Tặng trường học bán trú cho học sinh nghèo tại Mù Sang (Lai Châu)

Vũ Long |

Thêm một trường bán trú mới dành tặng học sinh tiểu học được đưa vào sử dụng tại Lai Châu sẽ góp phần tăng tỉ lệ trẻ đến trường.

Trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã Mù Sang chỉ có duy nhất 1 trường tiểu học xây dựng từ những năm 2008 từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau, mặt bằng trường học nằm trên địa hình sườn đồi dốc nằm xen kẽ với các hộ dân không bố trí được mặt bằng nhà lớp học, nhà bán trú, sân chơi, bãi tập phục vụ công tác dạy và học, sinh hoạt của học sinh bán trú trên địa bàn xã. Điều kiện đường sá đi lại rất khó khăn, nhiều học sinh ở các điểm bản đến trường còn xa ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và tỉ lệ chuyên cần.

Tặng quà cho các em học sinh tiểu học. Ảnh: Tr.Trung
Tặng quà cho các em học sinh tiểu học. Ảnh: Tr.Trung

Với mong muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu được đến trường học tập và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương theo tinh thần của Chương trình 30a, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tài trợ để xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang.

Sau 9 tháng khởi công, ngày 21.4.2022, tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, EVN phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang. Đây là công trình được xây dựng từ nguồn kinh phí ủng hộ của EVN theo chương trình 30A giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường. Ảnh: Tr.Trung
Đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường. Ảnh: Tr.Trung

Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang được khởi công từ tháng 3.2021, có tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng được xây dựng khang trang trên diện tích khoảng 5000m2, đảm bảo phục vụ công tác dạy và học cho 413 em học sinh tiểu học (trong đó có 350 em học sinh bán trú) của xã Mù Sang.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang sau đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu và nâng cao chất lượng học tập, làm việc cho cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường, góp phần tăng tỉ lệ trẻ đến trường của toàn huyện, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Cũng tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, EVN và UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức trồng cây lưu niệm tại sân trường và phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2022. Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh trường PTDT bán trú tiểu học Mù Sang, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang là công trình biểu tượng điển hình của việc EVN hỗ trợ tỉnh Lai Châu trong việc xóa đói giảm nghèo, là một trong nhiều công trình được EVN thực hiện tài trợ xây dựng theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ bắt đầu được triển khai từ năm 2008, nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của 20 tỉnh trên cả nước, trong đó EVN được phân công hỗ trợ cho 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

"Ép" học sinh yếu kém không thi vào lớp 10: Vì thành tích?

Đặng Chung - Thiều Trang |

Giáo viên từng tham gia “vận động” học sinh của mình không tham dự kỳ thi vào lớp 10 chia sẻ những góc khuất, lý do họ “cực chẳng đã” phải làm việc này.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.

Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 20.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

"Ép" học sinh yếu kém không thi vào lớp 10: Vì thành tích?

Đặng Chung - Thiều Trang |

Giáo viên từng tham gia “vận động” học sinh của mình không tham dự kỳ thi vào lớp 10 chia sẻ những góc khuất, lý do họ “cực chẳng đã” phải làm việc này.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.

Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 20.4 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.