Điểm sáng thực hiện BHXH

Tăng tốc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

An Thy |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh, trong dịch COVID-19, việc khai thác lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) gặp khó khăn, bởi hầu hết doanh nghiệp thu hẹp quy mô, giảm lao động. Trước tình trạng trên, BHXH tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiều giải pháp truyền thông phát triển BHXH tự nguyện, phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, số lao động (LĐ) tham gia BHXH, BHYT trong 5 tháng đầu năm giảm 2.080 người. Trong khi đó, BHXH tỉnh chỉ khai thác được 34 đơn vị với 66 LĐ tăng mới.

Để bù đắp số LĐ giảm, BHXH tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiều giải pháp truyền thông phát triển BHXH tự nguyện, phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội. Trong đó, chú trọng hình thức truyền thông gián tiếp trên mạng xã hội, livestream trên fanpage của cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh; in và cấp phát 115.000 tờ rơi cho BHXH các huyện; tổ chức tập huấn tuyên truyền cho hệ thống đại lý.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh Hà Tĩnh - cho hay, Nghị quyết số 177 ngày 15.12.2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tạo “cú huých” cho nhiều người lao động (NLĐ) tự do ở Hà Tĩnh có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh sẽ lên 150.000 người vào năm 2025.

Theo đó, từ ngày 1.1.2020, người nông dân, LĐ tự do tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn đều được hỗ trợ thêm mức đóng, ngoài mức hỗ trợ của nhà nước: Đối với người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ bằng 50% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tương ứng với số tiền 77.000 đồng/tháng; đối với người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ bằng 45% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tương ứng với số tiền 69.300 đồng/tháng; đối với các đối tượng khác được hỗ trợ bằng 30% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tương ứng với số tiền 46.200 đồng/tháng.

Bên cạnh những thuận lợi do Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND mang lại, BHXH tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với cơ quan Bưu điện đồng loạt ra quân, đi diễu hành tuyên truyền tại các trục đường trung tâm thành phố, huyện lỵ, đồng thời trực tiếp tư vấn, vận động người dân tham gia. Tính đến hết tháng 5.2020, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là gần 5.000 người, đưa số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 15.000 người; số người BHYT tăng mới trong 5 tháng đầu năm là 130.000 người. Trong đó, nổi lên một số đơn vị có số lượng lớn người tham gia BHXH tự nguyện như: Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Can Lộc, Lộc Hà…

An Thy
TIN LIÊN QUAN

Gần 650 doanh nghiệp đối thoại và đẩy mạnh thanh toán điện tử BHXH

Phương Linh |

Năm 2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một ban chỉ đạo thực hiện BHXH toàn dân trên địa bàn Khánh Hòa được thành lập dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài.

Công ty PouYuen đóng BHXH khoảng 1.800 tỉ đồng/năm

Nam Dương |

Mặc dù có số lượng công nhân đông và số tiền đóng lớn, nhưng Công ty PouYuen tuân thủ rất tốt các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, không để xảy ra tình trạng nợ, chậm đóng.

Đóng BHXH 8 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Bạn đọc có email lethuyxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang có thai được 5 tháng. Do điều kiện sức khỏe không bảo đảm, bác sĩ chỉ định phải nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Tôi mới tham gia BHXH được 8 tháng và nghe nói trong trường hợp phải nghỉ việc để bảo đảm sức khỏe của thai nhi, chỉ cần tham gia BHXH 3 tháng thì được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 650 doanh nghiệp đối thoại và đẩy mạnh thanh toán điện tử BHXH

Phương Linh |

Năm 2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một ban chỉ đạo thực hiện BHXH toàn dân trên địa bàn Khánh Hòa được thành lập dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài.

Công ty PouYuen đóng BHXH khoảng 1.800 tỉ đồng/năm

Nam Dương |

Mặc dù có số lượng công nhân đông và số tiền đóng lớn, nhưng Công ty PouYuen tuân thủ rất tốt các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, không để xảy ra tình trạng nợ, chậm đóng.

Đóng BHXH 8 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Bạn đọc có email lethuyxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang có thai được 5 tháng. Do điều kiện sức khỏe không bảo đảm, bác sĩ chỉ định phải nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Tôi mới tham gia BHXH được 8 tháng và nghe nói trong trường hợp phải nghỉ việc để bảo đảm sức khỏe của thai nhi, chỉ cần tham gia BHXH 3 tháng thì được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?