Tập huấn, bồi dưỡng thông tin báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sáng ngày 22.9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau phối hợp với Viện Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin cơ sở năm 2022.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản về các kỹ năng: Tiếp xúc, làm việc, trả lời phỏng vấn báo chí; về truyền thông phòng ngừa và xử lý khủng hoảng; về ứng xử, ứng phó với mạng xã hội; ứng xử, ứng phó với tin giả, bác bỏ thông tin sai sự thật...

Buổi tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND, Phòng Văn hoá Thông tin các huyện và thành phố Cà Mau, những người chịu trách nhiệm phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh cung cấp kịp thời, đúng pháp luật những thông tin cần tuyên truyền nhằm lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị mình phụ trách.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ký kết hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau ký kết thoả thuận hợp tác phúc lợi vì lợi ích đoàn viên, người lao động với Công ty Aqua Việt Nam.

Cà Mau: Hàng loạt cây xăng đóng cửa, nguy cơ đình trệ sản xuất

NHẬT HỒ |

11 cây xăng thuộc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau chính thức ngưng hoạt động. Ngoài ra còn có 10 cửa hàng khác cũng thông báo ngừng hoạt động. Giá dầu tăng cao, khan hiếm khiến cho hàng nghìn tàu cá có nguy cơ nằm bờ, các công trình, nhà máy sản xuất ngưng trệ.   

Hàng nghìn tàu cá không nguyên liệu, Cà Mau “hỏa tốc” kiến nghị

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình trạng giá dầu tăng mạnh, ảnh hưởng đến 4.000 phương tiện đánh bắt thủy sản; máy móc phục vụ công trình xây dựng cơ bản không có dầu hoạt động… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản "hỏa tốc" gửi Bộ Công Thương nhờ can thiệp.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ký kết hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau ký kết thoả thuận hợp tác phúc lợi vì lợi ích đoàn viên, người lao động với Công ty Aqua Việt Nam.

Cà Mau: Hàng loạt cây xăng đóng cửa, nguy cơ đình trệ sản xuất

NHẬT HỒ |

11 cây xăng thuộc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau chính thức ngưng hoạt động. Ngoài ra còn có 10 cửa hàng khác cũng thông báo ngừng hoạt động. Giá dầu tăng cao, khan hiếm khiến cho hàng nghìn tàu cá có nguy cơ nằm bờ, các công trình, nhà máy sản xuất ngưng trệ.   

Hàng nghìn tàu cá không nguyên liệu, Cà Mau “hỏa tốc” kiến nghị

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình trạng giá dầu tăng mạnh, ảnh hưởng đến 4.000 phương tiện đánh bắt thủy sản; máy móc phục vụ công trình xây dựng cơ bản không có dầu hoạt động… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản "hỏa tốc" gửi Bộ Công Thương nhờ can thiệp.