Tạo điều kiện để người dân nơi phong tỏa có đầy đủ nhu yếu phẩm

Thành An |

Các nhân viên chốt kiểm soát ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã linh động, tạo điều kiện thuận lợi nhưng đảm bảo an toàn để người dân trong khu tạm phong tỏa tiếp cận đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngày 29.6, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tổ chức 4 chốt chặn phong tỏa tạm thời ở khu vực tổ 12, tổ 13 thôn Phước Tân, xã Phước Tỉnh do liên quan đến một ca dương tính SARS-CoV-2 từ giữa đêm 28.6. Trong khu vực tạm phong tỏa có khoảng 129 hộ dân với 500 nhân khẩu đang sinh sống. Việc phong tỏa dự kiến sẽ kéo dài 21 ngày theo quy định.

Ghi nhận tại một khu vực chốt trực kiểm soát, người dân hầu hết chấp hành nghiêm việc phong tỏa. Do việc phong tỏa là bất ngờ và thực hiện vào khoảng giữa đêm, nhiều người dân sinh sống trong khu vực chưa có sự chuẩn bị về nhu yếu phẩm cần thiết. Vì vậy, lực lượng chốt kiểm soát cũng đã linh động hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết dưới nhiều hình thức. Và việc tiếp cận phải đảm bảo khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, và thông qua giám sát kiểm tra tại các chốt.

Ghi nhận tại một chốt kiểm soát khu vực phong tỏa ở Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Cụ thể, có gia đình nhờ người thân, bạn bè ngoài khu phong tỏa mua giúp những thứ cần thiết rồi mang đến giao tại tổ kiểm soát, sau đó liên hệ người thân ra nhận. Có gia đình thì liên hệ những cửa hàng tiện lợi mang đến giao rồi người nhận thanh toán tiền hoặc chuyển khoản. Những hoạt động giao nhận đều được khử khuẩn (kể cả hàng hóa và tiền thanh toán) và tránh tiếp xúc trực tiếp.

Liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cách ly hơn 220 trường hợp F1. Riêng tại Bệnh viện Bà Rịa đã phải cách ly khoảng 180 trường hợp F1 và phong tỏa tạm thời khoa cấp cứu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hỗ trợ 2 xe phun thuốc tiêu độc khử trùng quanh khu vực xã Phước Tỉnh và những nơi liên quan.

Xe khử khuẩn của Bộ Chỉ huy Quân sự thực hiện phun khử trên các tuyến đường của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và những nơi có liên quan. Ảnh: T.A
Xe khử khuẩn của Bộ Chỉ huy Quân sự thực hiện phun khử khuẩn trên các tuyến đường của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và những nơi có liên quan. Ảnh: T.A

Việc truy vết các trường hợp có liên quan cũng được cơ quan chức năng ráo riết thực hiện sau ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Một người rời khu phong tỏa, Đà Nẵng tốn 45 triệu đồng xét nghiệm

An Thượng |

Chiều 28.6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, phát hiện 1 trường hợp ở khu phong tỏa thuộc quận Thanh Khê tự ý rời bỏ cách ly, lên quận Liên Chiểu cư trú, khiến ngành y tế phải xét nghiệm truy vết hàng trăm người.

Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ liên quan đến ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận đã phong tỏa một khu nhà trọ ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, sau khi phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19.

Hàng rào được dựng lên lúc 0 giờ tại 2 khu vực tạm phong tỏa ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong ngày 27.6 phát hiện 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 có liên quan đến khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận nên từ 0 giờ 28.6, những hào rào đã được dựng lên để tạm phong tỏa 2 khu vực liên quan đến trường hợp này.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Một người rời khu phong tỏa, Đà Nẵng tốn 45 triệu đồng xét nghiệm

An Thượng |

Chiều 28.6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, phát hiện 1 trường hợp ở khu phong tỏa thuộc quận Thanh Khê tự ý rời bỏ cách ly, lên quận Liên Chiểu cư trú, khiến ngành y tế phải xét nghiệm truy vết hàng trăm người.

Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ liên quan đến ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận đã phong tỏa một khu nhà trọ ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, sau khi phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19.

Hàng rào được dựng lên lúc 0 giờ tại 2 khu vực tạm phong tỏa ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong ngày 27.6 phát hiện 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 có liên quan đến khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận nên từ 0 giờ 28.6, những hào rào đã được dựng lên để tạm phong tỏa 2 khu vực liên quan đến trường hợp này.