Tập trung khắc phục sự cố hơn 100 nhà dân bị hư hỏng do hố tử thần

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳ Hợp đang chỉ đạo triển khai sửa chữa, khắc phục sự cố hơn 100 nhà dân bị hư hỏng, nứt nẻ do các "hố tử thần" gây ra.

Ngày 27.10, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết UBND huyện đã thành lập đoàn công tác, triển khai sửa chữa, khắc phục hậu quả các nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại do hiện tượng sụt lún đất gây ra.

“Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Công ty cổ phần Tân Hoàng Khang phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả các nhà dân bị hư hỏng, huyện đã phối hợp với địa phương, doanh nghiệp tiến hành khảo sát thực tế thiệt hại các nhà dân để lên phương án sửa chữa. Công việc bắt đầu từ đầu tháng 10” – ông Trần Đức Lợi cho biết.

Hàng loạt hố tử thần bất ngờ xuất hiện đe dọa cuộc sống người dân xã Châu Hồng (Quỳ Hợp - Nghệ An). Ảnh: TV
Hàng loạt hố tử thần bất ngờ xuất hiện đe dọa cuộc sống người dân xã Châu Hồng (Quỳ Hợp - Nghệ An). Ảnh: TV

Theo đó, có 126 nhà dân trên địa bàn xã Châu Hồng bị hư hại phải sửa chữa, huyện kiểm tra giám sát, đôn đốc, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thuê thợ và chi trả kinh phí. Người dân nếu tự thuê thợ thì được ứng trước 70% kinh phí, sau khi nghiệm thu sẽ thanh toán 100%.

Được biết, đến nay đã tiến hành thi công sửa chữa, khắc phục hậu quả tại hơn 100 nhà dân. Các hộ còn lại cũng đang chuẩn bị thuê thợ, thi công, phấn đấu tất cả các nhà dân đều sửa chữa xong trước Tết Nguyên đán 2023.

“Chúng tôi đang chỉ đạo rốt ráo với trách nhiệm cao, người dân tất cả đều đồng thuận, yên tâm, phấn khởi” – ông Trần Đức Lợi thông tin.

Đến nay, các hố sụt lún đất đã được lấp đầy, các giếng nước của người dân đã có nước trở lại.

Như Lao Động đã thông tin, từ cuối năm 2020 đến năm 2021, trên địa bàn xã Châu Hồng huyện Quỳ Hợp xuất hiện tình trạng sụt lún đất trên ruộng lúa. Từ tháng 1 đến tháng 5.2022, hiện tượng này lan rộng đến nhà ở của các hộ dân, cơ quan và trường học của xã. Có 232 hộ dân trên địa bàn 6 bản (Na Hiêng, bản Công, bản Poòng, Na Noong, bản Hy, bản Ngọc) bị ảnh hưởng, trong đó có hàng trăm hộ dân bị nứt, hư hỏng nhà cửa, có 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, người dân không có nước sinh hoạt.

Nguyên nhân của tình trạng nói trên được cho là có liên quan đến hoạt động khai thác quặng thiếc tại mỏ Thung Lùn của Công ty CP Tân Hoàng Khang tại xã Châu Hồng. Để khai thác thiếc sâu trong lòng đất, công ty này đã sử dụng máy bơm công suất lớn hút nước ngầm từ trong lòng đất. Sau khi hoạt động bơm hút nước ngầm này bị đình chỉ, hiện tượng sụt lún đất và khô cạn giếng nước trên địa bàn đã chấm dứt.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Nguyên nhân hố tử thần chưa thuyết phục, chưa khách quan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Về nguyên nhân gây ra các "hố tử thần" tại xã Châu Hồng mà Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đưa ra, UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho rằng “chưa có tính thuyết phục, chưa đảm bảo tính khách quan”.

Nghệ An: Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vụ xuất hiện hố tử thần

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Tỉnh sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm đưa ngay vào diện điều tra.

Cho rằng "hố tử thần" là do Công ty Tân Hoàng Khang, dân vây đòi làm rõ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Cho rằng Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang khai thác quặng thiếc làm xuất hiện các “hố tử thần”, nhiều người dân xã Châu Hồng đã kéo đến yêu cầu đi vào khu vực hầm khai thác quặng của đơn vị này.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nghệ An: Nguyên nhân hố tử thần chưa thuyết phục, chưa khách quan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Về nguyên nhân gây ra các "hố tử thần" tại xã Châu Hồng mà Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đưa ra, UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho rằng “chưa có tính thuyết phục, chưa đảm bảo tính khách quan”.

Nghệ An: Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vụ xuất hiện hố tử thần

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Tỉnh sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm đưa ngay vào diện điều tra.

Cho rằng "hố tử thần" là do Công ty Tân Hoàng Khang, dân vây đòi làm rõ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Cho rằng Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang khai thác quặng thiếc làm xuất hiện các “hố tử thần”, nhiều người dân xã Châu Hồng đã kéo đến yêu cầu đi vào khu vực hầm khai thác quặng của đơn vị này.