Tăng cường an ninh hàng không dịp lễ, tết

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường công tác an ninh hàng không dịp Lễ Tết năm Tân Sửu và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, nhằm chủ động triển khai tốt tốt công tác đảm bảo an ninh hàng không trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh tăng cường kiểm tra an ninh ngẫu nhiên đối với người, phương tiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, điều hành thực hiện các biện pháp an ninh phòng ngừa và xử lý vụ việc ứng phó các tình huống của hệ thống quản lý an ninh hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu rà soát, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp an ninh phòng ngừa thường xuyên Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn. Tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường tuần tra kết hợp với việc giám sát qua hệ thống camera tại các khu vực công cộng, khu vực hạn chế của cảng hàng không, chú ý những nơi có nguy cơ cao về an ninh hàng không đang có hoạt động khai thác như: Khu vực làm thủ tục hàng không, khu vực chờ làm thủ tục kiểm tra soi chiếu, khu vực bãi đỗ ôtô, bến bãi taxi, xe buýt, nhà để xe máy…

Yêu cầu các hãng hàng không bố trí đủ nhân sự có trách nhiệm hướng dẫn hành khách đi tàu bay và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khiếu nại phát sinh của hành khách khi làm thủ tục hàng không, khu vực hạn chế và trên tàu bay theo quy trình xử lý đối với vụ việc vi phạm an ninh hàng không; triển khai nghiêm quy trình, thủ tục kiểm tra an ninh tàu bay trước khi tiếp nhận hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi xuống hết khỏi tàu bay theo quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tăng cường bảo đảm an ninh hàng không trong hoạt động điều hành bay, tuần tra canh gác bảo đảm an ninh trật tự khu vực các đài, trạm chỉ huy điều hành bay. Thường xuyên duy trì liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không…

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không khác cần duy trì nghiêm túc các quy định về công tác kiểm soát an ninh nội bộ và an ninh thông tin; tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục kiểm soát an ninh hàng không đối với khu vực hạn chế của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không, đại diện hãng hàng không, cảng vụ hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, công an và chính quyền địa phương xử lý các vụ việc vi phạm an ninh hàng không tại địa bàn hoạt động.

Cục cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không tổ chức giám sát chặt chẽ các quy trình, biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; giải quyết những vướng mắc phát sinh giữa các đơn vị; tiếp nhận kịp thời và xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm an ninh hàng không; phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan nhà nước có liên quan trên địa bàn xử lý kịp thời và hiệu quả những vụ việc vi phạm an ninh hàng không xảy ra tại các cảng hàng không, sân bay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

"Thả" tiếp viên hàng không, sinh viên khỏi khu cách ly, và còn ai nữa?

Lê Thanh Phong |

89 người từ Mỹ về trên cùng một chuyến bay, được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59. Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ - Hà Nội là đơn vị phụ trách đảm bảo y tế tại đây, nhưng đã "thả" ra cộng đồng một ca dương tính SARS-CoV-2.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Chinhphu.vn |

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việt Nam có tên trong top 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới

Phương Linh |

Một hãng hàng không ở Việt Nam lọt top 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới, do AirlineRatings bình chọn.

Số người chết vì rơi máy bay tăng dù hàng không tê liệt vì COVID-19

Hải Anh |

Hàng chục người chết trong các vụ rơi máy bay thương mại lớn trong năm 2020 bất chấp việc 42% các chuyến bay trên toàn cầu giảm do đại dịch COVID-19.

Bộ Quốc phòng: Tập trung bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết, Đại hội XIII

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch năm 2021 và Đại hội XIII của Đảng.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

"Thả" tiếp viên hàng không, sinh viên khỏi khu cách ly, và còn ai nữa?

Lê Thanh Phong |

89 người từ Mỹ về trên cùng một chuyến bay, được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59. Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ - Hà Nội là đơn vị phụ trách đảm bảo y tế tại đây, nhưng đã "thả" ra cộng đồng một ca dương tính SARS-CoV-2.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo Chinhphu.vn |

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việt Nam có tên trong top 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới

Phương Linh |

Một hãng hàng không ở Việt Nam lọt top 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới, do AirlineRatings bình chọn.

Số người chết vì rơi máy bay tăng dù hàng không tê liệt vì COVID-19

Hải Anh |

Hàng chục người chết trong các vụ rơi máy bay thương mại lớn trong năm 2020 bất chấp việc 42% các chuyến bay trên toàn cầu giảm do đại dịch COVID-19.

Bộ Quốc phòng: Tập trung bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết, Đại hội XIII

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch năm 2021 và Đại hội XIII của Đảng.