Tăng nhanh ca mắc COVID-19, An Giang thí điểm điều trị tại nhà đối với F0

Lục Tùng |

An Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh An Giang áp dụng thí điểm điều trị tại nhà đối với F0.

Sáng 1.11, Văn phòng UBND tỉnh An Giang xác nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã thống nhất với đề nghị của Sở Y tế tỉnh An Giang trong việc áp dụng thí điểm điều trị tại nhà đối với F0. Theo đó, áp dụng thí điểm điều trị F0 không triệu chứng tại nhà ở 3 địa bàn: TP Long Xuyên, TP. Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, An Giang quyết định áp dụng thí điểm điều trị tại nhà đối với F0 không triệu chứng để giảm tải hệ thống giường bệnh và nhân viên phục vụ điều trị. Ảnh: LT
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, An Giang quyết định áp dụng thí điểm điều trị tại nhà đối với F0 không triệu chứng để giảm tải hệ thống giường bệnh và nhân viên phục vụ điều trị. Ảnh: LT

Đây được xem là giải pháp giảm tải hệ thống giường bệnh, nhân lực y tế, phục vụ hậu cần... tại các cơ sở điều trị COVID-19. Theo ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, thời gian gần đây dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt vài ngày gần đây, số lượng ca mắc mỗi ngày lên đến hàng trăm. Thậm chí có ngày phát hiện đến trên 300 trường hợp nhiễm COVID-19.

Đến 31.10.2021, An Giang tiêm vaccine mũi 1 đạt trên 91% số người dân trong độ tuổi theo khuyến cáo nhà sản xuất. Ảnh: LT
Đến 31.10.2021, An Giang tiêm vaccine mũi 1 đạt trên 91% số người dân trong độ tuổi theo khuyến cáo nhà sản xuất. Ảnh: LT

Tính đến 31.10, toàn tỉnh phát hiện 11.193 trường hợp nhiễm COVID-19 và đã có 138 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19. Đến 31.10, toàn tỉnh đã  tiêm vaccine COVID-19 (mũi 1) cho 91,90% người dân trong độ tuổi theo khuyến cáo nhà sản xuất. Tương tự, số người được tiêm mũi 2 đạt 13,19%.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dinh dưỡng cho người bệnh COVID-19 đang điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Hiện đa số người bệnh COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà. Do đó, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng góp phần quan trọng cho quá trình phục hồi của người bệnh.

Xác nhận cho F0 tự điều trị tại nhà: Tránh thủ tục rườm rà, nhiêu khê

Huyên Nguyễn |

Quy định xác nhận F0 khỏi bệnh do tự điều trị tại nhà của TPHCM vừa được nới rộng khi bệnh nhân nếu được các tổ chức thiện nguyện đảm trách xác nhận là đúng thì xem như đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng những thủ tục này còn rườm rà, mang nặng hành chính.

TPHCM có hơn 99.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 14.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 99.402 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dinh dưỡng cho người bệnh COVID-19 đang điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Hiện đa số người bệnh COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà. Do đó, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng góp phần quan trọng cho quá trình phục hồi của người bệnh.

Xác nhận cho F0 tự điều trị tại nhà: Tránh thủ tục rườm rà, nhiêu khê

Huyên Nguyễn |

Quy định xác nhận F0 khỏi bệnh do tự điều trị tại nhà của TPHCM vừa được nới rộng khi bệnh nhân nếu được các tổ chức thiện nguyện đảm trách xác nhận là đúng thì xem như đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng những thủ tục này còn rườm rà, mang nặng hành chính.

TPHCM có hơn 99.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 14.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 99.402 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.