Tạo thêm việc làm, cam kết thưởng Tết cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

Để công nhân đón Tết đủ đầy hơn

Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk (kiêm Giám đốc Công ty An Phước) - cho biết: “Năm nay hơn 100 thành viên trong hội đều sẽ thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng anh em doanh nhân vẫn quan tâm đến đời sống của công nhân bởi họ đã làm việc quần quật cả năm, chịu nhiều thiệt thòi nên việc thưởng Tết là việc cần làm, dù ít hay nhiều, có còn hơn không. Riêng doanh nghiệp của tôi có khoảng 200 lao động đều sẽ được thưởng Tết với mức chi thấp nhất cũng một tháng lương hiện hưởng”.

 
Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Ảnh: BT

Thực tế, công nhân lao động ở Đắk Lắk thời gian qua chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một số người cả năm đi làm chỉ được vẻn vẹn 3 đến 4 tháng còn lại phải nghỉ vì doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Không ít người vì công ty cắt giảm lương, thưởng nên chi tiêu “thắt lưng buộc bụng” sống lay lắt qua ngày hoặc đi vay mượn bạn bè người thân để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Đa phần họ đều đang mong ngóng thông tin thưởng Tết từ chủ doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Tuyết Hạ - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Thép Đông Nam Á - cho hay, doanh nghiệp có hơn 600 người lao động đang làm việc. Tình hình kinh doanh những tháng vừa qua không khả quan vì chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ban Giám đốc đang cân đối nguồn thu chi để đảm bảo trả lương, thưởng hằng tháng đều đặn cho công nhân. Riêng thưởng Tết Nguyên đán công ty sẽ cố gắng hết sức để người lao động có thêm một khoản tiền thưởng nhằm đón một cái Tết đủ đầy hơn trong mùa dịch.

Được biết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk đã triển khai khảo sát gửi phiếu đến hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị về báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của đơn vị.

Thêm việc làm cho lao động thất nghiệp

Thống kê của Trung tâm Giới thiệu việc làm Đắk Lắk: Trong năm 2021, số lượng người nộp hồ sơ thất nghiệp là 7.500 người. Trong đó, số người làm việc ở địa phương khác nộp hồ sơ lên đến hơn 4.200 người. 7.450 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả khoảng 110 tỉ đồng. Trung tâm cũng đã tư vấn học nghề cho hơn 5.200 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề là 180 người, đạt 92% kế hoạch đề ra, với số tiền hỗ trợ 950 triệu đồng.

 
Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán... Ảnh: Hải Nguyễn

Một lãnh đạo phòng Lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sở đã có văn bản chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các địa phương tăng cường tuyên truyền, tuyển sinh đào tạo cho người lao động. Theo đó, đối với lao động tự do, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được đào tạo theo chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đăng ký nhu cầu bố trí kinh phí đào tạo nghề cho năm 2022. Hiện, đã 6 huyện có văn bản tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề với khoảng 75 lớp học với các ngành chủ yếu như: điện dân dụng, xây dựng, may mặc, sửa chữa máy nông nghiệp…

 
Hiện, có trên 10.000 lao động Đắk Lắk đã quay về nơi làm việc cũ và dự kiến sau Tết Nguyên đán sẽ có khoảng 20.000 người lao động Đắk Lắk có nhu cầu về các tỉnh phía Nam làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

“Vừa qua có một số đơn vị từ tỉnh, thành phía Nam đến Đắk Lắk để trực tiếp tuyển dụng số lượng lao động tương đối lớn. Các đơn vị cũng đề nghị phối hợp để tổ chức đào tạo nghề cho lao động và liên kết với trường nghề gửi học sinh xuống các doanh nghiệp thực tập có trả lương. Những học viên này sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng ngay”, lãnh đạo phòng Lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh.

Được biết, các tỉnh, thành phía Nam đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao và đều có chính sách để thu hút lao động trở lại làm việc như tổ chức đón, tiêm vaccine, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tiền chăm sóc con nhỏ... Hiện, có trên 10.000 lao động Đắk Lắk đã quay về nơi làm việc cũ và dự kiến sau Tết Nguyên đán sẽ có khoảng 20.000 người lao động Đắk Lắk có nhu cầu về các tỉnh phía Nam làm việc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

1 năm nhảy việc 3 lần, tân cử nhân chưa từng được nhận thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều sinh viên mới ra trường rơi vào cảnh "nhảy việc" nhiều lần, song đây cũng chính là một trong những lý do khiến họ chưa được "nếm mùi" thưởng Tết.

Thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Bảo Hân |

Thưởng Tết luôn là khoản tiền người lao động ngóng chờ dịp cuối năm, nhưng không phải ai cũng nắm được quy định về thưởng, như thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Doanh nghiệp đông công nhân “chốt” thưởng Tết ngang bằng năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều tập đoàn gia công giày da lớn có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều đã sớm “chốt” mức thưởng Tết cho người lao động. Điều đáng nói, dù phải tạm ngưng sản xuất nhiều tháng trước đây do giãn cách, nhưng các tập đoàn này vẫn giữ mức thưởng Tết ngang bằng so với năm trước, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

1 năm nhảy việc 3 lần, tân cử nhân chưa từng được nhận thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều sinh viên mới ra trường rơi vào cảnh "nhảy việc" nhiều lần, song đây cũng chính là một trong những lý do khiến họ chưa được "nếm mùi" thưởng Tết.

Thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Bảo Hân |

Thưởng Tết luôn là khoản tiền người lao động ngóng chờ dịp cuối năm, nhưng không phải ai cũng nắm được quy định về thưởng, như thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Doanh nghiệp đông công nhân “chốt” thưởng Tết ngang bằng năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều tập đoàn gia công giày da lớn có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều đã sớm “chốt” mức thưởng Tết cho người lao động. Điều đáng nói, dù phải tạm ngưng sản xuất nhiều tháng trước đây do giãn cách, nhưng các tập đoàn này vẫn giữ mức thưởng Tết ngang bằng so với năm trước, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.