Tăng cường lực lượng phòng, chống COVID-19 biên giới Tây Ninh, Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 258 sĩ quan và chiến sĩ từ các đơn vị cấp huyện, thành phố để tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới. Phía Bình Phước cũng điều động thêm 56 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang lên biên giới thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 3.5, 258 sĩ quan, chiến sĩ của các Huyện đội, Thị đội, Thành đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã được phân bổ cho 15 Đồn Biên phòng đóng quân ở khu vực biên giới tại 4 huyện (Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu) và thị xã Trảng Bàng, để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các chiến sĩ được tăng cường nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ số người qua lại biên giới, ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay đã phát hiện, xử lý được 778 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Cơ quan chức năng đã khởi tố 5 vụ 7 đối tượng liên quan đến việc tổ chức, tham gia đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tỉnh Bình Phước cũng tăng cường 56 cán bộ chiến sĩ lên các đồn biên phòng. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Phước cũng tăng cường 56 cán bộ chiến sĩ lên các đồn biên phòng. Ảnh: Đình Trọng

Còn tại Bình Phước (tỉnh có 260km đường biên giới), 56 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước cũng được tăng cường lên các đồn biên phòng. Nhiệm vụ của các chiến sĩ được tăng cường là phối hợp tuần tra, ngăn chặn vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên trái phép. Qua đó đảm bảo tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.

Cách ly 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ133 có người mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan y tế đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ 133 có người mắc COVID-19.

Bộ đội biên phòng: 1 năm ăn lán ngủ rừng dầm mưa nắng, phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Đã hơn 1 năm qua bộ đội biên phòng ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, bền gan bám chốt canh phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Quyết tâm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.

Cách ly 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ133 có người mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan y tế đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ 133 có người mắc COVID-19.

Bộ đội biên phòng: 1 năm ăn lán ngủ rừng dầm mưa nắng, phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Đã hơn 1 năm qua bộ đội biên phòng ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, bền gan bám chốt canh phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Quyết tâm ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.