Tăng cường thêm 500 nhân viên y tế cho ổ dịch Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Cùng với việc cử một Tổ công tác phản ứng nhanh về ổ dịch Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quyết định tăng cường thêm 500 cán bộ y tế, sinh viên ngành y tăng cường về thị xã Đông Triều thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Thị xã giáp ranh với ổ dịch lớn là TP.Chí Linh của tỉnh Hải Dương này đã thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã từ hôm qua, trong đó có một xã bị phong tỏa hoàn toàn.

Suốt đêm qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Tổ công tác phản ứng nhanh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Đông Triều.

Ông Phạm Văn Thành – Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều – đang tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ở Hà Nội cũng đã xin về để trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thị xã. Ảnh: Nguyễn Thanh
Ông Phạm Văn Thành - Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều - đang tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ở Hà Nội cũng đã xin về để trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thị xã. Ảnh: Nguyễn Thanh

Theo báo cáo của thị xã Đông Triều, tính đến sáng nay (30.1), qua điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, đã xác định được 14.158 trường hợp và đưa vào quản lý. Trong đó, F1 có 274 người; F2 là 2.268 người; F3 là 4.709 người; F4 có 6.907 người.

Hiện nay, thị xã đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác điều tra, truy vết các đối tượng tiếp xúc, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về CDC tỉnh để thực hiện xét nghiệm nhanh nhất; thực hiện cách ly và theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đồng thời, thị xã tiếp tục mở rộng rà soát nhóm tiếp xúc vòng F2, F3 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm; mở rộng truy vết và rà soát các trường hợp tiếp xúc F1 có thể phát sinh của bệnh nhân; thực hiện vệ sinh khử khuẩn, cách ly toàn bộ các khu vực liên quan đến bệnh nhân...

Sáng nay, Quảng Ninh có thêm 2 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1 bệnh nhân ở phường Cao Thắng, TP.Hạ Long có liên quan đến bệnh nhân ở Hải Dương và 1 bệnh nhân ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có tiếp xúc với bệnh nhân 1553. Cả 2 khu vực cư trú của 2 bệnh nhân mới này đã được phong tỏa từ hôm qua.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm cho người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Lệ Hà |

Ngày 29.1.2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 726 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Bộ Y tế: Chưa thấy mối liên quan giữa ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, chúng ta có tình huống xử lý với ổ dịch lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Ổ dịch COVID-19 ở Hải Dương rất nguy hiểm, số ca mắc có thể tăng rất nhanh

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp với ngành y tế các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét nghiệm cho người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Lệ Hà |

Ngày 29.1.2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 726 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Bộ Y tế: Chưa thấy mối liên quan giữa ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, chúng ta có tình huống xử lý với ổ dịch lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Ổ dịch COVID-19 ở Hải Dương rất nguy hiểm, số ca mắc có thể tăng rất nhanh

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp với ngành y tế các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.