Tạo điểm nhấn và sức hút để “vực dậy” du lịch Long An

AN LONG |

Long An - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, nhiều điểm du lịch trong tỉnh Long An có số lượng khách tăng mạnh. Đây là một trong những tín hiệu tích cực để du lịch Long An cất cánh.

Tăng 20% dịp lễ 30.4

Để phát triển du lịch, thời gian gần đây Long An đã có nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu. Đơn cử chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch tỉnh Long An đã tổ chức 3 chuyến Famtrip, khảo sát và kết nối tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, làm nền tảng ra mắt sản phẩm du lịch mới, hiệu quả trong năm 2022.

Theo Sở VHTTDL Long An, trong dịp lễ 30.4 và 1.5, có khoảng 35.000 lượt khách du lịch đến Long An, tăng 20% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng là 40%. Doanh thu du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5 khoảng 18 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Du khách tham quan vườn thú mỹ quỳnh.
Du khách tham quan Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Các khu, điểm du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ khá phong phú. Nổi bật là điểm du lịch văn hóa, thể thao Phước Lộc Thọ (huyện Đức Hòa); Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa). Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland), huyện Bến Lức; Vườn thú Mỹ Quỳnh (huyện Đức Hòa). Đặc biệt trong dịp lễ năm nay, Công viên nước Dino Water Park đi vào hoạt động đã đón hàng ngàn lượt khách đến vui chơi giải trí.

Để có kết quả này là cả một sự nỗ lực của tỉnh trong việc phục hồi, khơi lên tiềm năng du lịch của tỉnh Long An. Từ đầu năm 2022, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch Long An lên kế hoạch “vực dậy” du lịch. Các chuyến Famtrip, khảo sát với sự tham gia của những chuyên gia, công ty du lịch được tổ chức trên nhiều cung đường khác nhau, tạo cơ hội kết nối, xây dựng tour, tuyến và hình thành sản phẩm du lịch thu hút cho Long An.

Tạo điểm nhấn và sức hút

Long An vốn nổi tiếng với 2 dòng Vàm Cỏ đã đi vào thơ ca. Trong quí I/2022, Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch tỉnh đã khảo sát 2 tuyến du lịch trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây với những nét đặc trưng riêng nhằm so sánh 2 cung đường để chọn lựa, xây dựng chương trình tour hoàn chỉnh, tạo sản phẩm mới cho du lịch Long An trên tuyến đường sông. Đó cũng là nền tảng thiết kế tour mẫu và giới thiệu điểm đến cho các công ty lữ hành, hội chợ, diễn đàn, đoàn Famtrip,...

Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái ở Long An.
Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái ở Long An.

Ngoài việc khảo sát, thiết kế tour, khai thác thế mạnh tiềm năng, Long An còn thúc đẩy việc kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh với các đơn vị lữ hành, công ty du lịch trong và ngoài tỉnh. Giám đốc Sở VHTTDL Long An Nguyễn Anh Dũng cho biết: “Việc kết nối các điểm du lịch là điều cần làm để giúp du khách biết tới cũng như thúc đẩy sự phát triển của du lịch Long An. Ngay từ đầu năm, nhiều hoạt động hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch đã được thực hiện. Một chuyến Famtrip quy mô lớn với sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia đến từ các trường đại học tại TP.HCM được tổ chức vào giữa tháng 3 giúp các doanh nghiệp du lịch có cái nhìn mới mẻ hơn về du lịch Long An”.

Theo ông Dũng, những điểm đến mà Long An giới thiệu trong chuyến Famtrip đều là những địa điểm mà chủ đầu tư tâm huyết. Quá trình đầu tư đòi hỏi nhiều kinh phí và lắm công phu. Nếu Chavi Garden gây ấn tượng với đại diện các công ty du lịch về thiết kế cũng như tầm nhìn phát triển trong tương lai thì hình thức nuôi thú bán hoang dã chính là điểm nổi bật và thu hút của Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Giám đốc Kinh doanh Vườn thú Mỹ Quỳnh - Bùi Hữu Tú thông tin: "Hầu hết thú tại Vườn thú Mỹ Quỳnh được nhập từ nước ngoài và nuôi thả trong điều kiện tốt, gần với đời sống tự nhiên nên động vật trong vườn thú có khả năng sinh sản tự nhiên và khá thân thiện với khách tham quan".

Ngoài ra, Sở VHTTDL còn triển khai hỗ trợ thí điểm việc biểu diễn các tiết mục nghệ thuật xiếc, đờn ca tài tử, cải lương, múa rối nước, múa dân gian Nam bộ,... tại 5 khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh: Happyland, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập và Chavi Garden, thời gian hỗ trợ là 6 tháng. Điều này góp phần tạo nên điểm nhấn và sức hút nhằm thu hút du khách đến với du lịch Long An.

Theo kế hoạch về phục hồi và thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh, năm 2022, tỉnh Long An ước đón 420.000 lượt khách, tăng 20% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 2.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 225 tỉ đồng, tăng 25% so cùng kỳ.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Người dân phấn khởi khi du lịch hồi phục, đề xuất ý kiến để “bứt phá”

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau 1 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, ngành du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang bừng bừng sức sống. Sau dịp lễ 30.4, người dân chứng kiến sự hồi phục đầy ấn tượng của du lịch và vô cùng phấn khởi, hào hứng khi việc đi lại trong và ngoài nước đã trở lại bình thường.

Du lịch Đắk Lắk khởi sắc trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 số lượng khách du lịch đến tỉnh này tham quan, nghỉ dưỡng đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Du lịch cộng đồng miền Tây, sống được phải vượt qua cái tôi

NHẬT HỒ |

Thời gian nghỉ lễ 4 ngày liên tục giúp cho du lịch bùng phát mạnh mẽ trở lại, trong đó có du lịch cộng đồng. Hàng loạt các điểm du lịch cộng đồng tại ĐBSCL nở rộ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân phấn khởi khi du lịch hồi phục, đề xuất ý kiến để “bứt phá”

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau 1 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, ngành du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang bừng bừng sức sống. Sau dịp lễ 30.4, người dân chứng kiến sự hồi phục đầy ấn tượng của du lịch và vô cùng phấn khởi, hào hứng khi việc đi lại trong và ngoài nước đã trở lại bình thường.

Du lịch Đắk Lắk khởi sắc trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 số lượng khách du lịch đến tỉnh này tham quan, nghỉ dưỡng đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Du lịch cộng đồng miền Tây, sống được phải vượt qua cái tôi

NHẬT HỒ |

Thời gian nghỉ lễ 4 ngày liên tục giúp cho du lịch bùng phát mạnh mẽ trở lại, trong đó có du lịch cộng đồng. Hàng loạt các điểm du lịch cộng đồng tại ĐBSCL nở rộ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.