Tặng quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

M.T |

Hướng đến lễ kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), vừa qua, đoàn đại biểu do Đại đức Thích Phước Ngọc - Viện chủ Chùa Phước Quang - đã có buổi gặp gỡ và trao quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ, có công cách mạng tại xã Bình Ninh thuộc huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Địa bàn này khi xưa từng là vùng giao tranh của những trận chiến ác liệt bảo vệ căn cứ nòng cốt của cách mạng tại địa bàn Tây Nam Bộ. Có gần 500 anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hiến dâng xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc.

Đại đức Thích Phước Ngọc chia sẻ: "Tri ân hàng năm với các anh hùng thương binh liệt sĩ vào dịp 27.7 là truyền thống  quý báu. Mỗi người chúng ta chỉ cần nghĩ đến và chia sẻ một chút thôi cũng sẽ là năng lượng tích cực làm yên lòng những người đã hy sinh, họ sẽ thanh thản yên nghỉ vì biết rằng những người ở lại không bao giờ quên họ."

 
Đoàn trao quà cho các chiến sĩ công an. Ảnh: BTC.

Đại diện chính quyền địa phương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Ninh đã ôn lại lịch sử của vùng đất anh hùng, và trân trọng gửi lời tri ân đến đoàn từ thiện.

Cùng ngày, đoàn cũng đã tới thăm hỏi các lãnh đạo giám thị là phạm nhân tại trại tạm giam - Công An Tỉnh Vĩnh Long.

Thay mặt Ban Giám đốc Công An Vĩnh Long, Thượng tá Nguyễn Văn Sum - giám thị trại đã trân trọng chào mừng những người trong nhiều năm qua đã bền bỉ tham gia đóng góp giúp đơn vị chăm lo cải thiện hơn điều kiện sinh hoạt, giúp phạm nhân có tinh thần và ý chí tốt hơn để tích cực cải tạo và sớm được hoà nhập lại cộng đồng.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ 27.7: Cần thiết để tri ân anh hùng liệt sĩ

L.C |

Nhiều ý kiến bạn đọc đồng tình với đề xuất lấy Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 là ngày nghỉ lễ trong năm.

Chuyên gia nói về đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.

Sống lại thời kỳ hào hùng qua kỷ vật “đi B”

Hưng Thơ |

“Đi B” bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 1959, người “đi B” là hàng trăm đoàn cán bộ đang ở miền Bắc với tinh thần tự nguyện, bí mật vượt Trường Sơn vào Nam để chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu. Ngày lên đường vào Nam, họ để lại tư trang, hành lý, kỷ vật… tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ rồi được Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước tiếp nhận, gìn giữ. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ 27.7: Cần thiết để tri ân anh hùng liệt sĩ

L.C |

Nhiều ý kiến bạn đọc đồng tình với đề xuất lấy Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 là ngày nghỉ lễ trong năm.

Chuyên gia nói về đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.

Sống lại thời kỳ hào hùng qua kỷ vật “đi B”

Hưng Thơ |

“Đi B” bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 1959, người “đi B” là hàng trăm đoàn cán bộ đang ở miền Bắc với tinh thần tự nguyện, bí mật vượt Trường Sơn vào Nam để chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu. Ngày lên đường vào Nam, họ để lại tư trang, hành lý, kỷ vật… tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ rồi được Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước tiếp nhận, gìn giữ.