Tập trung lo Tết cho gia đình chính sách, người khó khăn

NHẬT HỒ |

Với phương châm “Tất cả mọi người đều có Tết"  tỉnh Cà Mau, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu tập trung chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên cần chăm lo thật tốt cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; tuyên truyền thành tựu 25 năm tái lập tỉnh gắn với Tết nguyên đán và Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Trong khi đó, tại tỉnh Sóc Trăng, theo kế hoạch, dự kiến xuân Nhâm Dần năm 2022, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức thăm, tặng quà tết cho người có công với cách mạng; chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi; thăm và tặng quà tết các cơ quan, đơn vị; tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tặng quà tết hộ nghèo, hộ cận nghèo; tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập…

Tổng kinh phí thực hiện trên 21,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc khẳng định, đây là những hoạt động ý nghĩa, là chủ trương chung thể hiện sự quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng, Nhà nước. Do đó, các ngành liên quan phải phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khẩn trương rà soát lại nhóm đối tượng được nhận quà để tránh tình trạng trùng lặp, hoặc bỏ sót. Các cơ quan liên quan tiếp nhận và phân bổ các phần quà do tổ chức, cá nhân tài trợ phải kịp thời.

Tại Bạc Liêu, tỉnh này hạn chế các hoạt động tập trung đông người, nhưng đảm bảo tất cả những đối tượng chính sách, người nghèo, các đối tượng bão trợ xã hội... đều có Tết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu, Cà Mau không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau đều chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở

NHẬT HỒ |

Hiện tại, tỉnh Cà Mau có đến 12.794 ca mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Con số này thật sự là áp lực rất lớn đối với nhân viên y tế cơ sở.

Bạc Liêu “mượn” tiền xây dựng cơ bản làm kinh phí phòng, chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định “mượn tạm” nguồn xây dựng cơ bản, xổ số kiến thiết để có kinh phí phòng, chống dịch.

Bạc Liêu: Không hỗ trợ chi phí điều trị người từ chối tiêm vaccine thành F0

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người nào thuộc đối tượng phải tiêm vaccine nhưng từ chối tiêm vaccine, nếu bị nhiễm COVID-19 (F0) khi điều trị tại các cơ sở y tế thì không được hỗ trợ các chi phí thu dung, điều trị theo quy định.

Bạc Liêu tiếp tục quy định mọi người dân không được ra đường từ 20h

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục áp dụng quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều này. Quy định này áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, bất kể “vùng xanh” hay “vùng đỏ”.

Bạc Liêu: Vẫn chưa chốt phương án có bắn pháo hoa mừng năm mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa chốt phương án có bắn pháo hoa mừng năm mới hay không.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Bạc Liêu, Cà Mau không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau đều chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở

NHẬT HỒ |

Hiện tại, tỉnh Cà Mau có đến 12.794 ca mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Con số này thật sự là áp lực rất lớn đối với nhân viên y tế cơ sở.

Bạc Liêu “mượn” tiền xây dựng cơ bản làm kinh phí phòng, chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định “mượn tạm” nguồn xây dựng cơ bản, xổ số kiến thiết để có kinh phí phòng, chống dịch.

Bạc Liêu: Không hỗ trợ chi phí điều trị người từ chối tiêm vaccine thành F0

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người nào thuộc đối tượng phải tiêm vaccine nhưng từ chối tiêm vaccine, nếu bị nhiễm COVID-19 (F0) khi điều trị tại các cơ sở y tế thì không được hỗ trợ các chi phí thu dung, điều trị theo quy định.

Bạc Liêu tiếp tục quy định mọi người dân không được ra đường từ 20h

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục áp dụng quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều này. Quy định này áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, bất kể “vùng xanh” hay “vùng đỏ”.

Bạc Liêu: Vẫn chưa chốt phương án có bắn pháo hoa mừng năm mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa chốt phương án có bắn pháo hoa mừng năm mới hay không.