Tăng cường xử phạt đối với các trường hợp không mang khẩu trang

Anh Tú |

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn Campuchia và các nước lân cận đang diễn biến phức tạp. Song, ghi nhận tại TPHCM vẫn còn một số bộ phận người dân chưa hiểu hết nguy cơ của dịch bệnh, có tâm lý chủ quan, lơ là phòng chống dịch. Hơn bao giờ hết, ý thức và trách nhiệm công dân phải được đặt lên hàng đầu, nhất là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo ghi nhận của Lao Động trong ngày 24 - 25.4, tại khu vực trung tâm TPHCM như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm thành phố (Quận 1) và các địa điểm công cộng như quán cà phê, khu vui chơi, trung tâm thương mại,.. ngoài nhiều người dân đã tự chủ động đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn, thì vẫn còn nhiều người dân bắt đầu thờ ơ trong việc đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Khách hàng được xếp ngồi san sát nhau, không tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế tại Phố đi bộ Bùi Viện tối 24.4. Ảnh: Hoài Anh
Khách hàng được xếp ngồi san sát nhau, không tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế tại Phố đi bộ Bùi Viện tối 24.4. Ảnh: Hoài Anh
Nhân viên Bưu điện TPHCM không thực hiện việc mang khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng, ghi nhận chiều 24.4. Ảnh: Anh Tú

Được biết trước đó, tại cuộc với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng 23.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng dịch ở TPHCM thời gian qua. Tuy nhiên trong thời gian dài, TPHCM kiểm soát được dịch bệnh trong cộng đồng nên dễ phát sinh tâm lý lơi lỏng. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần “siết chặt ”việc đeo khẩu trang, tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhất là trong dịp lễ 30.4 -1.5.

Trao đổi PV báo Lao Động sáng 25.4, bà Phạm Thị Hồng Phượng - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 cho biết: "Kể từ tời điểm dịch bắt đầu bùng phát từ năm ngoái đến nay phường thường xuyên thực hiện chỉ đạo đến từng khu phố thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi ra đường đeo khẩu trang, xịt khẩu tại những ở nơi công cộng, và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn bề mặt các vật dụng, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ để không lơ là trước dịch bệnh".

Theo dõi địa bàn đông công nhân, người lao động, bà Triệu Thị Bích Huyền, Phó Chủ tịch UBND Phường 11, Quận Bình Thạnh cho biết: Hiện tại phường 11, quận Bình Thạnh rất quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, đặt biệt là dịp lễ 30.4, 1.5 và đợt bầu cử sắp tới. Cụ thể, phường tiếp tục tuyên truyền khẩu hiệu 5K đến từng khu phố, tổ dân phố và người dân để tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, không lơ là trước dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra bà Huyền cho biết thêm: “Sắp tới, phường tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và đối với những trường hợp sau khi nhắc nhở nếu người dân vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ tiến hành xử phạt theo quy định”.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

TPHCM: Người dân chủ động đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Anh Tú |

Tại các khu vực công cộng như sân bay, đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Trung tâm Thành phố, siêu thị… ở TPHCM, đa số người dân chủ động đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Lo ngại làn sóng COVID-19 trở lại, nghìn người dân đeo khẩu trang khi đi lễ

Ngọc Lê - Vương Trần |

Trước lo lắng về sự quay trở lại làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19, trong ngày 12.4 (tức ngày mùng 1.3 âm lịch), hàng nghìn người dân khi đi lễ tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

TPHCM: Người dân chủ động đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Anh Tú |

Tại các khu vực công cộng như sân bay, đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Trung tâm Thành phố, siêu thị… ở TPHCM, đa số người dân chủ động đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Lo ngại làn sóng COVID-19 trở lại, nghìn người dân đeo khẩu trang khi đi lễ

Ngọc Lê - Vương Trần |

Trước lo lắng về sự quay trở lại làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19, trong ngày 12.4 (tức ngày mùng 1.3 âm lịch), hàng nghìn người dân khi đi lễ tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.