Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch ở biên giới Tây Nam

LỤC TÙNG |

Thiếu điện thắp sáng, thiếu nước sinh hoạt, nắng nóng, mưa dột... nhưng những người lính biên phòng vẫn ngày đêm bám chặt địa bàn biên giới Tây Nam. Bởi họ hiểu mình đang làm nhiệm vụ thiêng liêng trong thời bình: Ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới để bảo vệ bình yên và thịnh vượng cho Tổ quốc.

Áp dụng biện pháp “cứng” lẫn “mềm”

Ngay sau khi có thông tin dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên diện rộng tại Vương quốc Campuchia, các địa phương ven biên giới Tây Nam đã khẩn trương tăng cường kiểm soát biên giới. Với vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, BĐBP các tỉnh ven biên Tây Nam đã cả biện pháp “cứng” lẫn “mềm”... Tất cả như cuộc dồn sức cho cuộc chiến đấu “kép” trong thời bình: Vừa kiểm soát phòng chống buôn lậu, vừa kiểm soát nạn xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt với tỉnh Kiên Giang, vừa có biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển nên việc kiểm soát vô cùng phức tạp.

Thượng tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy BCH BĐBP Kiên Giang - cho biết, dự báo được tình hình, nên ngay vừa có thông tin diễn biến dịch bên kia biên giới diễn biến phức tạp, Biên phòng Kiên Giang đã triển khai thêm tổ, chốt, phương tiện. Theo đó, 102 tổ, chốt cố định, 14 tổ cơ động và 13 tàu, xuồng chuyên dụng sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trực tiếp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ toàn biên giới bộ, biên giới và biển - đảo.

Trong khi đó, tại An Giang, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chỉ huy trưởng BCH BĐBP An Giang cho biết, tập trung quân số 100% làm nhiệm vụ chống dịch như chống giặc. Chúng tôi không giải quyết các trường hợp nghỉ phép, nghỉ tranh thủ để tập trung quân triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên hơn nữa. Không chỉ tăng cường phần cứng, lực lượng Bộ độ biên phòng các tỉnh còn đặc biệt quan tâm, đầu tư cho cả phần mềm.

Đại tá Nguyễn Đình Anh - Chính ủy BCH BĐBP Đồng Tháp cho biết, thông qua các hình thức gửi thư, điện đàm, điện thoại... chúng tôi chủ động càng hối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở hai bên biên giới”.

Chủ động xây dựng “thế trận lòng dân”

Thật ra, không đợi đến thời điểm này, từ trước Tết Nguyên đán lực lượng BĐBP ven biên giới Tây Nam đã chủ động vào cuộc. Ngay Hội nghị tổng kết năm 2020 diễn ra trước Tết Nguyên đán, Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng BCH BĐBP Kiên Giang - đã mạnh dạn xin phép lãnh đạo tỉnh cho ăn Tết sớm để sau đó dồn sức tăng cường kép công tác kiểm soát biên giới. Cụ thể, theo Đại tá Anh, bên cạnh tăng cường lực lượng chính quy làm nhiệm vụ, lực lượng BĐBP tập trung mở rộng xây dựng thế trận lòng dân để đáp ứng yêu cầu kiểm soát tốt đường biên có địa hình phức tạp. Vì thế, tuy là tỉnh có đường biên giới đa dạng: 56,8km đường bộ, bờ biển dài gần 200km; vùng biển rộng hơn 63.000km2 và có 143 đảo với 43 đảo có dân sinh sống, trong đó quần đảo Phú Quốc, quần đảo Hải Tặc có vị trí địa lý rất gần với đất liền của Campuchia, tiếp giáp với vùng nước lịch sử... nhưng thời gian qua, BĐBP Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác kiểm soát biên giới. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, bên cạnh việc làm thủ tục cho hơn 3.000 người nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu, qua đó kịp thời phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly theo quy định, lực lượng BĐBP Kiên Giang còn phát hiện 9 vụ/63 trường hợp người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó có nhiều vụ được thực hiện từ “tai mắt nhân dân”.

Những ngày nắng như đổ lửa này, dọc dài tuyến biên giới Tây Nam, nhìn lá cờ Tổ quốc đỏ tươi tung bay trên những mái nhà nằm khiêm nhường ven biên, bên trong thiếu thốn đủ thứ tiện nghi sinh hoạt đời thường, tận đáy lòng dâng lên niềm lâng lâng khó tả. Bởi chúng tôi biết, để hoàn thành nhiệm vụ “kép”: bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia - phòng, chống dịch bệnh, những cán bộ, chiến sĩ nhất là lực lượng BĐBP đã thầm lặng hy sinh rất nhiều cái riêng để lo cho cái chung: Đó là sự bình yên của những xóm làng, đô thị phồn vinh, khỏe mạnh của tuyến sau...

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng siết chặt phòng dịch COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ sắp đến

Hữu Long |

Sáng 6.4, UBND TP.Đà Nẵng có công văn về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phố yêu cầu người dân và các tổ chức cá nhân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch, nhất là thời điểm đợt nghỉ lễ sắp đến.

Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch trong cộng đồng.

Gần 1,8 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch COVID-19 ven biên

Hòa Trang |

Ngày 26.3, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 2 (TP.Cần Thơ) đã đến thăm, tặng quà gần 1,8 tỉ đồng cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 ven biên tỉnh An Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng siết chặt phòng dịch COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ sắp đến

Hữu Long |

Sáng 6.4, UBND TP.Đà Nẵng có công văn về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phố yêu cầu người dân và các tổ chức cá nhân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch, nhất là thời điểm đợt nghỉ lễ sắp đến.

Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch trong cộng đồng.

Gần 1,8 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch COVID-19 ven biên

Hòa Trang |

Ngày 26.3, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 2 (TP.Cần Thơ) đã đến thăm, tặng quà gần 1,8 tỉ đồng cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 ven biên tỉnh An Giang.