Tập trung vận động tiêm vaccine COVID-19, chỉ học online nếu dịch bùng phát

Phương Linh |

Khánh Hòa – Các trường thông báo lịch tiêm, vận động phụ huynh cho học sinh tiêm vaccine trước thềm năm học mới và chỉ lên phương án học online nhằm không để bị động khi dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 22.8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các cơ quan liên quan về công tác tiêm vaccine và khai giảng năm học 2022 - 2023.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, tính đến ngày 20.8, toàn tỉnh đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi là 80.363 mũi 1 (đạt 57,41%); 35.093 mũi 2 (đạt 25,07%). Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1, mũi 2 đạt trên 100%; mũi 3 đạt 32%.

Tổng số học sinh từ 5 tuổi trở lên toàn tỉnh cần phải tiêm vaccine là hơn 244.850 em và hơn 18.000 giáo viên.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân hiện nay tỉ lệ tiêm vaccine phòng dịch cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh rất thấp, nhiều phụ huynh học sinh vẫn chủ quan với dịch.

Do đó, việc đẩy mạnh tiêm vaccine cho học sinh là rất quan trọng để đảm bảo năm học mới diễn ra an toàn phòng, chống dịch và chất lượng dạy học.

Ông Tuân đề nghị các huyện, thị xã, thành phố triển khai hiệu quả các chiến dịch tiêm vaccine theo kế hoạch của tỉnh; tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu đúng về lợi ích của vaccine trong phòng, chống dịch lâu dài.

Đồng thời chỉ đạo ngành Y tế phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng vaccine cho học sinh khi số lượng tiêm sẽ tăng trong trong 2 đợt cao điểm. Yêu cầu lực lượng giáo viên, cán bộ, người lao động thuộc ngành Giáo dục phải nghiêm túc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 để đảm bảo an toàn phòng dịch tại các trường học.

Liên quan đến những thông báo của các trường về việc tiêm vaccine cho học sinh trong 2 ngày qua trên địa bàn TP.Nha Trang, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa khẳng định: Không có việc học online nếu không tiêm vaccine. Việc tổ chức cho học sinh chưa tiêm vaccine học onlin chỉ là lên phương án để không bị động khi có dịch bùng phát. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo chung. Sở đã chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh lại theo đúng yêu cầu văn bản đã nêu.

Chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục trên địa bàn đã triển khai dọn dẹp vệ sinh trường lớp, xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất.

Từ 22.8 đến trước ngày khai giảng các trường sẽ phối hợp triển khai việc tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, đảm bảo an toàn sẵn sàng cho năm học mới.

Cụ thể 2 đợt cao điểm tiêm vaccine được phát động tổ chức tại các trường, trạm y tế (đợt 1 ngày 22.8, đợt 2 ngày 29.8). Ngay trong sáng 22.8, khoảng 1.200 học sinh trên địa bàn TP.Nha Trang đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 tăng, nhiều phụ huynh vẫn do dự chưa đưa con đi tiêm vaccine

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau nhiều nỗ lực của TPHCM về đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở trẻ nhỏ từ 5 - dưới 12 tuổi, tuy nhiên tỉ lệ tiêm vẫn còn thấp, trong khi năm học mới chỉ còn 3 ngày nữa bắt đầu. Số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tặng khiến nhiều phụ huynh và ngành y tế TPHCM lo lắng.

Nha Trang bác tin: “Học sinh không tiêm vaccine COVID-19 không được đến trường"

Thanh Thuý |

Khánh Hòa - Lãnh đạo TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khẳng định không có việc chuyển trường, không được đến trường… đối với học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19.

Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp vận động lao động tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Với tỷ lệ người lao động tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 chỉ đạt gần 20%, Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận động, tạo điều kiện để toàn bộ công nhân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 tăng, nhiều phụ huynh vẫn do dự chưa đưa con đi tiêm vaccine

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau nhiều nỗ lực của TPHCM về đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở trẻ nhỏ từ 5 - dưới 12 tuổi, tuy nhiên tỉ lệ tiêm vẫn còn thấp, trong khi năm học mới chỉ còn 3 ngày nữa bắt đầu. Số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tặng khiến nhiều phụ huynh và ngành y tế TPHCM lo lắng.

Nha Trang bác tin: “Học sinh không tiêm vaccine COVID-19 không được đến trường"

Thanh Thuý |

Khánh Hòa - Lãnh đạo TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khẳng định không có việc chuyển trường, không được đến trường… đối với học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19.

Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp vận động lao động tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Với tỷ lệ người lao động tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 chỉ đạt gần 20%, Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận động, tạo điều kiện để toàn bộ công nhân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.