Tập đoàn Nhật Bản đề xuất khảo sát đầu tư điện sinh khối ở Đồng Nai

Chân Phúc |

Đồng Nai - Chiều ngày 22.2, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex ông Honna Hitoshi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Đồng Nai liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đoàn công tác, có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thông tin đến UBND tỉnh Đồng Nai, ông Honna Hitoshi - trưởng đoàn cho biết, rất vui mừng khi được đến làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Honna Hitoshi, hiện nay Việt Nam có nguồn phụ phẩm về nông nghiệp, lâm nghiệp rất lớn, lên đến khoảng 100 triệu tấn, tuy nhiên chưa được sử dụng hiệu quả, do đó nếu sử dụng nguồn phụ phẩm này vào sản xuất điện sinh khối thì sẽ đưa lại nguồn lợi rất lớn.

 
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và làm việc với các thành viên đoàn công tác. Ảnh: Chân Phúc

Ông Honna Hitoshi cho biết thêm, thời gian gần đây ở Nhật bản điện sinh khối đang được đánh giá rất cao. "Nếu như chúng ta sử dụng điện gió hay điện mặt trời thì độ ổn định không cao khi phụ thuộc vào thời tiết, còn điện sinh khối đảm bảo cung cấp điện 24/24. Việt Nam có tiềm năng điện sinh khối rất lớn, nếu sản xuất điện sinh khối tại Việt Nam thì chi phí rất rẻ vì tại Nhật Bản cần nhập khẩu nguyên liệu sinh khối, từ đó mất thêm chi phí gia công, chế biến vật liệu gỗ thành viên nén gỗ,... Chính vì thế nếu phát triển điện sinh khối với nguồn nguyên liệu sẵn sẽ mang lại hiệu quả cao", ông Honna Hitoshi nói.

Từ những phân tích trên, trưởng đoàn công tác đặt vấn đề, mong muốn tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho đoàn tiến hành khảo sát vào tuần tới.

Đại diện sở Công Thương cho biết, Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp, có nhiều dự án điện khác nhau như điện mặt trời, thủy điện, điện khí,... sự có mặt của điện sinh khối sẽ góp phần làm đa dạng nguồn phát của tỉnh. Trong trường hợp nếu dự án được chấp thuận, Sở Công Thương sẽ tích cực phối hợp với đơn vị để phát triển dự án.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin thêm, hiện diện tích trồng trọt toàn tỉnh là khoảng 314.000 ha, trong đó cây lâu năm 170.000 ha, cây hằng năm 144.000 ha. Phụ phẩm trong nông nghiệp từ cây hàng năm như lúa, bắp,... từ 2-2,2 triệu tấn/năm.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho rằng dự án điện sinh khối phù hợp với chiều hướng chung. Ảnh: Chân Phúc
Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho rằng dự án điện sinh khối phù hợp với chiều hướng chung. Ảnh: Chân Phúc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng tỉnh Đồng  Nai rất phù hợp với những dự án công nghệ như thế này, phù hợp với chiều hướng chung, đưa CO2 về số con số 0. Trên cơ sở đó, tỉnh đồng ý để doanh nghiệp tiến hành khảo sát trên địa bàn tỉnh thông qua 2 đầu mối, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp.

"Tổng thể thì tôi rất mong muốn có những nhà máy điện sạch như thế này trong nay mai. Trong quá trình khảo sát thời gian tới, nếu có vướng mắc, vấn đề gì thì nhà đầu tư có thể liên lạc trực tiếp với tôi để tìm hướng giải quyết, xử lý", Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói.

Ảnh: Chân Phúc
Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận quà lưu niệm từ ông Honna Hitoshi. Ảnh: Chân Phúc
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước ký biên bản ghi nhớ về dự án xây nhà máy điện sinh khối

Chân Phúc |

Bình Phước - Sáng ngày 22.2, đoàn công tác của Công ty cổ phần EREX đến từ Nhật Bản do ông Honna Hitoshi – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty làm trưởng đoàn, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T đã đến làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về việc đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.

Tesla Model 3 mất vị trí xe điện "quốc dân" vào tay Ford Mustang Mach E

Lê Minh |

Mới đây, Ford Mustang Mach E đã thay thế Tesla Model 3 để trở thành chiếc xe điện của năm 2022 do Consumer Reports bình chọn. Việc đạt được danh hiệu này đã khẳng định niềm tin của giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, rằng Ford không chỉ có thể cạnh tranh với Tesla mà còn đánh bại Elon Musk khi nói đến xe điện.

Nhà máy Điện mặt trời An Hảo làm du lịch “chui”?

LĐ |

An Giang – Nhà máy Điện mặt trời An Hảo tổ chức bán vé du lịch dù chưa được công nhận là điểm du lịch.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Bình Phước ký biên bản ghi nhớ về dự án xây nhà máy điện sinh khối

Chân Phúc |

Bình Phước - Sáng ngày 22.2, đoàn công tác của Công ty cổ phần EREX đến từ Nhật Bản do ông Honna Hitoshi – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty làm trưởng đoàn, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T đã đến làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về việc đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.

Tesla Model 3 mất vị trí xe điện "quốc dân" vào tay Ford Mustang Mach E

Lê Minh |

Mới đây, Ford Mustang Mach E đã thay thế Tesla Model 3 để trở thành chiếc xe điện của năm 2022 do Consumer Reports bình chọn. Việc đạt được danh hiệu này đã khẳng định niềm tin của giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, rằng Ford không chỉ có thể cạnh tranh với Tesla mà còn đánh bại Elon Musk khi nói đến xe điện.

Nhà máy Điện mặt trời An Hảo làm du lịch “chui”?

LĐ |

An Giang – Nhà máy Điện mặt trời An Hảo tổ chức bán vé du lịch dù chưa được công nhận là điểm du lịch.