Tăng nhanh ca mắc COVID-19, Hải Dương bổ sung cơ sở điều trị F0

Mai Dung |

Hải Dương - Theo CDC Hải Dương, ngày 10.1, Hải Dương có 181 ca mắc mới COVID-19, 1 ca bệnh tử vong. Trong ngày đã có 145 bệnh nhân được ra viện, hiện còn 2.005 bệnh nhân đang điều trị.

Ca bệnh tử vong trong ngày là BN1843718, 76 tuổi, trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, phát hiện mắc COVID-19 ngày 3.1. Bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 8.1, tử vong lúc 10h ngày 10.1 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Trong tổng số 181 ca mắc mới trong ngày có 150 trường hợp F1; 10 trường hợp ho sốt cộng đồng; 5 trường hợp cộng đồng; 1 trường hợp nhân viên y tế ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương; 15 trường hợp về từ các tỉnh khác.

Trước tình hình F0 tăng cao, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định thành lập Cơ sở 2 thuộc Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, tỉnh Hải Dương sử dụng nguyên trạng trụ sở UBND xã Gia Hòa cũ (huyện Gia Lộc) để thiết lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc (sau đây gọi tắt là Cơ sở 2) với quy mô 72 giường bệnh. Cơ sở 2 sử dụng con dấu và tài khoản riêng của Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc theo quy định, do Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc phụ trách chuyên môn.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một huyện ở Hải Dương thu tiền ăn F0 điều trị tập trung 80.000 đồng/ngày

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) ban hành công văn số 01/UBND-YT về việc thu tiền test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thu tiền ăn các F0, F1 đang điều trị, cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Hải Dương: Khởi tố thanh niên làm giả giấy khám sức khoẻ số lượng lớn

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 5.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đăng Huỳnh (sinh năm 1993, ở Phù Cừ, Hưng Yên, chỗ ở hiện tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn. 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một huyện ở Hải Dương thu tiền ăn F0 điều trị tập trung 80.000 đồng/ngày

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) ban hành công văn số 01/UBND-YT về việc thu tiền test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thu tiền ăn các F0, F1 đang điều trị, cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Hải Dương: Khởi tố thanh niên làm giả giấy khám sức khoẻ số lượng lớn

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 5.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đăng Huỳnh (sinh năm 1993, ở Phù Cừ, Hưng Yên, chỗ ở hiện tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn.