chuẩn bị phòng tránh bão.