Tạo sức bật cho mỗi cán bộ, công chức khi “chấm điểm” hằng tháng

HOA LÊ |

Thay vì đánh giá cán bộ theo quý, theo năm như trước đây, Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai đánh giá cán bộ theo tháng. Cán bộ, công chức sẽ được đánh giá về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức và kết quả làm việc theo thang điểm 100.

Đánh giá theo thang điểm 100

Thành ủy Hà Nội quy định thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lao động hợp đồng hằng tháng, bao gồm: 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng. Theo đó, CBCCVC đạt loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) nếu đạt 90-100 điểm; loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) nếu đạt 70-90 điểm; loại C (hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; loại D (không hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt dưới 50 điểm.

Tỉ lệ được đánh giá, xếp loại A không quá 30% tổng số CBCCVC, lao động hợp đồng được xếp loại. Trường hợp tập thể đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi trội thì tỉ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại A cũng không nên vượt quá 40% tổng số CBCCVC, lao động hợp đồng của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng của CBCCVC là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với CBCCVC theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hiệu quả rõ rệt

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hoàng Linh - Chủ tịch phường Thanh Nhàn - cho biết: “Theo ngạch chính quyền đánh giá lãnh đạo là đánh giá mỗi quý/1 lần vào thời điểm đầu năm 2018. Bên cạnh đó, đối với cán bộ, công chức và lao động hợp đồng bắt đầu triển khai đánh giá theo tháng từ tháng 7.2018”.

Sau thời gian triển khai quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP.Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hồng Minh, cán bộ Tư pháp UBND phường Thanh Nhàn - đánh giá, việc đánh giá đạo đức, kỷ luật cũng như hiệu quả công việc của cán bộ, công chức ở thủ đô theo tháng khá hiệu quả và sát thực. Nếu như trước kia chúng tôi chỉ đánh giá theo năm, việc đánh giá theo tháng sẽ giúp mỗi công chức có sức bật, sự phấn đấu và giữa mỗi công chức có thể ganh đua hoàn thành tốt công việc”.

Bên cạnh đó, việc hoạch định ra phiếu đánh giá chi tiết, cụ thể gắn với từng yêu cầu công việc cũng là căn cứ đánh giá hiệu suất, hiệu quả công việc cụ thể. Tuy nhiên, chị Hồng Minh còn băn khoăn: “Mặc dù có những tiêu chí đánh giá cụ thể như thời gian giao và kết thúc công việc, sau đó công chức sẽ tính toán bao nhiêu phần trăm. Ở đây việc tính phần trăm còn chưa cụ thể và rất khó để công chức có thể định lượng cho chuẩn xác”.

Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn cho biết thêm, qua mỗi một tháng, chúng tôi được nhìn nhận, đánh giá lại công việc thực hiện đã đạt yêu cầu hay chưa? Điều đáng chú ý, có thể các đồng chí làm tốt rồi nhưng việc xếp loại A không quá 30%. Như vậy, ở phường Thanh Nhàn có khoảng 25 người thì không quá 6 người được xuất sắc.

Sau mỗi tháng, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cùng ngồi lại để đánh giá. Theo Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, sẽ bỏ phiếu tiến độ đánh giá công việc từ lãnh đạo đến nhân viên. Sau đó, Thường trực Ủy ban sẽ họp để thống nhất nội dung đánh giá với cán bộ. Sau buổi này, lãnh đạo phường sẽ thông báo toàn bộ đánh giá trong buổi họp giao ban để mỗi người biết mình hoàn thành công việc ở mức độ nào.

“Đối với những trường hợp cán bộ, công chức không hoàn thành công việc, chúng tôi nêu rõ nguyên nhân vì sao và cho thời gian khắc phục trong tháng tiếp theo. Việc công chức không hoàn thành công việc trong 3 tháng liên tiếp sẽ phải xem xét, kiểm điểm trách nhiệm. Vì vậy, đánh giá này sát và kịp thời giúp mỗi cán bộ có thể tự điều chỉnh trách nhiệm bản thân với công việc” - ông Phạm Hoàng Linh cho biết thêm.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký Quyết định số 3814 ban hành Quy định Khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP.Hà Nội.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.