Tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

BĐBP Thừa Thiên Huế đã tặng 2,5 tấn gạo, 500 chiếc khẩu trang y tế, 220 chai nước rửa tay và nhiều nhu yếu phẩm khác cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào.

Ngày 12.4, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với huyện A Lưới đã tổ chức thăm, tặng vật chất, nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân giáp biên nước bạn Lào để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, BĐBP Thừa Thiên Huế và huyện A Lưới đã trao tặng 2,5 tấn gạo; 500 chiếc khẩu trang y tế; 220 chai nước rửa tay và một số nhu yếu phẩm khác như mì tôm, dầu ăn, nước mắm, muối… với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện A Lưới tặng gạo cho nhân dân bản Ka Lô (Lào). Ảnh: Võ Tiến.
Lãnh đạo huyện A Lưới tặng gạo cho nhân dân bản Ka Lô (Lào). Ảnh: Võ Tiến.

Thay mặt lực lượng vũ trang và nhân dân giáp biên nước bạn Lào, Thiếu tá Sengvixay Phetsaikham - Đại đội Trưởng Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) bày tỏ lời cảm ơn tới sự quan tâm, sẻ chia kịp thời và đầy tình cảm của cán bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là những việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của hai nước Việt Nam - Lào, cùng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Biên phòng Quảng Trị "tiếp sức" cho lực lượng bảo vệ biên giới nước Lào

HƯNG THƠ |

Từ lúc cửa khẩu, đường mòn lối mở do Đồn Biên phòng Hướng Lập - Biên phòng Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) quản lý phải thắt chặt để phòng dịch COVID-19, người dân 2 bên biên giới gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt. Để động viên người dân, cũng như đảm bảo công tác phòng dịch được thuận lợi, Biên phòng Quảng Trị và Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ gạo, vật tư y tế cho người dân 2 bên biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp.

Thay đổi trong quy định xuất nhập cảnh giữa Việt Nam - Lào

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam về những thay đổi trong quy định xuất nhập cảnh Việt Nam-Lào.

Giả gái xuống sông biên giới Sê Pôn tắm để vượt biên sang Lào

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên mang áo trùm kín người, đội mũ giả phụ nữ đi xuống bờ sông biên giới Sê Pôn tắm, rồi vượt biên sang Lào bất chấp lệnh dừng xuất nhập cảnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Biên phòng Quảng Trị "tiếp sức" cho lực lượng bảo vệ biên giới nước Lào

HƯNG THƠ |

Từ lúc cửa khẩu, đường mòn lối mở do Đồn Biên phòng Hướng Lập - Biên phòng Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) quản lý phải thắt chặt để phòng dịch COVID-19, người dân 2 bên biên giới gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt. Để động viên người dân, cũng như đảm bảo công tác phòng dịch được thuận lợi, Biên phòng Quảng Trị và Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ gạo, vật tư y tế cho người dân 2 bên biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp.

Thay đổi trong quy định xuất nhập cảnh giữa Việt Nam - Lào

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam về những thay đổi trong quy định xuất nhập cảnh Việt Nam-Lào.

Giả gái xuống sông biên giới Sê Pôn tắm để vượt biên sang Lào

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên mang áo trùm kín người, đội mũ giả phụ nữ đi xuống bờ sông biên giới Sê Pôn tắm, rồi vượt biên sang Lào bất chấp lệnh dừng xuất nhập cảnh.