Tăng chi viện để xét nghiệm khẩn cấp cho 5.400 công nhân Công ty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Để xét nghiệm COVID-19 cho 5.431 cán bộ, công nhân, lao động của Công ty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí đã cho tăng gấp 8 lần số tổ lấy mẫu xét nghiệm so với trước đó, tức từ 2 tổ lên 16 tổ. Trong đó, Trung tâm Y tế TP. Uông Bí đảm nhiệm 10 tổ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đảm nhiệm 6 tổ.

Ngoài ra, TP.Uông Bí và Công ty CP than Vàng Danh còn cử lực lượng lượng đoàn viên thanh niên xung kích, đội ngũ nhân viên hành chính tham gia hỗ trợ các tổ lấy mẫu.

Nhờ đó, tiến độ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Cty CP than Vàng Danh khá nhanh. Tính hết ngày hôm qua 1.2, đã lấy được trên 1.200 mẫu. Mục tiêu của TP.Uông Bí đặt ra là lấy tối đa các mẫu xét nghiệm tại Công ty CP than Vàng Danh đối với số công nhân còn lại trong ngày hôm nay, nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Theo UBND TP.Uông Bí, tính đến hết ngày 1.2 đã xác định có 87 F1 tại Công ty CP than Vàng Danh, trong đó 52 người trú tại địa bàn TP.Uông Bí; 35 người trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng. Toàn bộ số F1 trên địa bàn TP Uông Bí đã được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 31/1; 35 F1 còn lại đã được TP.Uông Bí gửi thông tin đầy đủ để các địa phương khác triển khai các biện pháp cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp F2 và F3 được TP.Uông Bí xác định là trên 1.700 người làm việc tại khu vực Cánh Gà, Công ty CP than Vàng Danh (có ăn cùng nhà, tắm cùng khu với bệnh nhân 1727); số F4 là trên 3.700 công nhân tại các bộ phận sản xuất còn lại của Cty CP than Vàng Danh.

Trước đó, ngay sau khi một thợ lò của Công ty này mắc COVID-19 (bệnh nhân 1727), UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Cty CP than Vàng Danh, trong đó thực hiện ngay và luôn với nhóm nguy cơ cao là F1, F2, sau đến các đối tượng F3, F4 tiếp theo.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

5 điều cần làm để phòng tránh COVID-19 ở người cao tuổi

Hồng Nhật (T/H) |

Người cao tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19. Do đó, cần phải tuân thủ những quy tắc sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.

Nhà máy tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 cho công nhân lao động

Đình Trọng |

Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp - đã phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cấp tốc thực hiện các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa. LĐLĐ tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp cũng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở nhà máy nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

5 điều cần làm để phòng tránh COVID-19 ở người cao tuổi

Hồng Nhật (T/H) |

Người cao tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19. Do đó, cần phải tuân thủ những quy tắc sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.

Nhà máy tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 cho công nhân lao động

Đình Trọng |

Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp - đã phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cấp tốc thực hiện các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa. LĐLĐ tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp cũng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở nhà máy nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và cộng đồng.