Tăng cường phối hợp kiểm soát vùng biển Tây nam phòng dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu Cảnh sát biển 2001 và Cảnh sát biển 3008 tăng cường phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biển Tây nam.

Từ 2.5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển; đấu tranh, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biển Tây nam.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu Cảnh sát biển 2001 và Cảnh sát biển 3008 tăng cường phối hợp với các lực lượng Vùng 5 Hải quân và Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang để nắm tình hình; tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển, phòng chống dịch; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo thời gian tới công dân Việt Nam đang lao động, sinh sống ở các nước trong khu vực nhất là Campuchia tiếp tục trở về địa phương qua biên giới Việt Nam – Campuchia với số lượng lớn, sẽ có nhiều trường hợp công dân nhập cảnh trái phép bằng các phương tiện vận chuyển nên việc tăng cường phối hợp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã nhanh chóng triển khai, chuẩn bị chu đáo mọi mặt cơ động ra vùng biển được phân công thực hiện nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng với các lực lượng và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép đã đề ra.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 tại Hà Nam: Thông báo mới cho lao động nơi có dịch

Bảo Hân |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nam, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận người lao động đã đi, đến từ những nơi có dịch đã được công bố, đặc biệt là các xã Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý (huyện Lý Nhân).

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên các chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 2.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38, tìm những người có liên quan đến các chuyến bay, địa điểm có bệnh nhân mắc COVID-19.

Hà Nội: Nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 tại các điểm di tích

Phan Cúc - Đình Trường |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5, các điểm di tích tại Hà Nội đã tăng cường công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho khách tham quan.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Dịch COVID-19 tại Hà Nam: Thông báo mới cho lao động nơi có dịch

Bảo Hân |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nam, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không tiếp nhận người lao động đã đi, đến từ những nơi có dịch đã được công bố, đặc biệt là các xã Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý (huyện Lý Nhân).

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên các chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 2.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38, tìm những người có liên quan đến các chuyến bay, địa điểm có bệnh nhân mắc COVID-19.

Hà Nội: Nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 tại các điểm di tích

Phan Cúc - Đình Trường |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5, các điểm di tích tại Hà Nội đã tăng cường công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho khách tham quan.