Trong quý III-2022, kinh tế - xã hội của Kiên Giang tiếp tục phục hồi và phát triển tốt. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 52.000 tỉ đồng, tăng hơn 8,6% cùng kỳ, đạt mức cao thứ hai kể từ năm 2012.
Theo UBND tỉnh Kiên Giang, kinh tế phục hồi tốt trên các ngành, lĩnh vực thuộc 3 khu vực, trong đó cao nhất là khu vực III (du lịch - dịch vụ). Nhiều ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng từ bằng và cao hơn bình quân cả nước, như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; khách du lịch, chỉ số sản xuất công nghiệp đứng thứ 6/63 tỉnh, thành cả nước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 45% về số lượng, đứng đầu khu vực ĐBSCL.
Theo ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã nổ lực rất nhiều trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, sự phục hồi kinh tế của tỉnh chưa toàn diện, một số chỉ tiêu sụt giảm hoặc đạt thấp so cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu hàng nông sản... Giải ngân vốn đầu tư công quý III-2022 có chiều hướng chậm lại.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho rằng, trên đà tăng trưởng tích cực tỉnh sẽ tranh thủ thời cơ để bứt phá, mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt gần 7%.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai đầy đủ các Chương trình, Kế hoạch, Dự án... của từng ngành, từng địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt tỉ lệ giải ngân thấp. UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn theo cam kết đã ký, phấn đấu tỉ lệ giải ngân năm 2022 đạt 100% kế hoạch.