Đồng Nai: Tăng quyền tự chủ cho bệnh viện và áp dụng chính sách tốt, bác sĩ hết "nhảy việc"

HÀ ANH CHIẾN |

Cách đây vài năm, tại tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tình trạng bác sĩ bệnh viện công chuyển sang làm việc tại các bệnh viện, phòng khám tư nhân - khiến ngành Y tế tỉnh báo động, lo lắng. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp thu hút, giữ chân của địa phương đến nay tình trạng bác sĩ “nhảy việc” gần như rất ít.

Bác sĩ “nhảy việc” qua bệnh viện tư: Lương cao gấp 3 lần

Thời điểm năm 2018, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã từng báo động về tình trạng chảy máu chất xám, khi hàng loạt bác sĩ từ bệnh viện công chuyển qua làm việc tại các bệnh viện tư nhân với lý do: Bệnh viện tư thu nhập cao hơn và ít áp lực hơn bệnh viện công.

Bác sĩ Đ.V.S, đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc một bệnh viện công của tỉnh Đồng Nai trước khi qua làm bệnh viện tư nhân chia sẻ: “Từ khi rời bệnh viện công sang bệnh viện tư, tôi thấy công việc thoải mái hơn, tập trung vào chuyên môn nhiều hơn khi không còn gặp phải các vấn đề “khó nói” tại bệnh viện công”.

Theo bác sĩ S, một nguyên nhân lớn là do các bác sĩ làm việc tại bệnh viện công lương thấp lại phải “bon chen” nhiều, bệnh viện tư nhân được trả lương cao gấp 3 lần bệnh viện công và đầu óc thoái mái hơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào thời điểm tại Đồng Nai rộ lên tình trạng bác sĩ “nhảy việc”, các bác sĩ có từ 2-5 năm sau khi làm việc ở bệnh viện công, khi được đào tạo có chứng chỉ hành nghề hoặc khi học xong CKI thường nghỉ việc do có sự mời gọi của các bệnh viện tư nhân.

Một lãnh đạo bệnh viện công chia sẻ: “Chúng tôi đã tổ chức một cuộc khảo sát cho thấy: Có tới 70% bác sĩ mong muốn mức lương từ 20-25 triệu đồng mới đủ sống, có 20% số bác sĩ mong muốn mức lương từ 25-30 triệu đồng. Do đó, mức dao động để bác sĩ đảm bảo làm việc tại bệnh viện công là khoảng 20 triệu đồng/tháng”.

Tăng quyền tự chủ cho bệnh viện, giải quyết được vấn đề bác sĩ hết “nhảy việc”

Để ngăn chặn tình trạng bác sĩ “nhảy việc” từ bệnh viện công sang tư, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã cho phép 3 bệnh viện công, có cơ chế tự chủ là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất được thí điểm thực hiện khoán việc cho bác sĩ và khuyến khích các bệnh viện khác thực hiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - cho biết, bệnh viện có khoảng hơn 200 bác sĩ. Tình trạng bác sĩ chuyển qua làm việc tại bệnh viện tư nhân đã giảm đáng kể. Để hạn chế tình trạng bác sĩ “nhảy việc” này, các bệnh viện đã chủ động tìm cách mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động, khám chữa bệnh ngoài giờ, khám chữa bệnh theo yêu cầu, mổ ngoài giờ nhằm có nguồn thu để tăng thu nhập cho bác sĩ. Ngoài ra, bệnh viện thu hút bệnh nhân bằng cách nâng cao hiệu quả chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ đối với bệnh nhân…

“Từ đầu năm đến nay chỉ có 6-7 trường hợp nghỉ việc với lý do hoàn cảnh gia đình, chuyển công tác, nghỉ đi học, không phải lý do thu nhập. Hiện bác sĩ “mới toanh” vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/tháng. Nếu làm lâu hơn thì thu nhập còn tăng cao đáng kể” - ông Tuấn cho biết.

Còn theo TS-BS Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) - hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hầu như không còn tình trạng “nhảy việc”, nguyên nhân một phần do bệnh viện đã làm chặt khâu tuyển dụng bác sĩ “đầu vào”, chọn những bác sĩ có tâm huyết, không chọn tuyển “ào ạt”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn thiếu chính sách của Nhà nước để nâng cao thu nhập cho y, bác sĩ.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - thì cho biết: Những năm trước đây, do các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân ra đời “ào ạt” trên địa bàn Đồng Nai, thu hút các y bác sĩ giỏi từ các bệnh viện công nên xảy ra tình trạng nhảy việc.. Tuy nhiên hiện nay, các bệnh viện tư nhân đã nhận đủ bác sĩ, làm việc ổn định nên đã “bão hoà”. Hiện tỉnh Đồng Nai cũng đã có chính sách hỗ trợ thu hút nguồn lực ngành Y, đã có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực Y tế tỉnh Đồng Nai

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Nai đã họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh đã thu hút được 168 bác sĩ, hỗ trợ cho 911 bác sĩ và 299 nhân viên y tế khu phố. Việc thu hút, hỗ trợ này đã giúp các bác sĩ, nhân viên ngành Y tế có thêm thu nhập, trách nhiệm với công việc, yên tâm công tác, góp phần tăng tỉ lệ bác sĩ/vạn dân của tỉnh. Tuy nhiên, đến ngày 31.12.2020, các chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế đã hết hiệu lực.

Tại cuộc họp, các ý kiến đều thống nhất việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020 đến hết ngày 30.6.2022.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện công đối mặt nguy cơ thiếu nhân lực chất lượng

Thùy Linh |

Tình trạng nhiều y bác sĩ giỏi bỏ bệnh viện công để chuyển sang bệnh viện tư làm việc đã xảy ra. Không thể phủ nhận, chuyện một số bác sĩ giỏi khi chuyển khỏi bệnh viện công sẽ vô tình “kéo” theo một số lượng lớn những bệnh nhân mà trước giờ vẫn được bác sĩ khám chữa bệnh cho. Lòng tin của bệnh nhân vào một cơ sở y tế đôi khi chính là nhờ vào uy tín cá nhân của các bác sĩ.

Thiếu hụt nhân lực ngành Y miền núi: Ngọn lửa nhỏ âm ỷ cháy

SONG AN |

Không tạo thành làn sóng như hơn 200 nhân sự bỏ việc xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa qua, tuy vậy thực trạng nhân lực ngành Y tại một số tỉnh miền núi xin nghỉ việc được ví như “ngọn lửa” âm ỷ “cháy” suốt nhiều năm qua.

Đề xuất rút chứng chỉ bác sĩ vùng cao sau đào tạo tự ý bỏ việc về xuôi

Song An |

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên vừa có buổi trao đổi xoay quanh loạt bài phản ánh thực trạng “chảy máu” nhân lực ngành y (đặc biệt là các bác sĩ sau khi được cử đi đào tạo) tại địa phương này đăng tải trên Báo Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện công đối mặt nguy cơ thiếu nhân lực chất lượng

Thùy Linh |

Tình trạng nhiều y bác sĩ giỏi bỏ bệnh viện công để chuyển sang bệnh viện tư làm việc đã xảy ra. Không thể phủ nhận, chuyện một số bác sĩ giỏi khi chuyển khỏi bệnh viện công sẽ vô tình “kéo” theo một số lượng lớn những bệnh nhân mà trước giờ vẫn được bác sĩ khám chữa bệnh cho. Lòng tin của bệnh nhân vào một cơ sở y tế đôi khi chính là nhờ vào uy tín cá nhân của các bác sĩ.

Thiếu hụt nhân lực ngành Y miền núi: Ngọn lửa nhỏ âm ỷ cháy

SONG AN |

Không tạo thành làn sóng như hơn 200 nhân sự bỏ việc xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa qua, tuy vậy thực trạng nhân lực ngành Y tại một số tỉnh miền núi xin nghỉ việc được ví như “ngọn lửa” âm ỷ “cháy” suốt nhiều năm qua.

Đề xuất rút chứng chỉ bác sĩ vùng cao sau đào tạo tự ý bỏ việc về xuôi

Song An |

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên vừa có buổi trao đổi xoay quanh loạt bài phản ánh thực trạng “chảy máu” nhân lực ngành y (đặc biệt là các bác sĩ sau khi được cử đi đào tạo) tại địa phương này đăng tải trên Báo Lao Động.