Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người

Thanh Hà |

Từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an, biên phòng Việt Nam đã điều tra, khám phá 236 vụ, bắt 308 đối tượng phạm tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10.2020, Trung tá Phạm Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng 5, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an - thông tin về kết quả công tác phòng, chống mua bán người.

"Chính phủ Việt Nam xác định phòng, chống tội phạm mua bán người là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội" - Trung tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo ông, quan điểm của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người là lấy phòng ngừa là chính, tạo ra những bước đột phá nhằm ngăn chặn, giảm cơ bản tình trạng mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Cùng với đó, tăng cường hợp tác quốc tế, ưu tiên ký kết và tổ chức triển khai các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới, với các nước trong khu vực, các nước có đông người Việt Nam bị mua bán.

Đại diện Bộ Công an cho biết, từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an, biên phòng đã điều tra, khám phá 236 vụ, bắt 308 đối tượng phạm tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi.

Ông cũng thông tin thêm, viện kiểm sát nhân dân các cấp truy tố 118 vụ, với 203 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết, xét xử 145 vụ, với 255 bị cáo phạm các tội về mua bán người.

Theo ông Hùng, 100% nạn nhân tiếp nhận được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị, thông tin về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, đại diện Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiết lộ một số hoạt động nổi bật như: Tham mưu Chính phủ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về phòng, chống mua bán người (tháng 11.2018)... Hiện, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết Hiệp định song phương giữa Việt Nam - Malaysia; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Việt Nam cũng tổ chức thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan về phòng, chống, mua ban người.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) và Thỏa thuận toàn cầu về người tị nạn (GCRs) do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm thúc đẩy di cư hợp pháp; phòng chống di cư trái phép và buôn bán người; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lừa giới thiệu lấy chồng Trung Quốc để mua bán người dưới 16 tuổi

Thành Nhân |

Lợi dụng hoàn cảnh gia đình các nạn nhân khó khăn, các bị cáo đã cấu kết, gợi ý giới thiệu đi sang Trung Quốc lấy chồng nhưng thực chất là mua bán người để thu lợi bất chính.

Nạn nhân mua bán người được đề xuất cấp thẻ Bảo hiểm y tế

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nạn nhân bị mua bán người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định của pháp luật.

“Chung tay hành động vì một xã hội không có tội phạm mua bán người”

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Sáng 30.7, tại TP. Vinh, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham dự buổi lễ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lừa giới thiệu lấy chồng Trung Quốc để mua bán người dưới 16 tuổi

Thành Nhân |

Lợi dụng hoàn cảnh gia đình các nạn nhân khó khăn, các bị cáo đã cấu kết, gợi ý giới thiệu đi sang Trung Quốc lấy chồng nhưng thực chất là mua bán người để thu lợi bất chính.

Nạn nhân mua bán người được đề xuất cấp thẻ Bảo hiểm y tế

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nạn nhân bị mua bán người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định của pháp luật.

“Chung tay hành động vì một xã hội không có tội phạm mua bán người”

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Sáng 30.7, tại TP. Vinh, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham dự buổi lễ.