Tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đình Trọng |

Đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người dân từ 12,5 triệu đồng hiện nay lên 17,5 triệu đồng/người/tháng, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương đã bắt tay ngay việc triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 17,5 triệu đồng/tháng

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng, trong đó, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.750USD/năm (khoảng 63,3 triệu đồng/năm). Riêng Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có hơn 2,4 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 151 triệu đồng/năm. Tính ra, mỗi người dân có thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/tháng là mức thu nhập bình quân đầu người tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bình Dương đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,5-8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỉ USD... Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương đặt ra chỉ tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 151 triệu đồng năm 2020, đến năm 2025 sẽ đạt 210-215 triệu đồng - tương đương thu nhập bình quân mỗi người đạt trên 17,5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ đặt mục tiêu nâng cao thu nhập, tỉnh Bình Dương cũng hướng đến việc nâng cao các tiện ích và chất lượng sống của người dân. Trong đó, Bình Dương tập trung để người lao động ngoại tỉnh được hòa nhập và thụ hưởng các chính sách trong sự phát triển chung của tỉnh như: Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, 10 bác sĩ/vạn dân và 27 giường bệnh/vạn dân (không tính tuyến xã), các chỉ tiêu này sẽ đạt được vào năm 2025. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới dưới 2,5%, diện tích nhà ở bình quân đạt 31,5m2/người.

Bắt tay ngay, đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - nhận định, Đảng Bộ tỉnh Bình Dương bước vào một nhiệm kỳ mới đang đối mặt với nhiều thách thức khi kết thúc năm 2020 đầy khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Theo ông Trần Văn Nam, nhiệm vụ cần thực hiện ngay đó là tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các đơn vị phải xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sức lan tỏa tích cực, sâu rộng. Năm 2021 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020 -2025, theo ghi nhận của phóng viên, chính quyền các cấp của Bình Dương đã bắt tay ngay vào thực hiện các mục tiêu mà trong Nghị quyết đặt ra.

Ông Nguyễn Hoàng Thao với cương vị là tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương liên tiếp điều hành nhiều cuộc họp với các sở, ngành nhanh chóng giải quyết những vấn đề nóng còn tồn tại trong lĩnh vực như y tế, các dự án xây dựng trọng điểm, cải thiện tình trạng giao thông kết nối với TPHCM. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người lao động và doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh. Theo đó, UBND tỉnh phấn đấu năm 2021, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5-8,7%; GRDP bình quân đầu người 161,8 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 12,3%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 1,8 tỉ USD; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 13%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 58.700 tỉ đồng...

Kỳ vọng của người dân Bình Dương

Những ngày này, người dân ở Bình Dương bày tỏ nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Anh Bùi Văn Biện (33 tuổi, đang làm việc tại KCN Rạch Bắp - Bến Cát, Bình Dương) cho hay, anh kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Đặc biệt, những đại biểu tham dự Đại hội sẽ lựa chọn được người có tài năng, đức độ để đứng ra lãnh đạo Đảng, đưa đất nước phát triển.

“Về kinh tế, tôi mong Đại hội sẽ đưa ra chiến lược trong nhiệm kỳ mới thúc đẩy phát triển kinh tế có tính đột phá, đem lại nhiều việc làm góp phần nâng cao đời sống của người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc hơn nữa” - anh Biện bày tỏ kỳ vọng.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Đại học Bình Dương - mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương xuống địa phương tiếp tục thực hiện thành công công tác phòng, chống dịch bệnh, song song với việc phát triển kinh tế. Tỉnh Bình Dương cần có nhiều quyết sách quan tâm hơn nữa đến đối tượng người lao động ngoại tỉnh để họ có thể an cư lập nghiệp và xem Bình Dương là quê hương thứ 2 của mình.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Luôn chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Việt Lâm |

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Thi đua nâng cao tay nghề cho người lao động

Lâm Anh |

Hơn 8.000 người lao động của hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD) trên cả nước vừa có dịp thi đua nâng cao tay nghề thông qua chuỗi hội thi kỹ thuật viên dịch vụ và nhân viên phụ tùng xuất sắc 2020.

Công đoàn Nghệ An đồng hành, bảo vệ người lao động

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tích cực đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Luôn chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Việt Lâm |

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Thi đua nâng cao tay nghề cho người lao động

Lâm Anh |

Hơn 8.000 người lao động của hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD) trên cả nước vừa có dịp thi đua nâng cao tay nghề thông qua chuỗi hội thi kỹ thuật viên dịch vụ và nhân viên phụ tùng xuất sắc 2020.

Công đoàn Nghệ An đồng hành, bảo vệ người lao động

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tích cực đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.