Trường Đại học Điện Lực:

Tập đoàn Nitori hỗ trợ học bổng và tuyển dụng nhân sự

Bình Minh |

Trường Đại học Điện Lực mới đây đã có buổi làm việc với Tập đoàn Nitori (Nhật Bản) về việc tặng học bổng cho sinh viên và đề xuất hợp tác trong tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đại học Điện Lực có TS. Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng, ThS. Hoàng Thị Kim Oanh – Phó trưởng phòng QLKH&HTQT. Về phía Tập đoàn Nitori có ông Kazunori Takazawa – Giám đốc Hành chính và Nhân sự Công ty Nitori Việt Nam, ông Phạm An Khang – Phòng Phát triển tổ chức, bà Nguyễn Thị Lâm – Phòng Hành chính Công ty Nitori Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Điện lực đã nghe giới thiệu về Tập đoàn Nitori, Công ty Nitori Việt Nam và Quỹ học bổng Quốc tế Nitori. Hai bên đã thảo luận về việc Chủ tịch Tập đoàn Nitori Nhật Bản với mong muốn tri ân tới các nước Châu Á bằng việc hỗ trợ học sinh, sinh viên ưu tú thực hiện giấc mơ của mình. Theo đó, Quỹ học bổng Nitori sẽ tặng 10 suất học bổng trị giá 13 triệu đồng/suất/năm cho sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 đang theo học các chuyên ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Quản trị doanh nghiệp, Hệ thống điện, Quản lý công nghiệp và Quản trị kinh doanh có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia vào các hoạt động thắt chặt tình hữu nghị quốc tế cũng như đóng góp cho xã hội.

Thay mặt trường Đại học Điện lực, TS. Trương Huy Hoàng cảm ơn Tập đoàn Nitori đã đề xuất dự án trao tặng học bổng cho sinh viên của trường, đồng thời cam kết sẽ tuyển chọn hồ sơ sinh viên đúng theo các tiêu chí của Quỹ học bổng và trao đến tận tay sinh viên.

Ngoài vấn đề trao tặng học bổng cho sinh viên, Tập đoàn Nitori Nhật Bản cũng mong muốn được hợp tác với Nhà trường trong việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty Nitori Việt Nam. Thời gian tới, phía bên Nitori sẽ tổ chức Hội thảo giới thiệu về cơ hội việc làm tới sinh viên trong toàn trường.

Tập đoàn Nitori Nhật Bản được thành lập năm 1972 chuyên kinh doanh chuỗi các cửa hàng bán lẻ đồ nội thất vật dụng gia đình với sứ mệnh "Mang đến sự sung túc cho cuộc sống của các gia đình trên toàn thế giới". Hiện nay, các cửa hàng của tập đoàn Nitori Nhật Bản đã có mặt tại hàng chục quốc gia trên thế giới.

Công ty Nitori Việt Nam có 02 nhà máy sản xuất tại Mê Linh - Hà Nội với tổng số nhân viên hơn 5.200 người và tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng số nhân viên 1.600 người. Sắp tới, Nitori Việt Nam có kế hoạch tuyển dụng và đạo tạo 500 sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

Năm 2005, ông Nitori-Akio, người sáng lập ra Tập đoàn Nitori, đã quyên góp tài sản cá nhân của mình để thành lập Quỹ học bổng Quốc tế Nitori. Tất cả các học bổng do Quỹ trao tặng đều là học bổng không hoàn trả lại. Tính đến nay Quỹ đã hộ trợ được tổng số hơn 5.339 bạn học sinh sinh viên của hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Bình Minh
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.