Tăng cường cảnh sát cơ động lên vùng biên Quảng Trị để chống pháo nổ

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn việc đốt pháo trái phép trong dịp tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa, tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng chốt chặn, tuần tra tại địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa. Trong đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị cũng được huy động.

Chiều ngày 4.2 (30.12 âm lịch), Công an huyện Hướng Hóa và UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ ra quân phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ tết Kỷ Hợi 2019.

Sau lễ ra quân, các lực lượng diễu hành dọc các tuyến đường để tuyên truyền. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau lễ ra quân, các lực lượng diễu hành dọc các tuyến đường để tuyên truyền. Ảnh: Hưng Thơ.

Thượng tá Hồ Thanh Nam - Phó trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, huyện Hướng Hóa được xem là địa bàn trọng điểm của hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo trái phép. Pháo có nguồn gốc của nước ngoài, được đưa từ bên kia biên giới qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, rồi được vận chuyển về nội địa để tiêu thụ. Trong dịp này, chỉ riêng tại địa bàn huyện Hướng Hóa đã bắt giữ 29 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ với tổng trọng lượng thu được hơn 3.3 tấn pháo.

Các lực lượng tổ chức diễu hành. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lực lượng tổ chức diễu hành. Ảnh: Hưng Thơ.

Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, ngăn chặn việc đốt pháo vào đêm giao thừa và trong dịp tết tại địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường và huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng công an, biên phòng, quân sự, dân quân.

Lãnh đạo UBND thị trấn Lao Bảo tặng quà động viên các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dịp tết. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND thị trấn Lao Bảo tặng quà động viên các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dịp tết. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo đó, sau khi tổ chức lễ ra quân và diễu hành dọc các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện Hướng Hóa để tuyên truyền, các lực lượng được chia thành từng tổ, đội để chốt chặn hoặc tuần tra.

Riêng tại địa bàn thị trấn vùng biên Lao Bảo và xã Tân Long được xem là trọng điểm, nên lực lượng được bố trí nhiều hơn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giáp Tết Nguyên đán 2019: Cụt 2 bàn tay, nát mặt vì tự chế pháo nổ

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu, giữ được tính mạng cho nam thanh niên bị thương nặng cho pháo tự chế phát nổ.

5 người thương vong nghi liên quan pháo nổ

ANH ĐỨC |

Trao đổi với PV Báo Lao Động vào cuối giờ chiều nay (29.1), ông Dương Đức Đồng - Chủ tịch UBND xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ và trên 32.000 bao thuốc lá lậu

T.N.D |

Ngày 29.1, Cơ quan CSĐT Công an TX Đông Triều (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Đơn vị này có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đinh Văn Thảo (sinh 1982, trú tại khu 2, phường Đông Triều) và Tống Văn Quan (sinh 1995, trú tại xã Tân Việt) cùng trên địa bàn huyện Đông Triều về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáp Tết Nguyên đán 2019: Cụt 2 bàn tay, nát mặt vì tự chế pháo nổ

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu, giữ được tính mạng cho nam thanh niên bị thương nặng cho pháo tự chế phát nổ.

5 người thương vong nghi liên quan pháo nổ

ANH ĐỨC |

Trao đổi với PV Báo Lao Động vào cuối giờ chiều nay (29.1), ông Dương Đức Đồng - Chủ tịch UBND xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ và trên 32.000 bao thuốc lá lậu

T.N.D |

Ngày 29.1, Cơ quan CSĐT Công an TX Đông Triều (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Đơn vị này có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đinh Văn Thảo (sinh 1982, trú tại khu 2, phường Đông Triều) và Tống Văn Quan (sinh 1995, trú tại xã Tân Việt) cùng trên địa bàn huyện Đông Triều về hành vi vận chuyển hàng cấm.