Tăng cường giải pháp giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Minh Quân - Huyền Trân |

Lượng người từ các tỉnh Nam Bộ đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để đón người thân từ nước ngoài về quê đón Tết bắt đầu tăng cao khiến cho nhiều tuyến đường dẫn vào sân bay ùn ứ, còn bên trong nhà ga rất đông hành khách xếp hàng dài chờ đợi làm thủ tục.

Áp lực bắt đầu đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất

Theo dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 9.1 - 8.2 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 3,7 triệu lượt hành khách, trung bình mỗi ngày đón khoảng 130.000 lượt (tăng 10.500 hành khách so với Tết 2019). Trong đó, một số ngày cao điểm trước Tết như ngày 22.1 (ngày 28.12 âm lịch), ước tính đạt 152.470 lượt hành khách.

Hiện các đơn vị liên quan đang phối hợp tăng cường nhiều giải pháp nhằm giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết.

Theo ghi nhận của PV trong 2 ngày 15 và 16.1, lượng người đổ về sân bay đi du lịch, công tác, đặc biệt là lượng người về đón Tết tăng cao, khiến cho nhiều tuyến đường dẫn vào sân bay (Trường Sơn, Cộng Hòa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Phan Thúc Duyện…), thường xuyên ùn ứ. Đặc biệt vào những giờ cao điểm sáng và chiều tối, các tuyến đường này phương tiện nối đuôi nhau kéo dài. Lực lượng CSGT Công an TPHCM  tăng thêm lực lượng trực chốt điều giao từ sáng cho đến tận đêm khuya.

Còn bên trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này lúc nào cũng chật cứng người ở các quầy làm thủ tục của các hãng hàng không. Cả nghìn người xếp hàng dài đứng đợi làm thủ tục check in.

Để kịp chuyến bay về Vinh lúc 10h ngày 15.1, anh Nguyễn Văn Bình và gia đình đã phải có mặt tại sân bay trước 3 giờ. Anh  Bình cho biết: “Chưa bao giờ tôi lại phải có mặt sớm như hôm nay để làm thủ tục. Dù đã đến sớm, nhưng vẫn phải xếp hàng hơn nửa tiếng vẫn chưa đến lượt làm thủ tục” - anh Bình nói.

Lắp thêm máy soi chiếu, tăng cường lực lượng hướng dẫn khách

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ Tết Nguyên đán 2020, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành cải tạo lại khu vực an ninh soi chiếu tại lầu 1 sảnh A bằng cách xoay trục, bố trí lại các điểm soi chiếu theo trục ngang, nâng tổng máy soi chiếu từ 9 máy lên 12 máy. Ở cầu thang cuối đảo C-D còn bố trí 2 máy soi chiếu phục vụ riêng cho khách ưu tiên và tổ bay. Ở khu vực sảnh B cũng bố trí thêm 2 điểm an ninh soi chiếu, nâng tổng số lên 11 máy soi chiếu.

Hệ thống sân đỗ máy bay cũng được khai thác tổng cộng 86 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm (bao gồm sử dụng 6 vị trí đỗ quân sự), tăng 14 vị trí đỗ so với Tết năm 2019.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, dịp Tết các lực lượng an ninh, phục vụ mặt đất được tăng cường tối đa nhằm phục vụ hành khách tốt nhất.

Tại những vị trí trọng yếu như ga đi, ga đến, bãi đỗ xe… đều được tăng cường lực lượng để hướng dẫn hành khách di chuyển đúng quy định.

Cắm chốt tổ liên ngành phản ứng nhanh giải quyết ùn tắc

Về giải quyết ùn tắc giao thông ngoài khu vực sân bay, ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho biết, năm nay, tổ công tác liên ngành với hàng loạt cơ quan, đơn vị sẽ cùng tham gia chống kẹt xe cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, lực lượng CSGT giữ vai trò chủ lực, huy động các lực lượng khác tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông hợp lý, xây dựng các phương án bố trí lực lượng xử lý các tình huống để ngăn ngừa ùn tắc và giải quyết kịp thời từ đầu lúc xảy ra.

Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về nguy cơ ùn tắc giao thông phải huy động tối đa lực lượng để kịp thời điều tiết, phân luồng từ xa, tránh dồn phương tiện tập trung vào một điểm gây ùn tắc cục bộ. Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn giám sát thông qua hệ thống camera quan sát, kịp thời phát hiện các tình huống có thể dẫn đến ùn tắc giao thông như tai nạn, va quệt, xe hư hỏng, chết máy, dừng đỗ xe không đúng quy định, xe đông đột biến... để thông báo... lên group trên Viber của tổ phản ứng nhanh để lãnh đạo các lực lượng biết và điều quân hỗ trợ kịp thời.

Từ ngày 9.1, lực lượng CSGT  và Thanh tra GTVT đã được tăng cường cắm chốt từ sáng sớm đến tận đêm khuya ở các tuyến đường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để tham gia điều tiết, phân luồng giao thông nhằm hạn chế tối đa tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Minh Quân - Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.