Tập trung nguồn lực tốt nhất điều trị cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 rất nặng

Thùy Linh |

Tối 26.3, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe các bệnh nhân mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó có 3 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng rất nặng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, về sức khỏe của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, có 1 bệnh nhân chỉ định can thiệp ECMO; 2 bệnh nhân còn lại thở ô xy.

Theo Bộ Y tế, liên tục trong những ngày qua, các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã và đang nỗ lực hội chẩn, điều trị cho các trường hợp bệnh nhân trên.

Sáng ngày 26.3, từ Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19 tại Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, các chuyên gia đầu ngành đã tiếp tục hội chẩn trực tuyến điều trị cho các ca bệnh nặng này.

Tổ Hội chẩn chuyên môn do Bộ Y tế thành lập gồm 30 chuyên gia đầu ngành để sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn đối với các trường hợp ca bệnh nặng.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng đã tham gia hội chẩn trực tuyến về công tác điều trị cho các trường hợp này.

Trao đổi về tình hình sức khỏe các bệnh nhân trong tình trạng nặng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay: "Chúng tôi đã có những chỉ định điều trị quyết liệt, mạnh mẽ và sử dụng những phương pháp hiện đại nhất cho những bệnh nhân này. Chúng tôi xác định đây là bệnh nhân nguy kịch và tử vong hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, ngành y tế đang tập trung nguồn nhân lực tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, hệ thống tiên tiến nhất phục vụ điều trị người bệnh”. 

Thứ trưởng yêu cầu các cơ sở y tế phải tổ chức theo dõi bệnh nhân kỹ hơn đặc biệt trong thời điểm ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 – là thời điểm bắt đầu diễn biến suy hô hấp. Các cơ sở y tế phải sẵn sàng chủ động khi có những diễn biến xấu với bệnh nhân khác xảy ra.

3 ca bệnh nặng phải thở máy, lọc máu ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó có nữ bệnh nhân người Việt nặng nhất do diễn biến suy hô hấp cấp nặng phải chạy ECMO - sử dụng hệ thống phổi nhân tạo, lọc máu ngoài cơ thể. "Cả 3 bệnh nhân đều được lọc máu liên tục, đây là chỉ định điều trị rất quyết định, mạnh mẽ", ông Sơn nói.

"Chúng tôi đang tập trung nguồn lực là các bác sĩ giỏi nhất, hệ thống tiên tiến nhất để phục vụ cứu chữa người bệnh. Đến sáng nay tình hình bệnh nhân chưa cải thiện nhưng vẫn ổn định, so với mức thở máy”, Thứ trưởng nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

37 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần với COVID-19

Thùy Linh |

Tối 26.3, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe các bệnh nhân mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó có những ca bệnh đã bình phục.

3 bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã kết thúc liệu trình lọc máu

Thùy Linh |

Chiều 24.3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn – Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 đã đến làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để nghe công tác điều trị, đặc biệt là 3 bệnh nhân COVID-19 rất nặng đang điều trị tại đây.

Bộ Y tế: 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang trong tình trạng rất nặng

Thùy Linh |

Tính đến sáng ngày 24.3, Việt Nam đã ghi nhận 123 ca bệnh mắc COVID-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. 106 bệnh nhân còn lại đang được điều trị cách ly tại 15 cơ sở y tế trên cả nước.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

37 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần với COVID-19

Thùy Linh |

Tối 26.3, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe các bệnh nhân mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó có những ca bệnh đã bình phục.

3 bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã kết thúc liệu trình lọc máu

Thùy Linh |

Chiều 24.3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn – Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 đã đến làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để nghe công tác điều trị, đặc biệt là 3 bệnh nhân COVID-19 rất nặng đang điều trị tại đây.

Bộ Y tế: 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang trong tình trạng rất nặng

Thùy Linh |

Tính đến sáng ngày 24.3, Việt Nam đã ghi nhận 123 ca bệnh mắc COVID-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi. 106 bệnh nhân còn lại đang được điều trị cách ly tại 15 cơ sở y tế trên cả nước.